Khởi tố 3 thanh niên từ Hải Phòng vào Đắk Lắk cho vay lãi suất gần 250%/năm

Khởi tố 3 thanh niên từ Hải Phòng vào Đắk Lắk cho vay lãi suất gần 250%/năm

Thứ 7, 15/02/2020 | 19:27
0
Chỉ trong 3 tháng, nhóm của Cường cho 74 người dân vay 815 triệu đồng với lãi suất từ 182,5% đến 243,3%/năm.

Zing.vn đưa tin, ngày 15/2, thiếu tá Thái Khắc Chính, Phó trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Lê Mạnh Cường (32 tuổi), Phạm Xuân Quang (26 tuổi) và Đỗ Văn Dũng (22 tuổi, cùng ngụ TP Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 3 thanh niên từ Hải Phòng vào Đắk Lắk cho vay lãi suất gần 250%/năm

Lê Mạnh Cường tại cơ quan điều tra. (Ảnh: VTC News)

Trước đó, ngày 16/12/2019, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an phường Tự An kiểm tra một căn nhà ở đường Hùng Vương.

Tại đây, công an thu giữ hàng trăm bộ hồ sơ tài liệu và nhiều tờ rơi liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Nhà chức trách đưa 3 thanh niên trên về công an để làm việc.

Theo thiếu tá Thái Khắc Chính, để đối phó với lực lượng chức năng, nhóm trên thống nhất số tiền vay, thời gian vay với người dân rồi tính ra số tiền lãi. Sau đó, nhóm này cộng cả gốc và lãi thành tổng số tiền rồi viết giấy vay mượn.

Vì vậy trên giấy tờ chỉ thể hiện tổng số tiền vay chứ không thể hiện lãi suất.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 3 thanh niên từ Hải Phòng vào Đắk Lắk cho vay lãi suất gần 250%/năm (Hình 2).

Phạm Xuân Quang và Đỗ Văn Dũng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: T. N./Zing.vn)

Tuy nhiên, sau gần 2 tháng điều tra, Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ được hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của nhóm này.

Theo báo Người lao động, tại cơ quan điều tra, đối tượng Lê Mạnh Cường khai nhận đầu năm 2019, người này từ TP Hải Phòng vào tỉnh Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen.

Sau đó, Cường thuê Quang và Dũng vào phụ giúp mình đi phát tờ rơi và thu tiền lãi hằng ngày. Với tờ rơi quảng cáo: "Cho vay lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn".

Bước đầu Công an TP Buôn Ma Thuột đã làm rõ chỉ từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019, nhóm đối tượng đã cho 74 người dân vay 815 triệu đồng. Lãi suất cho vay từ 182,5% đến 243,3%/năm, cao gấp 9 đến 12 lần so với lãi suất quy định của Nhà nước.

Hoàng Mai (tổng hợp)

Vay lãi suất 20%/7 ngày, một học sinh không đủ khả năng trả nợ bị bạn cùng trường đe dọa

Thứ 6, 14/02/2020 | 22:38
Ngày 14/2, Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk vừa làm rõ vụ một nhóm học sinh tổ chức cho vay – mượn tiền với lãi suất cao.

Học sinh đi học trở lại: Đà Nẵng ra quyết định chính thức, Thanh Hóa tiếp tục xem xét

Thứ 5, 13/02/2020 | 21:57
UBND TP Đà Nẵng đã có thông báo gửi các Sở, ban ngành quyết định cho học sinh, sinh viên đi học từ ngày 17/2. Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị chính quyền tỉnh xem xét về vấn đề cho giảng dạy trở lại.

Giải tỏa "cơn khát" kéo dài, Công Phượng sẽ sớm tìm lại được bản năng "săn bàn" của mình?

Thứ 4, 12/02/2020 | 15:43
Gần một năm tịt ngòi nơi trời Âu, Công Phượng đã có bàn thắng đầu tiên sau khi trở về nước đầu quân cho đương kim Á quân V.League TP. Hồ Chí Minh FC tại đấu trường AFC cup 2020 sẽ giúp tiền đạo mang áo số 10 của ĐTQG Việt Nam giải tỏa được tâm lý và mang đến niềm tin cho anh trong việc tìm kiếm lại phong độ và cảm giác bóng.
Cùng tác giả

Thấy gì từ số lợi nhuận "khủng" của doanh nghiệp bán bảo hiểm xe máy bắt buộc?

Thứ 2, 25/05/2020 | 14:10
Nếu chia bình quân cho 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang bán bảo hiểm bắt buộc xe máy, thì doanh thu mảng này của mỗi công ty bảo hiểm vào khoảng 26,3 tỷ đồng/năm.

Thi trắc nghiệm môn Toán: Học sinh lười tư duy, chỉ học mẹo làm trắc nghiệm

Thứ 4, 06/11/2019 | 07:30
Hình thức thi trắc nghiệm môn Toán sẽ khiến cách dạy và học bị thay đổi. Lúc đó, thầy cô chỉ dạy học sinh cách làm bài thi trắc nghiệm sao cho đạt kết qua cao bằng cách mẹo làm bài. Còn học sinh chỉ khoanh tối đa các phương án đúng, còn lại là khoanh xác xuất.

Hoang mang vì sếp bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10

Thứ 6, 18/10/2019 | 09:00
Sếp nam bỗng đi công tác cả tuần trước 20/10, lịch công tác "bất thường" khiến các chị em hoang mang về những lời hứa, những món quà ngày Phụ nữ Việt Nam.

Nhức nhối vết chém ngang lưng đỉnh Mã Pí Lèng

Thứ 6, 04/10/2019 | 12:06
Đỉnh Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) từ lâu đã được đánh giá là một trong những điểm quan sát toàn cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam. Nơi đây là di sản đặc sắc về địa chất, cảnh quan và là ước mơ chiêm ngưỡng của bao du khách nước ngoài.

Sóc Trăng lắp camera nhà riêng cán bộ: Cẩn trọng mức kinh phí tiền tỷ

Thứ 2, 30/09/2019 | 06:48
Những ngày qua, người dân tỉnh Sóc Trăng xôn xao trước thông tin ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng ký quyết định số 1542-QĐ/TU về việc cấp kinh phí lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các đồng chí trong ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.