Khánh Hòa tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày

Khánh Hòa tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày

Thứ 3, 24/08/2021 | 22:30
0
Các huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Khánh Hòa tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội thêm 14 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 25/8.

Tối 24/8, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện khẩn về việc tiếp tục triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong 14 ngày tiếp theo, kể từ 0h ngày 25/8 như sau:

TP. Nha Trang, huyện Vạn Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; Tp. Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, huyện Cam Lâm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Tiếp tục duy trì thời gian người dân không ra khỏi nhà từ 19h hôm trước đến 6h ngày hôm sau.

Đồng thời, áp dụng các biện pháp bổ sung nâng cao đối với từng thôn, tổ dân phố của các địa phương theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Các thôn, tổ dân phố “bình thường mới” (vùng xanh): Người dân được tập thể dục ngoài trời trong nội vùng nhưng không tập trung quá 2 người và thực hiện nghiêm quy định 5K.

Người dân được đi chợ mua hàng hóa thiết yếu trong nội vùng và “vùng xanh” giáp ranh theo số lượng, phạm vi, tần suất… do chủ tịch UBND cấp huyện quy định. Riêng TP. Nha Trang, người dân đi chợ theo quy định của UBND Tp. Nha Trang.

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, phóng viên, nhà báo, nhân viên, người lao động sống ở thôn, tổ dân phố “vùng xanh” được đi làm, khi về phải khai báo y tế và áp dụng biện pháp phòng chống dịch 5K, khi đi qua chốt/trạm kiểm soát phải xuất trình giấy tờ theo quy định.

Lập chốt kiểm soát trên phạm vi thôn, tổ dân phố, chỉ bố trí 1 lối “cửa ngõ” vào ra khu vực “vùng xanh”.

Thôn, tổ dân phố mức “nguy cơ” (vùng vàng): Người dân hạn chế ra khỏi nhà nếu không cần thiết; được đi tập thể dục, đi chợ mua hàng hóa thiết yếu trong nội vùng theo số lượng, phạm vi, tần suất… do chủ tịch UBND cấp huyện quy định. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong “vùng vàng” làm việc tại nhà.

Thôn, tổ dân phố mức “nguy cơ cao” (vùng cam): Người dân không ra khỏi nhà, trừ trường hợp cần thiết (cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn).

Các nhân viên y tế phòng chống dịch, lực lượng vũ trang, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật – điện, nước, viễn thông, phóng viên, nhà báo ở vùng vàng và vùng cam được đi làm nhưng phải xuất trình giấy tờ theo quy định khi đi qua chốt/trạm kiểm soát.

Thôn, tổ dân phố mức “nguy cơ rất cao” (vùng đỏ): Yêu cầu người dân ở trong nhà, không đi ra ngoài trừ những trường hợp thật sự cần thiết (cấp cứu, thiên tai, hỏa hoạn).

Ở vùng cam và vùng đỏ, chính quyền địa phương thực hiện cung ứng lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho từng hộ dân.

Thực hiện nghiêm việc siết chặt, phong tỏa; không để tình trạng ngoài chặt trong lỏng, bảo đảm “ai ở đâu ở yên đó”, “người cách ly với người”.

Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm thật chặt chẽ, khoa học, an toàn và tuyệt đối không để lọt, không bỏ sót đối tượng.

Sự kiện - Khánh Hòa tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 14 ngày

Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ khi người dân ra đường.

Các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 19 với một số biện pháp bổ sung, cụ thể:

Tất cả các trường hợp ra vào 2 huyện này phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Không tập trung quá 10 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích chỉ bán các mặt hàng thiết yếu; thực hiện giãn cách hợp lý giữa các gian hàng, khu vực mua sắm; thực hiện tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hàng tuần đối với các nhân viên và tiểu thương.

Huyện Trường Sa áp dụng nghiêm các biện pháp 5K, bảo đảm an toàn, phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới.

Đồng thời, UBND tỉnh Khánh Hòa cũng có một số yêu cầu chung trên địa bàn toàn tỉnh như tiếp tục tạm dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu; hoạt động hiếu hỉ, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, thể thao, giải trí; nhà hàng, quán ăn, quán giải khát trên các tuyến quốc lộ qua địa phận tỉnh Khánh Hòa; hoạt động vận tải hành khách công cộng nội tỉnh, liên tỉnh và hạn chế tối đa việc di chuyển người dân từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác...

Bên cạnh đó, duy trì, siết chặt quản lý và từng bước mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ”…

Theo công điện, đối chiếu với các tiêu chí tại Quyết định số 3989 ngày 18/8/2021 của bộ Y tế, tỉnh Khánh Hòa đạt 4/7 tiêu chí.

Trong đó, các huyện Trường Sa, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và thị xã Ninh Hòa đạt 7/7 tiêu chí; huyện Diên Khánh đạt 5/7 tiêu chí; Tp. Cam Ranh đạt 4/7 tiêu chí; Tp. Nha Trang và huyện Cam Lâm đạt 2/7 tiêu chí và huyện Vạn Ninh đạt 1/7 tiêu chí.

Châu Tường

 

Khánh Hòa ghi nhận thêm 87 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 3, 24/08/2021 | 18:12
Từ 7h đến 17h ngày 24/8, tỉnh ghi nhận thêm 87 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 5.699 ca.

Thêm 53 ca mắc mới, Khánh Hòa ghi nhận hơn 5.600 ca dương tính với Covid-19

Thứ 3, 24/08/2021 | 09:17
Trong 53 trường hợp dương tính với Covid-19 mới ghi nhận ở tỉnh Khánh Hòa có 31 trường hợp trong khu cách ly y tế tại dân cư.

Chiều 23/8, Khánh Hòa ghi nhận 48 ca dương tính với Covid-19

Thứ 2, 23/08/2021 | 18:42
Từ 12h đến 17h ngày 23/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 48 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 5.559 ca.

Khánh Hòa: Học sinh các cấp sẽ tựu trường vào ngày 10/9

Thứ 2, 23/08/2021 | 16:15
Học sinh các cấp tại tỉnh Khánh Hòa sẽ tựu trường vào ngày 10/9 và khai giảng năm học 2021- 2022 vào ngày 13/9.

Khánh Hòa ghi nhận 39 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 2, 23/08/2021 | 13:29
Tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 39 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 5.511 ca.

Sáng 23/8, Khánh Hòa ghi nhận 97 ca mắc Covid-19

Thứ 2, 23/08/2021 | 09:07
Trong 97 trường hợp mới ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 ở tỉnh Khánh Hòa có 81 trường hợp ghi nhận trong khu cách ly y tế tại dân cư.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 44 ca nhiễm Covid-19

Chủ nhật, 22/08/2021 | 19:38
Từ 7h đến 17h ngày 22/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 44 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh này lên 5.375 ca.

Sáng 22/8, Khánh Hòa ghi nhận 70 ca dương tính với SARS-CoV-2

Chủ nhật, 22/08/2021 | 08:44
Trong 70 trường hợp mới ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 ở tỉnh Khánh Hòa, có 42 trường hợp trong khu phong tỏa.

Khánh Hòa ghi nhận thêm 29 ca dương tính với Covid-19

Thứ 7, 21/08/2021 | 18:40
Từ 7h đến 17h ngày 21/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận thêm 29 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó có 6 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng.

Sáng 21/8, Khánh Hòa ghi nhận 56 ca dương tính với Covid-19

Thứ 7, 21/08/2021 | 08:39
Trong 56 trường hợp dương tính với Covid-19 mới ghi nhận ở tỉnh Khánh Hòa có 33 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.