Khánh Hòa: Nguy cơ tàu cá nằm bờ do giá xăng dầu tăng cao

Khánh Hòa: Nguy cơ tàu cá nằm bờ do giá xăng dầu tăng cao

Thứ 6, 11/03/2022 | 14:40
0
Giá xăng dầu liên tục tăng khiến chi phí chuyến biển tăng theo. Nhưng sản lượng đánh bắt không cao, hiệu quả chuyến biển thấp nên ngư dân tính chuyện cho tàu nằm bờ.

Chi phí tăng

Hiện nay đang là chính vụ khai thác nhưng theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin, tại vùng nước phía trước cảng cá Hòn Rớ (Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), có rất nhiều tàu cá đang neo đậu.

Vì giá xăng dầu liên tục tăng cao trong thời gian qua khiến chi phí chuyến biển tăng theo nên nhiều chủ tàu chưa xuất bến. Số khác chuẩn bị nguyên liệu để ra khơi nhưng nhiều nỗi lo.

Đang loay hoay chuẩn bị cho chuyến biển mới, anh Trần Văn Nuôi (xã Phước Đồng, Tp.Nha Trang), thuyền trưởng tàu KH 95979TS cho biết chuyến biển trước, tàu chỉ đánh bắt được 4 tấn cá các loại (cá ngừ, sọc dưa, cá chù…).

Nếu những năm trước, với sản lượng đánh bắt như vậy anh và bạn thuyền có lãi để chia nhau mỗi người từ 5-10 triệu/chuyến. Tuy nhiên, chuyến biển vừa qua giá cá không tăng nhưng chi phí tăng nên chỉ vừa đủ phí tổn.

“Tàu lưới cảng của chúng tôi đi đánh bắt xa bờ khoảng 10-15 ngày với khoảng 2.000 lít dầu.

Trước đây, mỗi chuyến biển tổng chi phí khoảng 60 triệu đồng thì nay lên 80 triệu đồng, trong đó chi phí nhiên liệu chiếm khoảng 50%. Hiện nay, giá xăng dầu tăng cao, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu cũng tăng theo, ngư dân chúng tôi phải tốn thêm 20 triệu đồng/chuyến, trong đó 10 triệu là tiền dầu”, anh Nuôi cho biết.

Theo anh Nuôi, với giá dầu tăng mạnh hiện nay đã gây áp lực cho các tàu mỗi khi vươn khơi vì nguy cơ thu không đủ chi, thậm chí thua lỗ. Các tàu khác cũng than phiền và lo lắng khi các chi phí đều tăng mà giá cá không tăng.

Dân sinh - Khánh Hòa: Nguy cơ tàu cá nằm bờ do giá xăng dầu tăng cao

Dù đang chính vụ khai thác nhưng hiện có rất nhiều tàu cá đang nằm bờ.

Trong khi đó, tàu câu cá ngừ đại dương của anh Võ Thành Quang (phường Vĩnh Trường, Tp.Nha Trang) trong chuyến biển xuyên tết vừa qua đánh bắt được 43 con cá ngừ, với giá bán 155.000 đồng/kg, chuyến biển này anh có lãi. Thế nhưng, xăng dầu tăng liên tục khiến các chi phí cũng tăng lên nhiều.

“Nếu trước kia, mỗi chuyến biển tiền nguyên liệu hơn 80 triệu thì nay lên gần 100 triệu, từ đó kéo theo tổng chi phí tăng lên.

Bình thường, tôi đi mỗi chuyến tổng phí tổn khoảng 110 triệu thì chuyến biển xuyết Tết vừa rồi  lên 130 triệu, còn chuyến biển sắp tới đây tăng lên gần 150 triệu đồng. Không chỉ dầu tăng mà các chi phí khác cũng tăng theo nhưng chưa biết sản lượng đánh bắt thế nào nên dù chuẩn bị đi tiếp nhưng tôi thấy rất lo”, anh Quang nói.

Nỗi lo của anh Quang cũng là nỗi lo chung của nhiều ngư dân khác khi chi phí chuẩn bị cho một chuyến biển tăng hơn nhiều so với trước kia.

Dân sinh - Khánh Hòa: Nguy cơ tàu cá nằm bờ do giá xăng dầu tăng cao (Hình 2).

Tàu cá chuẩn bị nguyên liệu để chuẩn bị ra khơi.

Nguy cơ nhiều tàu cá nằm bờ

Theo anh Nuôi, dù chuẩn bị cho chuyến biển mới nhưng nếu chuyến này ra khơi đánh bắt sản lượng không nhiều, giá cá không tăng, có lẽ anh sẽ cho tàu nằm bờ. Vì nếu chuyến biển không có lãi hay thua lỗ, không những anh không có thu nhập mà cũng không giữ được bạn thuyền. Nhiều ngư dân khác cũng cho rằng nếu giá dầu cứ đà tăng lên nữa mà tàu đánh bắt không hiệu quả thì nguy cơ nhiều tàu sẽ nằm bờ.

Dân sinh - Khánh Hòa: Nguy cơ tàu cá nằm bờ do giá xăng dầu tăng cao (Hình 3).

Giá xăng dầu tăng kéo theo các chi phí khác cũng tăng theo.

Ông Nguyễn Văn Ba, Phó trưởng Ban quản lý Cảng cá Hòn Rớ cho biết: “Trong tháng 2/2022 số lượng tàu xuất bến vẫn ổn định so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của ban quản lý thì với giá dầu tăng cao, giá cá không tăng cộng với khó khăn về nhân công đi biển, nếu không có chính sách hỗ trợ thêm thì khả năng nhiều tàu cá sẽ nằm bờ”.

Theo ông Ba, giá dầu tăng cao khiến chi phí cho mỗi chuyến biển của tàu lưới cảng, tàu khai thác cá ngừ tăng thêm từ 20-50 triệu đồng/chuyến nên bà con ngư dân gặp khó khăn. Sản lượng đánh bắt cá ngừ sọc dưa giảm và giá cá không tăng so với trước khi giá dầu tăng nên hiệu quả chuyến biển thấp.

Đối với các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương, theo ông Ba, sản lượng và giá cá trong những tháng đầu năm 2022 có tăng nên tạm thời ổn định, hầu hết các tàu đều vươn khơi bám biển sau chuyến biển xuyên Tết. Trong những ngày tới, các tàu sẽ về, khi đó mới đánh giá được tình hình cụ thể sau vụ khai thác.

Dân sinh - Khánh Hòa: Nguy cơ tàu cá nằm bờ do giá xăng dầu tăng cao (Hình 4).

Nhiều ngư dân cho biết nếu giá dầu cứ đà tăng lên nữa mà tàu đánh bắt không hiệu quả thì nguy cơ nhiều tàu sẽ nằm bờ.

Để ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, anh Nuôi và các ngư dân mong rằng các cơ quan chức năng cần có chính sách để giảm giá xăng dầu và hỗ trợ thêm cho bà con ngư dân.

Về phía Ban Quản lý cảng cá Hòn Rớ, ông Ba cho biết ngoài giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% như quy định chung thì ban quản lý vẫn tuyên truyền, động viên bà con tiếp tục vươn khơi bám biển. Đồng thời, đơn vị cũng có kiến nghị với cấp trên quan tâm, xem xét việc tăng thêm số chuyến biển được hỗ trợ nhiên liệu cho chủ tàu.

Theo Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cho biết, toàn tỉnh có 708 tàu đánh bắt xa bờ có 15m trở lên. Việc giá dầu tăng cao đã ảnh hưởng nhiều đến ngư dân bám biển vì chi phí nhiên liệu chiếm phần lớn trong chuyến biển.

Thế nhưng đến mùa vụ đánh bắt cá ngừ, ngư dân vẫn phải bám biển đánh bắt để kiếm sống. Ngược lại, đối với những nghề đánh bắt đã hết mùa cá thì ngư dân sẽ cân nhắc vươn khơi do chi phí tăng cao, các tàu không thể đi đại trà như mọi khi.

Dân sinh - Khánh Hòa: Nguy cơ tàu cá nằm bờ do giá xăng dầu tăng cao (Hình 5).

Clip: Nguy cơ tàu cá nằm bờ do giá xăng dầu tăng cao.

Châu Tường

Ghi nhận thêm 1.850 ca mới, Khánh Hòa vượt 96.000 ca nhiễm Covid-19

Thứ 5, 10/03/2022 | 19:36
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phát hiện thêm 1.850 ca mắc Covid-19, trong đó có 730 ca cộng đồng.

Khánh Hòa: Hướng dẫn tạm thời lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống Covid-19

Thứ 5, 10/03/2022 | 17:54
Ngày 10/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành công văn hướng dẫn tạm thời lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống Covid-19.

Khánh Hòa sẽ có thêm 51.275 căn nhà giai đoạn 2021-2025

Thứ 4, 09/03/2022 | 20:45
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh này giai đoạn 2021-2025.

Khánh Hòa tiếp tục phát hiện 1.861 ca Covid-19, có 692 ca cộng đồng

Thứ 4, 09/03/2022 | 19:30
Trong 24 giờ qua, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 1.861 ca mắc Covid-19, riêng Tp.Nha Trang có 777 ca.

Khánh Hòa: Hơn 26 tỷ đồng để phòng chống bệnh viêm da nổi cục trâu, bò

Thứ 4, 09/03/2022 | 18:50
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành kế hoạch phòng chống bệnh viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030.

Khánh Hòa phát hiện hơn 2.300 ca mắc Covid-19 mới, có 981 ca cộng đồng

Thứ 3, 08/03/2022 | 19:58
Tỉnh Khánh Hòa tiếp tục ghi nhận thêm 2.359 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 981 ca cộng đồng.
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Vì sao công trình nước sạch đầu tư hơn 11 tỷ đồng “đắp chiếu”?

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:09
Được đầu tư hơn 11 tỷ đồng, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung ở xã Cư M’gar chỉ hoạt động được một thời gian rồi “đắp chiếu” vì hàng loạt vướng mắc, bất cập.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Bản tin 24/4: Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT; Sẵn sàng cấp cứu khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5...

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.