Khánh thành tượng danh nhân Nguyễn Hữu Thọ tại trường THPT cùng tên

Khánh thành tượng danh nhân Nguyễn Hữu Thọ tại trường THPT cùng tên

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 29/04/2022 | 15:09
0
Khánh thành tượng luật sư Nguyễn Hữu Thọ vào dịp lễ 30/4 là sự kiện ý nghĩa tại trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, Tp.HCM.

Ngày 29/4, UBND quận 4 phối hợp với trường THPT Nguyễn Hữu Thọ tổ chức lễ khánh thành tượng luật sư Nguyễn Hữu Thọ trong khuôn viên nhà trường.

Được sự đồng ý của gia đình luật sư Nguyễn Hữu Thọ và sự giúp đỡ của UB MTTQ Việt Nam Tp.HCM, trường THPT Nguyễn Hữu Thọ đã xây dựng và khánh thành tượng luật sư Nguyễn Hữu Thọ đặt tại sân trường, nhằm giúp các thế hệ học sinh nhà trưởng mãi ghi nhớ công ơn một nhà lãnh đạo tài năng.

Ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu Trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Thọ bày tỏ: “Nhà trường vinh dự được mang tên nhà trí thức, nhà yêu nước, nhà cách mạng lỗi lạc là luật sư Nguyễn Hữu Thọ nên việc khánh thành công trình này là hết sức ý nghĩa”.

Văn hoá - Khánh thành tượng danh nhân Nguyễn Hữu Thọ tại trường THPT cùng tên

Ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu Trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, Tp.HCM tại lễ khánh thành.

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sinh ngày 10/7/1910 tại làng Long Phú, tổng Long Hưng hạ, quận Trung Quân, tỉnh Chợ Lớn; nay thuộc thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Thuở nhỏ ông theo học tại Trường Tiểu học Long Mỹ (thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Đến 1 tuổi, năm 24 tuổi, ông được gia đình cho sang Pháp học tại trường Trung học Miguet. Sau đó năm 1932, ông tốt nghiệp cử nhân luật tại trường Đại học Luật Aix En Provence.

Năm 1933, ông về nước tập sự hành nghề luật sư. Năm 1939, ông thi đỗ kì thi sát hạch của Luật sư Đoàn và trở thành một luật sư thực thụ, bằng uy danh và tài năng của mình ông dã mở văn phòng luật sư riêng ở Mỹ Tho, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Năm 1940 ông lập gia đình với bà Dương Thị Chung, một nữ sinh trưởng Áo Tím (ngày nay là trường Nguyễn Thị Minh Khai) và đến năm 1947 thì ông tham gia hoạt động cách mạng.

Ngày 19/3/1950, ông tham gia lãnh đạo cuộc biểu tình tuần hành chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ tại Sài Gòn. Tháng 06/1950, ông bị thực dân Pháp bắt giữ và đưa đi lưu đày, quản thúc tại Lai Châu.

Tháng 11/1952, ông được trả tự do và tiếp tục hoạt động phong trào yêu nước. Tháng 8/1954, ông tham gia thành lập phong trào bảo vệ hòa bình ở Sài Gòn (Tp.HCM hiện nay), Chợ Lớn, đòi chính quyền Sài Gòn thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp định Geneve.

Tháng 11/1954, ông bị địch bắt giam, đến năm 1955 địch đưa ông đi quản thúc tại Cũng Sơn, Sơn Hòa, Phú Yên. Ngày 30/10/1961, ông được lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Phú Yên giải thoát và đưa về chiến khu Dương Minh Châu, Tây Ninh.

Đến tháng 2/1962, tại Đại hội Mặt trận lần thứ nhất, luật sư Nguyễn Hữu Thọ dược bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam.

Ngày 6/6/1969, tại Đại hội Đại biểu Quốc dân toàn miền Nam, luật sư Nguyễn Hữu Thọ được cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng cố vấn Chính phủ cách Mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Tháng 4/1976, ông được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa VI rồi tháng 7/1976 được Quốc hội Khóa VI bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tháng 4/1980, ông được phân công giữ chức quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tháng 7/1981, ông được Quốc hội khóa VII, bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng nhà nước.

Tháng 11/1988, tại Đại hội lần thứ 3 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông mất ngày 24/12/1996 tại Tp.HCM.

Với công lao đóng góp to lớn, luật Sư Nguyễn Hữu Thọ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều huân, huy chương cao quý khác cả trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự khánh thành cầu Thủ Thiêm 2

Thứ 5, 28/04/2022 | 14:25
Công trình cầu Thủ Thiêm 2 được khánh thành với kỳ vọng góp phần tiếp thêm động lực phát triển cho khu đô thị sáng tạo tương tác cao ở phía đông của Tp.HCM.

Cà Mau: Công trình tôn tạo Đền thờ Vua Hùng khánh thành vào dịp Giỗ tổ

Chủ nhật, 10/04/2022 | 09:30
Sáng 10/4 (nhằm ngày 10/3 âm lịch), huyện Thới Bình long trọng tổ chức lễ Giỗ tổ Hùng Vương và khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo tại Đền thờ Vua Hùng.

Đà Nẵng khánh thành cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý

Thứ 2, 28/03/2022 | 14:26
Ngày 28/3, UBND Tp.Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành công trình cải tạo cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Tây du ký: Tôn Ngộ Không từng cầu mưa mãi không xong

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
Câu chuyện về việc Tôn Ngộ Không cầu mưa mãi không xong dù sở hữu sức mạnh phi thường là một bài học đắt giá về sự khiêm tốn và cẩn trọng trong lời hứa.

Đào Lan Phương: Sống trong biệt thự triệu đô, view sông lãng mạn

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Tại Mỹ, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều sống trong biệt thự rộng rãi, view sông lãng mạn, chỉ dạo quanh sân vườn cũng mỏi chân sống ảo.

Lần đầu trong 20 năm cầm lái, MC Thảo Vân gặp tai nạn giao thông, sức khỏe hiện ra sao?

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:49
Lần đầu trong 20 năm cầm lái xe ô tô và vô tình gặp phải tai nạn giao thông ngoài ý muốn, MC Thảo Vân hốt hoảng vì sự cố, buồn bã nói “thôi của đi thay người”.

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

“Bạch mã hoàng tử” của Tây Du Ký: Cuộc đời nhiều thăng trầm với 3 lần kết hôn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:15
Cuộc sống của "Bạch Long Mã" Vương Bá Chiêu trải qua nhiều thăng trầm cả trong sự nghiệp và chuyện tình cảm. Hiện tại, ông chọn cuộc sống bình yên.
     
Nổi bật trong ngày

Lễ hội thập niên sự lệ của dòng họ Nguyễn Cảnh – truyền thống văn hoá

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:23
Dòng họ Nguyễn Cảnh, có hơn 600 năm lịch sử phát triển, từ Đông Triều (Quảng Ninh) đến định cư trên đất Nghệ An.

Bất ngờ ngoại hình khác lạ của MC Quyền Linh ở độ tuổi 55

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:00
Hình ảnh MC Quyền Linh xuất hiện trước công chúng trông già nua với mái tóc và bộ râu dài. Diện mạo lạ của nam nghệ sĩ khiến khán giả không nhận ra.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Công ty Nhã Nam xin lỗi, đình chỉ chức vụ Giám đốc sau cáo buộc quấy rối

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:53
Sau loạt khủng hoảng truyền thông vì cựu Giám đốc Nguyễn Nhật Anh vướng cáo buộc "quấy rối nữ nhân viên", công ty Nhã Nam xin lỗi, đưa ra hình thức kỷ luật.

Sau mưa dông, nắng nóng "quay lại" bao trùm miền Bắc, có nơi trên 39 độ C

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:00
Dự báo trong vòng một tháng tới, áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần nên nắng nóng có xu hướng gia tăng nhiều hơn tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.