Khánh Hòa sẽ tiêm vắc-xin Vero Cell của Sinopharm cho 150.000 người

Khánh Hòa sẽ tiêm vắc-xin Vero Cell của Sinopharm cho 150.000 người

Thứ 5, 02/09/2021 | 09:00
0
Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, tỉnh Khánh Hòa sẽ mở chiến dịch tiêm vắc-xin từ ngày 3 đến 7/9.

Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch tổ chức tiêm vắc-xin Vero Cell của Sinopharm cho người dân trong tỉnh.

Theo đó, đợt tiêm này sẽ triển khai từ ngày 3 đến ngày 7/9. Dự kiến sẽ tiêm cho 150.000 người và đảm bảo mỗi đối tượng tiêm chủng được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Vero Cell của Sinopharm.

Đối tượng tiêm sẽ là lực lượng tuyến đầu (2.500); tình nguyện viên (1.000); người dân sống trong vùng dịch (50.000); công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (50.000); lái xe, vận tải hàng hóa, taxi (8.500); người lao động trong ngành du lịch (10.000); ngư dân (10.000); tiểu thương (10.000); người kinh doanh các mặt hàng thiết yếu (7.800); công dân người nước ngoài có nhu cầu tiêm vắc xin (200).

Về phương thức triển khai, sẽ thực hiện như tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh, tiêm tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế, điểm tiêm cố định và tiêm lưu động, đảm bảo tỉ lệ bao phủ cao, an toàn tiêm chủng cho người dân.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa phối hợp với trung tâm Y tế Nha Trang và các bệnh viện trên địa bàn Tp. Nha Trang thực hiện tiêm cho các đối tượng đăng ký tiêm chủng ở thành phố này.

Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các bệnh viện và các ban ngành trên địa bàn thực hiện tiêm cho các đối tượng đăng ký tiêm chủng ở địa phương.

Các sở, ngành liên quan thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19, trong đó có vắc-xin Vero Cell của Sinopharm; mục tiêu, đối tượng, địa bàn, phương thức triển khai tiêm vắc-xin đợt này; chỉ định, chống chỉ định của vắc-xin, phản ứng có thể gặp phải và hướng xử lý sau tiêm chủng.

Để triển khai đợt tiêm chủng này, tỉnh Khánh Hòa đã có kế hoạch cụ thể về việc thực hiện lập danh sách; tập huấn chuyên môn; triển khai tin nhắn mời đối tượng đến tham gia tiêm chủng; tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc-xin, vật tư tiêm chủng; dự trù nhu cầu vắc-xin phòng Covid-19 và vật tư tiêm chủng; tổ chức tiêm chủng; kế hoạch xử trí cấp cứu; công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi, báo cáo...

Theo kế hoạch, đợt tiêm này sẽ bố trí 171 điểm tiêm chủng và 239 bàn tiêm. Căn cứ vào tình hình thực tế, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, các cơ sở y tế sẽ tổ chức các điểm tiêm lưu động.

Châu Tường

Khánh Hòa ghi nhận thêm 65 ca dương tính với Covid-19

Thứ 4, 01/09/2021 | 20:17
Từ 7h đến 17h ngày 1/9, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 65 trường hợp dương tính mới với Covid-19, nâng tổng số ca dương tính ở tỉnh này lên 6.603 ca.

Khánh Hòa: Cứu sống bệnh nhi nhiễm khuẩn tiêu hóa nặng

Thứ 4, 01/09/2021 | 17:29
Ngày 1/9, tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhi bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa rất nặng.

Khánh Hòa có thêm 129 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi

Thứ 4, 01/09/2021 | 09:02
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 129 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, nâng tổng số ca được điều trị khỏi của tỉnh này lên 4.651 ca.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 97 ca dương tính với SARS-Cov-2

Thứ 3, 31/08/2021 | 18:43
Từ 7h đến 17h ngày 31/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 97 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 6.514 ca.

Khánh Hòa: Tăng cường quản lý thực hiện giãn cách xã hội trong kỳ nghỉ lễ 2/9

Thứ 3, 31/08/2021 | 16:41
Ngày 31/8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công văn về việc tăng cường quản lý thực hiện giãn cách xã hội trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Khánh Hòa: Thêm 114 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

Thứ 3, 31/08/2021 | 08:43
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 114 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện, nâng tổng số ca được điều trị khỏi ở tỉnh này lên 4.522 ca.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 83 ca dương tính với Covid-19

Thứ 2, 30/08/2021 | 19:28
Từ 7h đến 17h ngày 30/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 83 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 6.395 ca.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.