Khi ‘vòi bạch tuộc’ hàng giả, hàng nhái đang vươn khắp thị trường

Khi ‘vòi bạch tuộc’ hàng giả, hàng nhái đang vươn khắp thị trường

Thứ 6, 18/11/2016 | 16:55
0
Vì lợi nhuận không ít doanh nghiệp đã tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái, khiến “vòi bạch tuộc” này càng vươn dài.

Trong giai đoạn bao cấp, người dân lo thiếu hàng ở mọi lĩnh vực, còn hiện nay, bên cạnh nỗi lo vì sự mất an toàn thực phẩm thì thêm một nỗi lo thường trực của người tiêu dùng nước ta đó là nạn hàng giả, hàng nhái. Có thể nói chưa bao giờ thị trường Việt Nam lại bị hàng giả, hàng nhái lộng hành như hiện nay. Chưa bao giờ người dân bị bao vây, bị làm thiệt hại và hoang mang bởi hai loại hàng xấu xa này. Không chỉ người dân mà vì hàng giả, hàng nhái khiến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp bị ngừng trệ, nhà nước bị thất thu một lượng tiền thuế lớn.

Sự lộng hành tràn lan của hàng giả, hàng nhái đã thành một hiểm họa đến độ Chính phủ phải cho ra đời quyết định 389/QĐ-TTG ban hành vào ngày 19/3/2014 để thành lập Ban 389 với nhiệm vụ chủ yếu là chống gian lận thương mại và hàng giả do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Phó ban với các ủy viên là Bộ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, cùng với sự tham gia của hàng loạt các ngành, các cơ quan chức năng quan trọng.

Pháp luật - Khi ‘vòi bạch tuộc’ hàng giả, hàng nhái đang vươn khắp thị trường

Ảnh minh họa.

Trong báo cáo trong kì họp tổng kết năm đầu tiên của Ban 389 cho biết năm 2014 trong lĩnh vực chống hàng giả, hàng nhái đã phát hiện 206.642 vụ (tăng 12,11% so với năm 2013). Số tiền phạt lên đến 13.042 tỉ (tăng 27,1% so với năm 2013). Trong đó khởi tố 2081 vụ với 2.285 đối tượng. Năm 2014 đã bắt 21.645 vụ hàng giả, phổ biến tập trung ở các lĩnh vực mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, quần áo, túi xách, rượu, bia, nước giải khát, phân bón… và cả nông sản. Còn riêng quý 1 năm 2015 này, Cục Quản lí thị trường Bộ Công Thương cho biết hiện trạng hàng giả hàng nhái tăng hơn cùng kì năm 2014 với 4000 vụ.

Xin được nhắc đến một số vụ hàng giả hàng nhái bị phát hiện trong quý 1 năm 2015. Ngày 28/3 Đội quản lí thị trường số 14 đã phát hiện, thu giữ 100.

Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.