Khánh Hòa: Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn sẽ diễn ra vào tháng 8/2022

Khánh Hòa: Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn sẽ diễn ra vào tháng 8/2022

Thứ 4, 04/05/2022 | 16:36
0
UBND huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch tổ chức Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ 2 năm 2022.

Theo đó, lễ hội được tổ chức nhằm đẩy mạnh quảng bá thế mạnh của ngành nông nghiệp huyện Khánh Sơn, đặc biệt giúp nông dân giới thiệu các loại trái cây ngon. Bên cạnh đó, kết nối cung cầu mua bán nông sản, hợp tác liên kết, tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, tiếp cận thông tin, tiếp cận công nghệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp theo hướng phát triển nền nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Qua đó, khuyến khích nhà vườn trồng và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình tổ chức sản xuất để tạo ra sản phẩm trái cây ngon đảm bảo chất lượng, phục vụ nhu cầu của thị trường. Đồng thời, hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản địa phương tạo đầu ra và thu nhập ổn định cho người dân, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19.

Thông qua lễ hội nhằm giới thiệu hình ảnh, con người, ẩm thực và một số sản phẩm cũng như loại hình du lịch của huyện nói chung và của tỉnh Khánh Hòa nói riêng, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển du lịch trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ 2 năm 2022 sẽ tổ chức các hoạt động như hội thi trái ngon; hội thi trưng bày trái cây và một số các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như gùi, nỏ, rượu cần địa phương; hội thi trò chơi dân gian, thanh niên múa hát tập thể; tổ chức thi ẩm thực giới thiệu những món ăn ngon gắn liền với bản sắc của địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức hội thi già làng khéo tay, văn nghệ quần chúng (hội thi biểu diễn các loại hình văn hóa dân gian như sử thi, dân ca, điệu hát Alau, biểu diễn nhạc cụ như đàn đá, Mã La, Chapi… tái hiện nghi thức lễ hội truyền thống Raglai).

Ngoài ra, tại lễ hội cũng sẽ tổ chức hội thảo sản xuất nông nghiệp hữu cơ, trái cây sạch, an toàn; ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; gặp gỡ giao lưu với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp…

Tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu tiêu thụ các mặt hàng nông sản giữa các hộ gia đình, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu trong và ngoài huyện.

Dân sinh - Khánh Hòa: Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn sẽ diễn ra vào tháng 8/2022

Du khách chọn mua sầu riêng - đặc sản của huyện miền núi Khánh Sơn tại Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ 1 năm 2019.

Theo kế hoạch, Lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ 2 năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 7/8 (5 ngày 4 đêm), khai mạc vào lúc 19h ngày 5/8. Lễ hội diễn ra tại quảng trường 20/11, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

UBND huyện Khánh Sơn đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức lễ hội trái cây lần thứ 2 năm 2022 theo đúng kế hoạch. Trong quá trình triển khai kế hoạch, nếu có bất kỳ vướng mắc nào, báo cáo ngay về UBND huyện, hoặc thông qua Văn phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu giải quyết.

Trước đó, lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 8/2019 đã thu hút khá đông du khách trong và ngoài tỉnh tham dự. Tại lễ hội, du khách không chỉ được thưởng thức trái cây ngon, chính gốc mà còn được tham dự lễ ăn mừng lúa mới của người Raglai, xem biểu diễn đàn đá, biểu diễn sử thi Raglai, hội thi già làng khéo tay, thi trưng bày trái cây nghệ thuật, ẩm thực Khánh Sơn…

Châu Tường

 

 

Khánh Hòa đã tiêm 2.850.977 liều vắc-xin phòng Covid-19

Thứ 3, 03/05/2022 | 18:26
Tổng số liều vắc-xin phòng Covid-19 đã được tiêm là 2.850.977 liều. Trong đó, mũi 1 là 1.112.076 người, mũi 2 là 1.089.832 người và mũi 3 là 810.498 người.

Khánh Hòa có 118.434 bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh

Thứ 2, 02/05/2022 | 18:34
Trong ngày 2/5, có 20 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi, ra viện là 118.434 ca.

Khánh Hòa đón 275.500 lượt khách trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 2, 02/05/2022 | 16:00
Trong 4 ngày nghỉ của dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Khánh Hòa đã đón 275.500 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 119,25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khánh Hòa còn 123 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị

Chủ nhật, 01/05/2022 | 18:57
Trong ngày 1/5, có 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi, ra viện là 118.414 ca.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.