Khởi tố đối tượng nhận làm thủ tục thừa kế rồi mang đem bán

Khởi tố đối tượng nhận làm thủ tục thừa kế rồi mang đem bán

Thứ 6, 05/11/2021 | 20:55
0
Được giao sổ hồng để làm thủ tục thừa kế nhưng Huỳnh Thị Châu lại lừa bán cho người khác rồi chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Chiều 5/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tp.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với bà Huỳnh Thị Châu, SN 1975, trú 48 Nguyễn Văn Huyên, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Trước đó, Công an Tp.Đà Nẵng nhận đơn tố cáo của bà C. T. T.L., SN 1982, trú quận Thanh Khê về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Châu. Theo điều tra, năm 2019, Huỳnh Thị Châu nhận giúp ông N. làm thủ tục để nhận thừa kế phần nhà, đất sở hữu của bà L.T.V.L. tại ngôi nhà số 27 Lê Vĩnh Huy (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu).

Sau khi được giao sổ hồng để làm thủ tục thừa kế, Châu nói dối với bà C.T.T.L. là đã sở hữu ngôi nhà trên nhưng chưa kịp sang tên. Châu thỏa thuận bán lại cho bà C.T.T.L. với giá 7,2 tỷ đồng.

Tháng 9 và 10/2019, Châu đã 2 lần nhận cọc từ bà C.T.T.L. với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng. Sau đó, Châu nhiều lần hứa hẹn để kéo dài thời gian và lẩn tránh, không thực hiện việc chuyển nhượng nên bị bà C.T.T.L. đâm đơn tố cáo.

Thời điểm khởi tố bị can, bà Châu đang mang thai nên Văn phòng Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Châu để phục vụ điều tra.

Hiện, Công an Tp.Đà Nẵng vẫn tiếp nhận nhiều đơn của các công dân tố cáo bà Châu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những bị hại liên quan vụ án liên hệ với ông Nguyễn Quang Cường - cán bộ điều tra qua SĐT 0935.615.065 để được giải quyết.

Cũng trong cùng ngày 5/11, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa bị cáo Trần Lê Minh, 39 tuổi, trú tại Tp.HCM ra xét xử sơ thẩm về hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, khoảng thời gian tháng 10/2018, thông qua giới thiệu của một người bạn tại Trung Quốc, bà C.S.P. (trú tại tỉnh Bình Dương) biết có một số container nhựa phế liệu nhập khẩu hiện đang ở khu vực cảng Cái Mép (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) và cảng Cát Lái (Tp.HCM) chưa làm thủ tục thông quan.

Lý do là vì một số đơn vị có tên trên đơn hàng đã hết hạn giấy phép nhập khẩu hoặc không đến nhận hàng, nên bà P. có nhu cầu mua lại số hàng này.

Để làm thủ tục thông quan số hàng tại cảng Cái Mép, trong thời gian liên hệ Chi cục Hải quan cảng, bà P. gặp Trần Lê Minh và được người này cho biết có quen thân với nhiều cán bộ Cục hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổng cục Hải quan nên có thể “giúp đỡ”.

Minh tạo lòng tin cho bà P. bằng cách nhiều lần dẫn bà đi gặp một số cán bộ Hải quan tại cảng Cái Mép, cảng Cát Lái và sau đó yêu cầu bà P. phải chuyển tiền làm dịch vụ thông quan vào tài khoản của Minh.

Từ tháng 12/2018 đến tháng 6/2019, bà P. tin tưởng nên đã nhiều lần đưa trực tiếp, chuyển tiền cho Minh với số tiền hơn 8,4 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Minh sử dụng tiêu xài cá nhân, chơi cá độ bóng đá dẫn đến “vỡ nợ” rồi bỏ trốn.

Cũng với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 3 - 7/2019, Minh nói dối có khả năng thực hiện thủ tục hoàn thuế nhập khẩu và cần mượn tiền để làm dịch vụ thông quan hàng rồi chiếm đoạt của bà L.T.K.C. (trú tại Tp.Vũng Tàu) hơn 188 triệu đồng.

Tiếp đó, vào khoảng tháng 2/2020, Minh đưa ra thông tin gian dối là chủ sở hữu của 2 thửa đất tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ để nhận đặt cọc số tiền 590 triệu đồng của bà L.K.T. (trú tại Tp.HCM) rồi chiếm đoạt.

An ninh - Hình sự - Khởi tố đối tượng nhận làm thủ tục thừa kế rồi mang đem bán

Bị cáo Trần Lê Minh. Ảnh: Vietnamnet. 

Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền mà Minh đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 bị hại trên là hơn 9,2 tỷ đồng.

Đáng nói, trong quá trình bỏ trốn, Minh đã nhờ một đối tượng trên mạng xã hội để đặt mua 1 chứng minh nhân dân, 1 căn cước công dân giả nhằm sử dụng để đăng ký lưu trú.

Tại tòa, bị cáo Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản cáo trạng truy tố và cho biết những người mà Minh đưa bị hại P. đi gặp đều đúng là cán bộ làm việc tại Cục hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, có một số lần đưa tiền cho họ nhưng không có chứng cứ để chứng minh.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Lê Minh 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 1 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt chung là 20 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Minh phải bồi thường tất cả số tiền đã chiếm đoạt của 3 bị hại trong vụ án.

Han (t/h từ Công an nhân dân, Vietnamnet

Thua lỗ vì chơi tiền ảo, "nữ quái" lừa đảo hàng tỷ đồng để trả nợ

Thứ 6, 05/11/2021 | 15:51
Với vẻ ngoài ưa nhìn và trí thức, Nguyễn Thị Vân đã tạo lòng tin đối với nhiều người rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng.

Khởi tố nguyên cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 19 tỷ đồng

Thứ 6, 05/11/2021 | 11:53
Là cán bộ kho quỹ của phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Khánh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 19 tỷ đồng của khách hàng.

Nữ thầy bói giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo gần nửa tỷ đồng

Thứ 4, 03/11/2021 | 13:04
Mượn danh cán bộ ngân hàng, Dũng đã thành công thuyết phục chị M. mua cổ phiếu giá rẻ với tổng số tiền là hơn 400 triệu đồng.

Bộ TT&TT cảnh báo cuộc gọi lừa đảo từ số nước ngoài

Thứ 2, 01/11/2021 | 17:00
Bộ TT&TT vừa gửi khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi nghe điện thoại từ các cuộc gọi quốc tế, số máy lạ gọi đến nhằm tránh bị lợi dụng, lừa đảo tống tiền.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.