Khía cạnh pháp lý vụ gia đình 3 người chết cháy ở Nghệ An

Khía cạnh pháp lý vụ gia đình 3 người chết cháy ở Nghệ An

Thứ 3, 03/05/2016 | 13:00
0
“Đây có thể là một vụ tai nạn hoặc do mâu thuẫn nên người chồng đã mua xăng châm lửa đốt và cũng không loại trừ có người thứ ba thực hiện hành vi phạm tội”, thạc sĩ Hằng nhận định.

Như tin đã đưa vào khoảng 4h ngày 2/5, ngôi nhà ông Lê Tiến Ngữ (40 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cọt (38 tuổi), trú phường Quỳnh Xuân, TX.Hoàng Mai (Nghệ An) bỗng nhiên cháy lớn. Khi mọi người chạy tới thì thấy ông Ngữ và bà Cọt đều đã chết cháy. Hai đứa con trai sinh đôi là Lê Tiến Đồng, Lê Tiến Điều (SN 1997) ở gần thi thể bố mẹ cũng bị cháy.

Ngay lập tức, người dân đã lao vào dập lửa, đưa 2 anh em Đồng và Điều đi cấp cứu. Đồng thời, gọi điện thông báo cho công an thị xã Hoàng Mai. Đến hơn 5h sáng, đám cháy đã được dập tắt.

Pháp luật - Khía cạnh pháp lý vụ gia đình 3 người chết cháy ở Nghệ An

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy - ảnh Dân trí

Chiều 2/5, ông Vũ Văn Từ, Chủ tịch UBND phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận nạn nhân Lê Tiến Điều đã tử vong và đang được người thân đưa từ Hà Nội về mai táng. Còn nạn nhân Lê Tiến Đồng (19 tuổi) vẫn đang được các bác sỹ bệnh viện bỏng Trung Ương tích cực điều trị.

Chiều cùng ngày, ông Lê Tiến Ngữ (40 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cọt (38 tuổi) đang được anh em họ hàng nạn nhân chuẩn bị mai táng theo phong tục địa phương.

Theo báo Tiền Phong dẫn lời chị Hà - con dâu của ông Ngữ và bà Cọt: “Chiều 1/5, thấy bố chồng mang một can xăng về nhà, tôi hỏi bố mua xăng làm gì, bố bảo mua về để đổ cho 4 cái xe máy trong nhà. Thấy nghi ngờ, tôi báo với mẹ chồng rồi 2 mẹ con đi tìm nhưng không thấy đâu. Ai ngờ ra nông nổi này”.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được điều tra để xác định, giả thiết và nghi ngờ nguyên nhân xảy ra sự việc có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn vợ chồng đã dẫn đến việc người chồng đổ xăng đốt nhà.

Khai thác dưới khía cạnh pháp lý của vụ việc thạc sĩ luật Nguyễn Thị Hằng – Công ty luật TNHH Tôi Yêu Luật nhận định: “Hậu quả chết người đã xảy ra nên việc điều tra xác định nguyên nhân vụ việc là hết sức cần thiết. Như thông tin đã đưa thì hiện vụ việc đan

Cùng chuyên mục

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.