Khởi tố đối tượng 2 lần ném mìn vào nhà người quen để trả thù

Khởi tố đối tượng 2 lần ném mìn vào nhà người quen để trả thù

Thứ 3, 08/08/2017 | 17:50
0
Do có mâu thuẫn với ông Thuận, Trung đã 2 lần ôm mìn ném vào nhà ông này để trả thù.

Chiều 8/8, ông Hoàng Văn Toàn, Trưởng Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Trung (SN 1991), trú thôn 9, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung về hành vi hủy hoại tài sản.

Theo bà Nguyễn Thị Thìn (SN 1976), ngụ tiểu khu 2, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, cho biết, vào khoảng 2h ngày 10/6, cả gia đình bà đang nằm ngủ trên tầng 3 thì giật mình nghe một tiếng nổ vang trời. Mọi người vội bật dậy chạy ra xem thì phát hiện kính của tầng 3, lan can và một bức tường nhà bị nứt.

“Biết có người ném chất nổ nên chồng tôi đã trích xuất camera để xem lại thì phát hiện một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm mặc áo đen, quần tây, cầm 1 vật gì đó ném vào nhà. Có thể gia đình bị ai đó trả thù”, bà Thìn kể lại.

Pháp luật - Khởi tố đối tượng 2 lần ném mìn vào nhà người quen để trả thù

Kính cửa sổ tầng 3 nhà bà Thìn bị mìn nổ làm vỡ nát.

Bà Thìn cho biết thêm: “Trước đó vào ngày 5/4, cũng có một thanh niên cầm mìn ném vào nhà tôi, rất may là quả mìn vướng vào vật gì đó rồi văng trở lại và phát nổ ngoài đường, không có ai bị thương, tài sản không bị hư hỏng gì”.

“Chắc chắn có người muốn hãm hại gia đình nên mới ném chất nổ vào nhà tôi như vậy. Nghiêm trọng hơn, việc này có thể gây ra án mạng bất cứ lúc nào. Qua trích xuất camera, gia đình tôi khẳng định, người ném mìn vào nhà là Trần Văn Trung. Do trước đây giữa gia đình tôi và Trung có xích mích, nhưng sự việc đã được giải quyết xong đâu vào đấy”, bà Thìn thông tin.

Trước sự việc trên, Công an huyện Hà Trung đã phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, truy bắt nghi phạm.

Ngày 25/7, các trinh sát Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Trung khi y đang lẫn trốn tại nhà bố vợ.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận mua thuốc nổ từ Hà Nam về Thanh Hóa để trả thù bố con ông Nguyễn Đức Thuận (chồng bà Thìn) do mâu thuẫn trước đó.

Được biết, Trung đang bị cơ quan CSĐT Công an TP.Thanh Hóa phát lệnh truy nã về tội Đánh bạc.

Hiện, Công an huyện Hà Trung đang tiếp tục điều tra vụ án.

Phạm Thọ

Khẩn trương điều tra vụ một nhà dân nghi bị ném mìn ngay trong đêm

Thứ 3, 16/05/2017 | 15:55
Đang ngủ, gia đình chị Thúy giật mình bởi tiếng nổ vang trời. Mọi người hốt hoảng chạy ra khỏi giường thì thấy phòng khách tan hoang, bàn ghế tan nát.

Bị kẻ xấu ném mìn 'dằn mặt' vì đứng ra tố cáo tiêu cực?

Thứ 7, 07/11/2015 | 07:05
Cho rằng, cá nhân thường đứng ra tố cáo tiêu cực nên bị đối tượng xấu tìm cách khủng bố để dằn mặt, ông Nguyễn Đình Lý đã làm đơn trình báo lên công an.

Ném mìn vào lễ ăn hỏi, 7 nghi phạm bị bắt giữ

Thứ 5, 26/12/2013 | 08:36
Khoảng 20 thanh niên mang theo hung khí, táo tợn xông vào lễ ăn hỏi đập phá, ném mìn khiến nhiều người bị thương và hoảng loạn.
Cùng tác giả

Quảng Bình: Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:11
Ngày 28/3, Hội Luật gia huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội Hội Luật gia huyện Quảng Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Bắt giữ 5 đối tượng cùng 10kg ma túy cất giấu tinh vi trong valy

Thứ 5, 28/03/2024 | 14:52
Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 5 đối tượng về hành vi buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 10kg ma túy tổng hợp.

Tiền mất tật mang, bố con suýt "từ mặt"nhau vì mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:50
Nhiều lần con cái can ngăn, thậm chí xảy ra cãi vã, ông T. vẫn không bỏ được thói quen mua thuốc không rõ nguồn gốc trên mạng về tự chữa bệnh.

Chuyện công an chính quy "cắm bản" và những đổi thay không ngờ ở xã biên giới

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:40
Đến nay, xã biên giới Kim Thủy đã có nhiều đổi thay tích cực. Đó là kết quả sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã chính quy về "cắm bản".

Bị cáo nhận án 20 năm tù giam dù ngoan cố liên tục thay đổi lời khai, chối tội

Chủ nhật, 24/03/2024 | 09:00
Suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trường không thành khẩn khai báo, nhiều lần quanh co, chối tội.
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.