Khánh Hòa chủ động ứng phó với mưa lớn dịp lễ 30/4 và 1/5

Khánh Hòa chủ động ứng phó với mưa lớn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 29/04/2022 | 17:29
0
Dự báo, dịp lễ 30/4 và 1/5 này, vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện các biện pháp chủ động ứng phó.

Ngày 29/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã có công văn gửi các đơn vị và địa phương về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh này đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn diện rộng và các hình thế thời tiết nguy hiểm khác có thể xảy ra trong những ngày tới, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Triển khai các lực lượng kiểm tra, rà soát các khu vực ven sông, suối, khu vực thấp trũng, khu đô thị, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống mưa lũ lớn xảy ra.

Đồng thời, rà soát, sẵn sàng các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước khu vực trũng thấp, khu đô thị, khu dân cư tập trung và khu công nghiệp.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị quản lý đập, hồ chứa nước tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi diễn biến mưa lũ để tính toán lưu lượng nước về hồ và căn cứ tình hình vùng hạ du để điều tiết, tích nước, xả lũ hợp lý nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt cho vùng hạ du.

Các đơn vị cứu hộ, cứu nạn sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu; các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ…

Trước đó, vào ngày 28/4, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cũng đã có công văn gửi các địa phương, đơn vị trong tỉnh về việc chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông.

Dân sinh - Khánh Hòa chủ động ứng phó với mưa lớn dịp lễ 30/4 và 1/5

Đến chiều 29/4, trời vẫn tiếp tục mưa.

Theo ghi nhận, ngày 29/4, nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa đã có mưa sau nhiều ngày nắng nóng. Riêng tại Tp.Nha Trang, từ sáng sớm trời đã âm u, đến khoảng 9h cùng ngày trời bắt đầu mưa, càng lúc càng càng nặng hạt. Đến chiều cùng ngày, trời vẫn tiếp tục mưa.

Dự báo mưa lớn nhiều nơi

Theo bản tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vị trí vùng áp thấp trên biển Đông lúc 13h ngày 28/4 ở 7,5 – 8,5 độ vĩ Bắc; 114,5 – 115,5 độ kinh Đông. Dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đến ngày 29 – 30/4 có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Ngoài ra, từ ngày 1/5, ở vịnh Bắc Bộ, Bắc biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Từ ngày 30/4 đến 2/5, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa lớn phổ biển 40-100mm, có nơi trên 120mm. Từ ngày 29/4 đến ngày 3/5, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, với lượng mưa 50-100mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Châu Tường

Khánh Hòa phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Thứ 6, 29/04/2022 | 15:03
Tỉnh Khánh Hòa thực hiện tăng cường các biện pháp để giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trong năm 2022.

Khánh Hòa còn 183 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị

Thứ 5, 28/04/2022 | 19:19
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 28 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 13 ca cộng đồng.

Khánh Hòa: Cứu sống bệnh nhân choáng mất máu do đứt động mạch cánh tay

Thứ 5, 28/04/2022 | 11:30
Một nam bệnh nhân bị choáng mất máu do đứt động mạch cánh tay đã được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu kịp thời.

Khánh Hòa phát hiện thêm 22 ca mắc Covid-19, có 14 ca cộng đồng

Thứ 4, 27/04/2022 | 18:18
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 22 ca nhiễm mới trong ngày 27/4, tăng 9 ca so với ngày 26/4.

Khánh Hòa hướng đến phát triển bền vững nuôi biển công nghiệp

Thứ 3, 26/04/2022 | 21:53
Chiều 26/4, tại Tp.Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam tổ chức hội thảo phát triển bền vững nuôi biển công nghiệp Khánh Hòa.
Cùng chuyên mục

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.

Vùng 5 Hải quân tham gia chữa cháy tại bìa Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:49
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã cùng các lực lượng khống chế đám cháy xảy ra tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Đắk Nông: Nhiều người dân trắng tay, khốn đốn vì ảo vọng sính ngoại

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:00
Không chỉ trắng tay, nhiều gia đình còn bị ly tán vì tin theo lời xúi giục, lừa phỉnh, bán hết đất đai, nhà cửa, đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao ở nước ngoài.

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.