Khánh Hòa phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Khánh Hòa phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Thứ 6, 29/04/2022 | 15:03
0
Tỉnh Khánh Hòa thực hiện tăng cường các biện pháp để giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trong năm 2022.

Ngày 29/4, tại Tp.Nha Trang, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 có chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh Covid-19”.

Tại lễ phát động, ông Tạ Hồng Quang, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa cho biết, công tác an toàn, vệ sinh lao động đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Tình hình tai nạn lao động trong những năm qua giảm nhiều về số vụ và số người bị nạn.

Tuy nhiên, điều kiện lao động của người lao động trong các doanh nghiệp sản xuất vẫn còn tồn tại nguy cơ, rủi ro về mất an toàn, vệ sinh lao động, dẫn đến có thể xảy ra tai nạn lao động bất cứ lúc nào.

“Theo số liệu thống kê, báo cáo về tình hình tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021 giảm thiểu so với những năm trước đây nhưng vẫn xảy ra 33 vụ, làm 33 người bị nạn. Trong đó, có 1 người chết, 17 người bị thương nặng và 15 người bị thương nhẹ”, ông Quang cho biết.

Sự kiện - Khánh Hòa phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động.

Nguyên nhân chủ yếu là còn một số người sử dụng lao động và người lao động chưa được trang bị đầy đủ những kiến thức trong việc đánh giá, nhận diện các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động hoặc đã được trang bị đầy đủ kiến thức nhưng tâm lý vẫn chủ quan, lơ là.

Bên cạnh đó, việc chưa thực hiện đúng quy trình sản xuất đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động hoặc chưa tuân thủ trong việc sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân cũng là một nguyên nhân dân đến tai nạn lao động.

Ngoài ra, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe người lao động khi tham gia vào hoạt động sản xuất, đây cũng là nguyên nhân gây nên tai nạn lao động.

Ông Quang hy vọng rằng với những quyết tâm và triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả của các cấp ngành và đặc biệt là của người sử dụng lao động, người lao động, tình hình tai nạn lao động nghề nghiệp sẽ giảm; sức khỏe của người lao động sẽ luôn được nâng cao. Từ đó, góp phần vào sự phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sự kiện - Khánh Hòa phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (Hình 2).

Trao quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Cũng tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc tổ chức Tháng công nhân nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Tháng công nhân được tổ chức gắn liền với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động nhằm thúc đẩy công tác phối hợp giữa các đơn vị trong việc triển khai các chương trình, hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động…

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên, người lao động đón nhận, được các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng công nhân, Tháng hành động vệ sinh, an toàn lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động. Triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động....

Sự kiện - Khánh Hòa phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (Hình 3).

Clip: Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa đã trao hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mái ấm công đoàn Khánh Hòa cho 12 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (9 xây mới, 3 sửa chữa) với tổng số tiền 525 triệu đồng. Và, trao quà hỗ trợ cho 7 đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động với tổng số tiền 7 triệu đồng; trao 160 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (500.000 đồng/suất).

Châu Tường

Khánh Hòa còn 183 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị

Thứ 5, 28/04/2022 | 19:19
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 28 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 13 ca cộng đồng.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự khánh thành cầu Thủ Thiêm 2

Thứ 5, 28/04/2022 | 14:25
Công trình cầu Thủ Thiêm 2 được khánh thành với kỳ vọng góp phần tiếp thêm động lực phát triển cho khu đô thị sáng tạo tương tác cao ở phía đông của Tp.HCM.

Khánh Hòa: Cứu sống bệnh nhân choáng mất máu do đứt động mạch cánh tay

Thứ 5, 28/04/2022 | 11:30
Một nam bệnh nhân bị choáng mất máu do đứt động mạch cánh tay đã được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cứu kịp thời.

Khánh Hòa phát hiện thêm 22 ca mắc Covid-19, có 14 ca cộng đồng

Thứ 4, 27/04/2022 | 18:18
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 22 ca nhiễm mới trong ngày 27/4, tăng 9 ca so với ngày 26/4.

Khánh Hòa hướng đến phát triển bền vững nuôi biển công nghiệp

Thứ 3, 26/04/2022 | 21:53
Chiều 26/4, tại Tp.Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam tổ chức hội thảo phát triển bền vững nuôi biển công nghiệp Khánh Hòa.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.