Khánh Hòa: Kiểm soát nguy cơ dịch bệnh với người từ vùng dịch đi qua địa bàn tỉnh

Khánh Hòa: Kiểm soát nguy cơ dịch bệnh với người từ vùng dịch đi qua địa bàn tỉnh

Thứ 2, 02/08/2021 | 12:11
0
Sáng 2/8, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản khẩn về việc kiểm soát nguy cơ dịch bệnh đối với người từ các địa phương có dịch khi đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, hiện nay có một số người dân từ các địa phương đang có dịch bệnh Covid-19 trở về quê bằng phương tiện xe máy đi ngang và dừng chân nghỉ ngơi tại địa phận tỉnh Khánh Hòa. Để kiểm soát, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố nhất là các địa phương có tuyến quốc lộ 1 đi qua triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người dân chủ động phòng chống dịch theo nguyên tắc 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc không cần thiết để tránh nguy cơ dịch bệnh.

Đồng thời, chỉ đạo Tổ Covid cộng đồng tăng cường “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiểm tra, quản lý các trường hợp người dân Khánh Hòa trở về địa phương từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh để kịp thời phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Bên cạnh đó, bố trí lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, hướng dẫn người dân khi dừng, nghỉ chân dọc đường (tại địa phận do địa phương quản lý) tuân thủ nghiêm túc các quy định, biện pháp phòng chống dịch bệnh.

UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị công an tỉnh chỉ đạo công an cấp huyện phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, kiểm soát, quản lý người dân theo địa bàn phụ trách. 

Phối hợp với sở Giao thông vận tải tỉnh nắm tình hình, bố trí xe, hướng dẫn phân luồng khi các địa phương khác tổ chức đưa người dân qua địa phận tỉnh Khánh Hòa, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Châu Tường

Khánh Hòa: Thêm 101 ca dương tính và 56 bệnh nhân được xuất viện

Thứ 2, 02/08/2021 | 08:29
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 101 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 2.438 trường hợp.

Khánh Hòa: Thêm 111 ca dương tính, tìm người đến nhiều địa điểm

Chủ nhật, 01/08/2021 | 19:32
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 111 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là các ca bệnh được ghi nhận từ 12h đến 17h ngày 1/8.

Khánh Hòa xin thử nghiệm vắc xin Nano Covax đợt 3

Chủ nhật, 01/08/2021 | 20:03
UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản về việc đăng ký tham gia thử nghiệm đợt 3 vắc xin Nano Covax.

Khánh Hòa kêu gọi toàn ngành y tế tham gia phòng chống dịch Covid-19

Chủ nhật, 01/08/2021 | 15:52
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa kêu gọi toàn ngành y tế tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 01/08/2021 | 14:32
Trong 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở Khánh Hoà có 3 trường hợp được ghi nhận trong cộng đồng.

Tặng máy thở cao cấp cho bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa

Chủ nhật, 01/08/2021 | 13:46
Sáng 1/8, tập đoàn Thanh Yến đã trao tặng cho bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa một máy thở để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Khánh Hòa: Tìm người đến chợ, quầy thuốc, trung tâm thương mại

Chủ nhật, 01/08/2021 | 10:56
Sáng 1/8, trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo khẩn số 28 tìm người liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.

Hôm nay (1/8), 500 sinh viên ở TP. Hồ Chí Minh về tới Khánh Hòa

Chủ nhật, 01/08/2021 | 10:49
Sáng 1/8, anh Bùi Hoài Nam, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa cho biết, khoảng 20h hôm nay đoàn xe đón các bạn sinh viên ở TP. Hồ Chí Minh sẽ về tới TP. Nha Trang.

Khánh Hòa: Thêm 45 ca dương tính và 83 bệnh nhân được xuất viện

Chủ nhật, 01/08/2021 | 08:36
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 45 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 16 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.