Khiến khán giả

Khiến khán giả "Về nhà đi con" ức chế: Đại gia nào chịu chi quảng cáo khung giờ vàng nhất?

Bùi Thị Lan Anh
Thứ 2, 10/06/2019 | 19:20
0
Dù phải chi gần trăm triệu cho 30 giây quảng cáo, bị khán giả la ó vì "chiếm sóng" khung giờ vàng song rất nhiều nhãn hàng sẵn sàng rút hầu bao để quảng cáo trong phim Về nhà đi con.

Bộ phim truyền hình Về nhà đi con của Đài truyền hình Việt Nam đang gây “bão” khi sở hữu lượng người xem “khủng”. Trong giờ chiếu, khán giả xem qua ứng dụng của VTV thường xuyên bị nghẽn mạng. Trong mấy ngày gần đây, từ ngày 5/6, ứng dụng xem phim trực tuyến trên VTV1 đều phải đăng thông báo cáo lỗi vì lý do quá nhiều người truy cập.

Qua theo dõi thấy trước lúc 21h là thời điểm phim chiếu, lượng người xem online chỉ khoảng 10.000 người nhưng khi phim bắt đầu chiếu, lượng xem tăng đột biến, có thời điểm gấp 5 lần.

Tiêu dùng & Dư luận - Khiến khán giả 'Về nhà đi con' ức chế: Đại gia nào chịu chi quảng cáo khung giờ vàng nhất?

Bộ phim Về nhà đi con đang hút lượng người xem "khủng".

Theo nhà sản xuất VFC, rating (lượng người xem) bộ phim thuần Việt đang phát trên VTV1 này đã tăng gấp 2,5 lần so với những tập đầu lên sóng.

Hiện, Về nhà đi con đã đi tới 40 tập phim, thu hút sự quan tâm vô cùng lớn của đông đảo khán giả. Với chất lượng như đã thể hiện, phim xứng đáng là tiêu điểm chú ý của màn ảnh nhỏ Việt Nam hiện nay.

Trên trang fanpage Về nhà đi con, rất nhiều ý kiến bày tỏ tình cảm của mình về bộ phim: "Lần đầu tiên xem một bộ phim truyền hình Việt Nam mà khóc nhiều như thế. Mọi chi tiết đi vào lòng người đến thế". Thậm chí, có những khán giả bỗng dưng "ghét cuối tuần" vì không được xem phim Về nhà đi con (chiếu vào thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần).

Chiếu trên khung giờ vàng cộng với nội dung mới mẻ, diễn xuất của dàn diễn viên tự nhiên, chân thật, đi vào lòng người, nên chẳng có gì khó hiểu khi các thương hiệu đổ xô quảng cáo trong thời điểm chiếu phim.

Tiêu dùng & Dư luận - Khiến khán giả 'Về nhà đi con' ức chế: Đại gia nào chịu chi quảng cáo khung giờ vàng nhất? (Hình 2).

Báo giá quảng cáo phim Về nhà đi con.

Theo đơn giá quảng cáo trong khung giờ phát sóng phim Về nhà đi con được Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình đưa ra từ ngày 25/3 thì mỗi clip quảng cáo 10 giây có giá 37,5 triệu đồng, 15 giây 45 triệu, 20 giây hơn 56 triệu và 30 giây là 75 triệu.

Tính tới hiện tại, nhãn hàng chịu chi nhất là CTCP Sao Thái Dương với trung bình 3 quảng cáo 20 giây và 1 quảng cáo 15 giây. Như vậy, với mỗi tập phim Về nhà đi con, doanh nghiệp này phải bỏ ra hơn 200 triệu đồng.

Tiêu dùng & Dư luận - Khiến khán giả 'Về nhà đi con' ức chế: Đại gia nào chịu chi quảng cáo khung giờ vàng nhất? (Hình 3).

Thương hiệu nước mắm của Masan xuất hiện khá nhiều trong thời lượng quảng cáo phim. Ảnh minh họa.

Ngoài Sao Thái Dương, các thương hiệu khác như Vinamilk, Masan, Shopee, Unilever cũng không ngại chi 75 triệu đồng cho 30 giây quảng cáo trong thời điểm chiếu phim.

Chính vì ăn khách nên nhà đài cũng tranh thủ tận dụng "con gà đẻ trứng vàng" này mà chèn quảng cáo làm tăng thời lượng theo dõi bộ phim quá nhiều, khiến khán giả ức chế sau những cảnh quay hồi hộp, cuốn hút bỗng nhiên "tụt cảm xúc" vì phải xem quảng cáo. 

Đến mức, một bình luận vui nhận được sự đồng tình của số đông khán giả trên mạng xã hội về độ phủ sóng dày đặc của quảng cáo khung giờ vàng: "Đang xem quảng cáo hay thì VTV chèn phim Về nhà đi con vào". 

Hiện tại phim Về nhà đi con vẫn đang được quay để hoàn thành với số tập dự kiến tăng lên hơn 80 tập. Như vậy, nếu chiếu hết 80 tập phim thì số tiền quảng cáo mà nhà đài thu về là con số vô cùng “khủng”.

Tuy được cho là “ giá chát” so với mặt bằng chung song giá quảng cáo trong phim Về nhà đi con vẫn chưa là gì so với hiện tượng Người phán xử hồi cuối năm 2017.

Hiện tại, Người phán xử đang là bộ phim truyền hình Việt có giá quảng cáo cao kỷ lục, thậm chí gấp nhiều lần giá quảng cáo trong những phim khác.

Tiêu dùng & Dư luận - Khiến khán giả 'Về nhà đi con' ức chế: Đại gia nào chịu chi quảng cáo khung giờ vàng nhất? (Hình 4).

Mức giá quảng cáo cao kỷ lục của phim Người phán xử.

Cụ thể, theo báo giá từ phía Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam thì chỉ riêng 10 giây quảng cáo, các nhãn hàng đã phải chi ra 105 triệu đồng (quảng cáo trước phim) và 110 triệu đồng (quảng cáo trong phim). Thậm chí, với thời lượng 30 giây trong bộ phim, nhà đài còn thu về hẳn 220 triệu đồng.

Sự chênh lệch giá này bắt nguồn từ việc Người phán xử là một trong những bộ phim truyền hình có lượng rating (chỉ số đo lường khán giả) lớn nhất hiện nay.

Theo số liệu mà hệ thống đo lường định lượng khán giả truyền hình Vietnam-Tam cung cấp, tập đầu tiên Người phán xử chỉ có 6%, sang đến tập thứ 3, phim đã trở thành phim truyền hình dài tập có rating cao nhất tại khu vực Hà Nội bình quân đạt 8,6%.

Clip Preview tập 41 phim Về nhà đi con

Về nhà đi con tập 41: Khải bị bố vợ tát thẳng mặt, đuổi ra khỏi nhà

Về nhà đi con đang là bộ phim được khán giả cực kỳ yêu mến. Phim kể về cuộc sống gia đình đầy rắc rối của người cha động thân - ông Sơn (NSƯT Trung Anh) và ba cô con gái Huệ (Thu Quỳnh) - Anh Thư (Bảo Thanh) - Ánh Dương (Bảo Hân). Mỗi cô gái một tính cách, ai cũng có cuộc sống riêng với những vấn đề riêng khiến ông Sơn luôn phải đau đầu lo lắng và chăm lo cho con gái.

Hiện tại, số phận các nhân vật trong Về nhà đi con chưa được phép công bố. Các diễn viên trong đoàn phim khi được hỏi về cái kết có hậu hay không, đều cùng chung một câu trả lời: "Phụ thuộc vào đạo diễn và biên kịch".

Phim được phát sóng trong khung phim Việt giờ vàng của VTV. "Về nhà đi con" là bộ phim đầu tiên phát sóng trong khung giờ mới trên kênh VTV1 - 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Doanh thu quảng cáo không thể tin nổi của phim Về nhà đi con

Thứ 2, 10/06/2019 | 10:40
Bộ phim Về nhà đi con của Đài truyền hình Việt Nam đang gây "bão" dư luận. Lượng người xem trực tuyến "khủng" tới nỗi luôn trong tình trạng nghẽn mạng. Cũng chính nhờ sức hút đặc biệt này mà doanh thu quảng cáo của nhà đài cũng lớn không tưởng.

Video: “Cặp đôi vàng trong làng cờ bạc” của “Về nhà đi con” làm đám cưới

Thứ 4, 05/06/2019 | 12:12
Trong chương trình “Bữa trưa vui vẻ”, Khải và Xinh - hai nhân vật trong bộ phim “Về nhà đi con” đã làm đám cưới thỏa lòng mong mỏi của khán giả.

Quốc Trường của Về nhà đi con: “Tôi ám ảnh khi bị phụ nữ lớn tuổi cưỡng hiếp”

Thứ 6, 31/05/2019 | 07:57
Vũ “sở khanh” của phim Về nhà đi con đang gây sốt trên VTV với vẻ điển trai, soái ca của mình. Mới đây, anh cũng có những chia sẻ với phóng viên về cuộc sống, nghề nghiệp bản thân.

Trâm Anh nói gì trước thông tin quảng cáo cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ?

Thứ 3, 30/04/2019 | 13:38
Mới đây, trang cờ bạc trực tuyến Fxx88.com vừa bị Cục Cảnh sát hình sự bộ Công an “sờ gáy”. Đáng chú ý là thông tin Khá Bảnh và Trâm Anh từng quảng cáo cho website này. Vậy hotgirl 9X nói gì về điều này?
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Cửa hàng Watchsotre.vn bán đồng hồ... trôi nổi?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Đến cửa hàng“Watchsotre.vn” mua đồng hồ, khách hàng được nhân viên cam kết sản phẩm chính hãng và có giấy chứng nhận đại lý ủy quyền từ nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, lúc mang đi bảo hành, khách hàng bị hãng từ chối hỗ trợ vì lý do… hàng xách tay.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.
     
Nổi bật trong ngày

Những “cầu nối” đưa du khách đến với Điện Biên

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:45
Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024 có sự đồng hành rất lớn của các doanh nghiệp, đặc biệt là hàng không, du lịch, lữ hành trong việc tạo cầu nối với du khách.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.

Hàng trăm doanh nghiệp gỗ dán đứng trước nguy cơ phải đóng cửa

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:56
Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ván ép của Việt Nam gặp nhiều khó khăn do phía Hàn Quốc sắp ra các phán quyết cuối cùng về thuế chống bán phá giá gỗ dán.