Khánh Hòa: Phòng CSGT ra quân xử lý triệt để xe quá khổ, quá tải

Khánh Hòa: Phòng CSGT ra quân xử lý triệt để xe quá khổ, quá tải

Hồ Hải Nam
Thứ 4, 03/08/2022 | 15:00
0
Thực hiện Kế hoạch 299, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tập trung lực lượng xử lý triệt để phương tiện vi phạm, đặc biệt là các xe chở quá khổ, quá tải.

Tập trung lực lượng thực hiện “cao điểm”

Trước đó, ngày 20/6 tại Bắc Ninh, Cục Cảnh sát giao thông, tổ chức lễ ra quân triển khai Kế hoạch 299 của Bộ Công an về cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT). Thời gian thực hiện cao điểm trong 3 tháng và đồng loạt ra quân triển khai từ ngày 20/6.

Trong đợt cao điểm lần này, Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ ở cả 4 cấp công an theo chức năng, nhiệm vụ, tuyến và địa bàn phân công phụ trách.

Trong đó, tập trung xử lý từ gốc các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ TNGT, gây mất an ninh trật tự, theo 4 nhóm hành vi sau: vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; vi phạm tốc độ; vi phạm về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ; phương tiện thuỷ chở quá vạch dấu mớn nước an toàn. 

Dân sinh - Khánh Hòa: Phòng CSGT ra quân xử lý triệt để xe quá khổ, quá tải

Thực hiện kế hoạch 299 của Bộ Công an, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hoà ra quân xử lý các phương tiện vi phạm.

Thực hiện Kế hoạch 299 của Bộ Công an, tại tỉnh Khánh Hòa, Ban Giám đốc Công tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSGT tập trung lực lương ra quân thực hiện xử lý nghiêm, triệt để các phương tiện vi phạm theo tinh thần chỉ đạo của Kế hoạch 299.

Ngày 2/8, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Khải, Phó Trưởng phòng CSGT Công An tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Việc kiểm tra, xử lý sẽ được tiến hành triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục. Nhất là trên các tuyến, địa bàn vào các khung giờ có nguy cơ tiềm ẩn gây ra các vụ TNGT, để tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện.

Dân sinh - Khánh Hòa: Phòng CSGT ra quân xử lý triệt để xe quá khổ, quá tải (Hình 2).

Theo ông Hoàng Thể Anh, Trạm Trưởng trạm CSGT Ninh Hoà, lực lượng các chốt trạm kiên quyết xử lý 100% phương tiện quá khổ, quá chiều cao.

“Thực hiện nghiêm theo tinh thần chỉ đạo Kế hoạch 299, Phòng CSGT Công an tỉnh mở đợt ra quân, tập trung lực lượng, đồng loạt tiến hành tuần tra kiểm soát trên toàn bộ chiều dài tuyến quốc lộ được giao quản lý. Trong thời gian vừa qua, lực lượng CSGT các trạm, chốt xử lý triệt để không để phương tiện vi phạm nào có thể lọt qua”.

Hiệu quả tích cực

Trao đổi với PV, ông Hoàng Thế Anh, Trạm trưởng trạm CSGT Ninh Hòa, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết:Thực hiện Kế hoạch 299 của Bộ Công An, trạm CSGT Ninh Hoà được sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Phòng CSGT, tăng cường lực lượng cho đơn vị trong đợt cao điểm này, với yêu cầu tuyên truyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trực tiếp là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, quá khổ quá tải và các hành vi khác”.

Dân sinh - Khánh Hòa: Phòng CSGT ra quân xử lý triệt để xe quá khổ, quá tải (Hình 3).

Một phương tiện cơi nới thành thùng bị lực lượng CSGT lập biên bản, yêu cầu chủ xe phải cắt bỏ thùng xe cơi nới sai quy định.

Đồng thời, lãnh đạo Phòng CSGT trực tiếp đi kiểm trađôn đốc cán bộ chiến sĩ và trực tiếp tuần tra kiểm soát trên tuyến xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên. Cán bộ chiến sĩ trạm CSGT Ninh Hoà chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp trên, bước đầu đã xử lý nghiêm các hành vi cơi nới thành thùng xe. Đồng thời, vận động tuyên truyền cho tài xế và doanh nghiệp trên địa bàn tự giác cắt gọt thành thùng xe theo đúng thiết kế cam kết không vi phạm chở quá khổ, quá tải”.

Theo ông Anh, kết quả thực hiện cao điểm xử lý vi phạm trong thời gian từ 20/6-30/7, trạm lập biên bản xử phạt hành chính 623 trường hợp phương tiện vi phạm số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Dân sinh - Khánh Hòa: Phòng CSGT ra quân xử lý triệt để xe quá khổ, quá tải (Hình 4).

Chiếc xe tải chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng trái quy định bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt, yêu cầu hạ tải, cắt bỏ những bộ phận đã cơi nới.

Dân sinh - Khánh Hòa: Phòng CSGT ra quân xử lý triệt để xe quá khổ, quá tải (Hình 5).

Trong khoảng thời gian gần 2 tháng thực hiện cao điểm, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hoà xử lý phạt hơn 600 phương tiện vi phạm.

Ông Anh nhấn mạnh: “Trong thời gian tiếp theo, thực hiện cao điểm xử lý vi phạm, cán bộ chiến sĩ của trạm tích cực, thường xuyên hơn nữa trong việc tuần tra, kiểm soát xử lý triệt để phương tiện vi phạm, tuyệt đối không để phương tiện quá khổ, quá tải lọt qua chốt, trạm”.

Tăng cường xử lý xe quá khổ quá, quá tải

Thứ 3, 02/08/2022 | 11:27
6 tháng đầu năm, CSGT huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh đã phát hiện xứ lý 50 trường hợp vi phạm chở quá tải, cơi nới thành thùng, phạt 220 triệu đồng.

Yêu cầu tài xế xe quá tải "khôi phục lại tình trạng ban đầu" của cầu, đường có khả thi?

Thứ 3, 02/08/2022 | 06:00
Việc chở hàng hóa vượt quá tải trọng cầu, đường là hành vi nguy hiểm vì gây ảnh hưởng xấu, làm hư hại hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, ảnh hưởng tới ATGT.

Huế: Xử lý quyết liệt xe tải cơi nới, quá khổ, quá tải

Thứ 5, 28/07/2022 | 14:48
Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng chục xe tải, xe tải ben trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị kiểm tra, giám sát cắt bỏ thành thùng cơi nới.
Cùng tác giả

Gia Lai: Ấm lòng “gian hàng 0 đồng” của bộ đội biên phòng

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:38
Tại “gian hàng 0 đồng” những bó rau, củ, xanh tươi do chính tay bộ đội trồng, kèm nhu yếu phẩm thiết yếu được bày trên kệ phục vụ miễn phí cho bà con.

Vì sao thương lái nước ngoài lùng mua xác ve sầu ở Tây nguyên?

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:07
Thương lái thu mua xác ve sầu giá cao, nên nhiều người dân ở tỉnh Gia Lai, Kon Tum đổ xô đi nhặt về bán.

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.
Cùng chuyên mục

Bình phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.