Khởi tố kẻ giả danh cán bộ UBND tỉnh Thái Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt doanh nghiệp

Khởi tố kẻ giả danh cán bộ UBND tỉnh Thái Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt doanh nghiệp

Đoàn Minh Sơn
Thứ 2, 06/01/2020 | 21:49
0
Với thủ đoạn giả danh cán bộ UBND tỉnh Thái Bình, Hoàng Minh Sơn đã thực hiện 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ngày 6/1, Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Minh Sơn (SN 1980, trú phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Khởi tố kẻ giả danh cán bộ UBND tỉnh Thái Bình lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng loạt doanh nghiệp

Hoàng Minh Sơn tại cơ quan CSĐT.

Trước đó, quần chúng nhân dân có tin báo về việc có người giả danh cán bộ UBND tỉnh Thái Bình để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khẩn trương xác minh, qua quá trinh điều tra và mật phục, các trinh sát thuộc đội CSHS đã bắt quả tang khi Hoàng Minh Sơn đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5 triệu đồng của một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận đang là chuyên viên kinh doanh và kiêm nhiệm phụ trách tổ công đoàn của Công ty viễn thông MobiFone (chi nhánh Thái Bình).

Lợi dụng công việc được giao, Sơn tra cứu trên hệ thống của nhà mạng và biết các số điện thoại của khách hàng là giám đốc các công ty trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Từ đó, Sơn nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách tự xưng là cán bộ UBND tỉnh xin tài trợ kinh phí.

Đấu tranh mở rộng, Sơn khai nhận từ tháng 7/2019 đến nay đã thực hiện 5 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công ty vật liệu xây dựng Tấn Hùng ở phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, số tiền 1 triệu đồng; công ty thủy bộ Hải Hà ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, số tiền 2 triệu đồng; công ty xây dựng Bắc Hà ở phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, số tiền 2 triệu đồng; công ty xăng dầu Hoàng Trọng ở xã Đông La, huyện Đông Hưng, số tiền 2 triệu đồng; công ty xây dựng Trường Sa, ở phường Phú Khánh, TP.Thái Bình, số tiền 2 triệu đồng. Số tiền các lần chiếm đoạt được, Sơn sử dụng hết để chi tiêu cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Giả danh kế toán trưởng Siêu thị ở Hà Tĩnh lừa chiếm 300 triệu

Thứ 3, 17/12/2019 | 20:46
Giả danh là kế toán trưởng Siêu thị Vinmart Hà Tĩnh, Lại Thị Mận đã lừa sẽ xin việc, chiếm đoạt của Bùi Đình P. 300 triệu đồng.

Bắt đối tượng giả danh công an, cưỡng đoạt tài sản của người nghiện

Thứ 4, 25/12/2019 | 10:14
Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, Hà Ngọc Tú đã giả danh công an rồi khống chế, lấy tài sản của người nghiện.

Triệt phá đường dây giả danh nhân viên ngân hàng, CSGT để lừa đảo người dân

Thứ 3, 24/12/2019 | 12:59
24 đối tượng xưng là nhân viên ngân hàng hoặc người có chức vụ của nhà mạng, CSGT gọi điện lừa đảo vửa bị Công an Hà Tĩnh khởi tố và bắt giữ.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.