Khánh Hòa: Đón hơn 6 trăm nghìn lượt khách dịp Tết

Khánh Hòa: Đón hơn 6 trăm nghìn lượt khách dịp Tết

Chủ nhật, 17/02/2013 | 11:45
0
Tuy các ngày mồng 1, 2 và 3 Tết, lượng khách đến Nha Trang ít hẳn hơn so với mọi năm. Nhưng từ sáng mồng 4 Tết, khách đến Nha Trang bất ngờ tăng cao.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Khánh Hòa đã đón hơn 670.000 lượt du khánh tham quan tại các điểm du lịch. Trong hơn 150.000 lượt khách lưu trú có hơn 31.000 lượt khách quốc tế; công suất phòng bình quân đạt 83%, doanh thu hơn 2,2 tỉ đồng.

Một số du khách du lịch cho biết, năm nay họ đến Nha Trang đón Tết muộn hơn do ngày nghỉ dài. Trong 3 ngày đầu năm, họ tranh thủ đi chúc tết, đi chùa, viếng mộ... rồi mới đi xa. Khách đến Nha Trang chủ yếu từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và các tỉnh Tây nguyên.

Miền trung - Khánh Hòa: Đón hơn 6 trăm nghìn lượt khách dịp Tết
Du khách tham quan chùa Long Sơn và các tuyến đảo.

Đến Nha Trang, ngoài tận hưởng không khí, thưởng thức hải sản thành phố biển, đa phần du khách chọn Khu du lịch Vinpearl Land, đi Tháp Bà Ponagar, chùa Long Sơn, tham gia tour trên các đảo trong vịnh Nha Trang làm điểm dừng chân. Theo khảo sát, đến tối mùng 4 Tết, chỉ còn một số ít khách sạn mini dọc đường Trần Phú treo bảng còn phòng, nhưng số lượng phòng cũng không nhiều. Các điểm nghỉ nâng giá từ 800.000 - 1.000.000 đồng/phòng bình thường, để chờ khách lẻ đặt trực tiếp.

Tết Âm lịch Quý Tỵ năm nay có số ngày nghỉ rất dài (9 ngày), khiến lượng khách nội địa du lịch nghỉ Tết tăng cao. Các khách sạn từ 3-5 sao ở Nha Trang vào thời điểm này đã "cháy" phòng. Các khách sạn lớn như Hải Âu, Yasaka, Novotel, Sunrise, Vinpearl, Ana Mandara hay những resort cao cấp với giá đến hơn ngàn đô 1 đêm như Six Senses Ninh Van Bay cũng đều thông báo kín phòng từ mùng 2 đến mùng 8 Tết. Phòng tại các khách sạn này đều đã được đặt trước đó, hầu hết bởi các công ty lữ hành.

Trước đó, vào trưa mồng 3 Tết Tàu Volendam (quốc tịch Hà Lan) mang theo 900 thuyền viên và 1.400 hành khách, đa số có quốc tịch Anh, Úc, Canada… đã “xông đất” TP. Nha Trang. Sau khi lên bờ, họ đã đi tham quan các điểm du lịch trong thành phố như Tháp Bà, chùa Long Sơn, các đảo trong vịnh Nha Phu, các tour đồng quê, lễ hội cắt bánh tét kỷ lục trước khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang và rời cảng lúc 23h cùng ngày.

Hoàng Thiên Lý

Việt Nam: điểm đến hấp dẫn du khách Mỹ

Thứ 6, 28/12/2012 | 09:24
Việc có mặt trong danh sách những điểm đến hấp dẫn 2013 do Hiệp hội Du lịch Mỹ (USTOA) bầu chọn cho thấy Việt Nam có cơ hội tốt để thể hiện “vẻ đẹp tiềm ẩn” của mình.

Phục vụ cáp treo, chùa Hương Tích đón 100.000 lượt khách

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
– Mùa lễ hội 2012, chùa Hương Tích (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã tăng cường thêm cáp treo phục vụ du khách. Dù chưa đến ngày chính hội (18/2 âm lịch) nhưng chùa đã đón 100.000 lượt du khách đến tham quan, vãn cảnh (tăng 20% so với cùng kỳ năm trước).
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.