Khi nào áp dụng biện pháp bắt tạm giam ngay tại tòa?

Khi nào áp dụng biện pháp bắt tạm giam ngay tại tòa?

Thứ 3, 24/10/2017 | 10:16
0

Chiều 23/10, trước khi tiếp tục phiên xử, TAND Cấp cao tại TP.HCM đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ công ty VN Pharma) và Võ Mạnh Cường (Giám đốc công ty thương mại hàng hải quốc tế H&C) ngay trong phòng lưu phạm.

Góc nhìn luật gia - Khi nào áp dụng biện pháp bắt tạm giam ngay tại tòa?

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường.

Thời điểm nói trên, cơ quan công an đã còng tay bị cáo Nguyễn Minh Hùng và Võ Mạnh Cường, đưa ra khỏi phòng xử án. Ở bên ngoài, cơ quan chức năng công bố lệnh bắt tạm giam 2 bị cáo 90 ngày. Ngay khi nghe lệnh tạm giam, bị cáo Nguyễn Minh Hùng do quá bất ngờ và choáng váng đã ngất xỉu.

Đây là tình tiết bất ngờ trong vụ án. Nhiều người tham dự phiên xử bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả phòng lưu phạm bỗng trở nên nhốn nháo. Nhiều người đặt ra câu hỏi: Trường hợp nào áp dụng việc bắt giữ ngay tại tòa? Thẩm quyền bắt giữ thuộc về ai?

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, đoàn Luật sư TP.Hà Nội phân tích, theo Điều 88, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003, việc tạm giam có thể được áp dụng đối với bị can, bị cáo trong các trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng. Hoặc đối với tội phạm ít nghiêm trọng mà Bộ luật Hình sự quy định hình phạt tù trên 2 năm và có căn cứ cho rằng người đó có thể trốn hoặc cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội.

Góc nhìn luật gia - Khi nào áp dụng biện pháp bắt tạm giam ngay tại tòa? (Hình 2).

Luật sư Nguyễn Anh Thơm.

Cơ quan ra lệnh tạm giam phải kiểm tra căn cước của người bị tạm giam và thông báo ngay cho gia đình người bị tạm giam và cho chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị tạm giam cư trú hoặc làm việc biết.

Điều 80 luật này cũng quy định thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Những người này gồm: Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện KSND và Viện kiểm sát quân sự các cấp; Chánh án, Phó Chánh án TAND và Toà án quân sự các cấp; Thẩm phán giữ chức vụ Chánh toà, Phó Chánh toà Tòa phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao; Hội đồng xét xử; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Người thi hành lệnh phải đọc lệnh, giải thích lệnh, quyền và nghĩa vụ của người bị bắt và phải lập biên bản về việc bắt.

Pháp luật cũng quy định không được bắt người vào ban đêm, trừ trường hợp bắt khẩn cấp, phạm tội quả tang hoặc bắt người đang bị truy nã quy định tại Điều 81 và Điều 82 của Bộ luật này.

Luật sư Thơm cũng cho biết thêm, theo Điều 79, Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 quy định, để kịp thời ngăn chặn tội phạm hoặc khi có căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội, cũng như khi cần bảo đảm thi hành án thì Toà án trong phạm vi thẩm quyền tố tụng của mình hoặc người có thẩm quyền theo quy định của Bộ luật này có thể áp dụng biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm.

Việt Hương 

Vụ VN Pharma: Diễn biến bất ngờ nhưng 7,5 tỷ hoa hồng vẫn mập mờ

Thứ 2, 23/10/2017 | 21:03
Trải qua 3 ngày xét hỏi, phiên tòa xét xử vụ VN Pharma có những diễn biến hết sức bất ngờ. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, HĐXX vẫn chưa làm rõ được vì sao dòng tiền của VN Pharma đi lòng vòng và 7,5 tỷ hoa hồng chi cho ai.

Vụ VN Pharma: Bắt tạm giam 90 ngày hai bị cáo đầu vụ ngay tại tòa

Thứ 2, 23/10/2017 | 15:05
Bốn chiến sĩ công an đến tòa yêu cầu 2 bị cáo Nguyễn Minh Hùng – Nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc công ty VN Pharma và Võ Mạnh Cường – Nguyên Giám đốc công ty TNHH thương mại hàng hải quốc tế H&C vào trong cánh gà của phòng xử án.

Vụ VN Pharma: Chưa tuyên án, quay lại phần xét hỏi các bị cáo

Thứ 2, 23/10/2017 | 10:15
Sáng 23/10, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiếp tục xét xử vụ án buôn lậu, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra tại công ty VN Pharma.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.