Công an quận Bắc Từ Liêm (TP. Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Hà Văn Lâm (SN 1991, trú tại Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, vào cuối năm 2015, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) phát hiện trên mạng xã hội có một tài khoản rao bán tiền giả lấy tiền thật.
Trong đó nổi lên tài khoản mang tên Sang Ngọc rao nội dung: "Với 500 nghìn đồng tiền thật mua được 1,7 triệu đồng tiền giả; 1 triệu đồng tiền thật mua được 3,5 triệu đồng tiền giả; 3 triệu đồng tiền thật mua được 12 triệu đồng tiền giả".
Khi có người muốn giao dịch, đối tượng thường yêu cầu phải mua từ 500 nghìn đồng tiền thật trở lên và thực hiện chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.
Biết vi phạp pháp luật nhưng đối tượng vẫn lừa đảo nhiều người (Hình minh họa).
Qua điều tra cơ quan công an xác định, đã có một số giao dịch thực hiện tới tài khoản này. Tuy nhiên khi nhận tiền xong từ khách hàng, chủ tài khoản đã tắt máy không liên lạc.
Sau một thời gian vào cuộc điều tra, C50 phối hợp với công an quận Bắc Từ Liên đã bắt giữ đối tượng Hà Văn Lâm là chủ tài khoản mạng xã hội nói trên.
Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan công an thu giữ 1 thẻ ATM dùng để nhận tiền lừa đảo, 1 điện thoại, 1 máy tính xách tay.
Cơ quan công an xác định với thủ đoạn tương tự, Lâm đã lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.
Đối tượng có nghề buôn bán linh kiện, đồ chơi trẻ em tại một kiốt chợ Minh Khai.
Theo Luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn luật sư Hà Nội), hành vi của Lâm đã vi phạm vào khoản 1 điều 139 BLHS.
Theo đó người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có