Khởi tố nhiều đối tượng hỗn chiến tại quán bar

Khởi tố nhiều đối tượng hỗn chiến tại quán bar

Hoàng Văn Việt
Thứ 6, 06/11/2020 | 09:26
0
Xảy ra mâu thuẫn nhỏ giữa khách và nhân viên quán bar, hai bên đã xảy ra hỗn chiến, truy sát tới cùng trên nhiều tuyến đường, gây náo loạn nhiều tuyến phố

Hỗn chiến kinh hoàng 

Ngày 6/11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Văn Lâm (SN 2001, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lưu Sùng Vinh (SN 1996, ngụ quận 9); Vũ Thị Hải Vân (cùng SN 1996, ngụ quận 7); Trần Thụ Phú (SN 2001, ngụ quận 5), Châu Mạnh Phát (SN 2001, ngụ quận 4), Trương Lê Hoàng Nhân (SN 2001, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Riêng Nguyễn Minh Q. (SN 2003, ngụ huyện Bình Chánh) đang ở tuổi vị thành niên nên được cho tại ngoại.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nhiều đối tượng hỗn chiến tại quán bar

Nhóm đối tượng tham gia hỗn chiến bị công an bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23h30 ngày 29/10, Nguyễn Phan Thanh Tùng cùng một số người bạn đến quán bar Shamba tại lầu 4, số 28B/1 Ngô Văn Năm (phường Bến Nghé, quận1) chơi. Trong lúc ngồi chơi, cho rằng Tùng đùa giỡn thái quá, nhân viên quán bar tên Phú đã ra nhắc nhở. Sau đó, Phú và Tùng xảy ra cãi vã, Phú dùng tay đánh Tùng nhưng được quản lý quán can ngăn.

Tuy nhiên, do vẫn bực tức và cay cú vì mình bị chơi “ép”, Tùng lấy điện thoại gọi cho 4 chiến hữu là Trương Ngọc Minh, Sú Quang Thịnh, Nguyễn Anh Vũ, Huỳnh Tấn Lộc đến quán. 

Tới nơi, Minh và Thịnh lập tức đi vào quán, Minh dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu Vinh, nhân viên quán. Lúc này Lâm, Phú, Vinh và Vân đánh trả và rượt đuổi Thịnh, Minh ra ngoài. Riêng Tùng kẹt trong quán bị đánh đập thương tích vùng mặt, sau đó tìm cách thoát ra ngoài.

Quyết để đối phương biết mình thế nào, Lâm gọi điện cho Châu Mạnh Phát, N.M.Q., Trương Lê Hoàng Nhân, những người này là nhân viên quán The Room, số 5 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, chung hệ thống với quán bar Shamba đến "hỗ trợ".

Khi tập hợp đủ người, nhóm Lâm, Phú, Vinh, Nhân, Phát, Q., Vân cầm dao, gậy 3 khúc, chai thủy tinh, mũ bảo hiểm truy đuổi đánh nhóm Tùng. Thấy nhóm đối phương đằng đằng sát khí, lăm le hung khí xông đến, nhóm Tùng liền tháo chạy. Riêng Sú Quang Thịnh bị nhóm Lâm truy đuổi đến cùng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 1. Khi đến trước nhà số 8 Lý Tự Trọng, Thịnh bị nhóm này đuổi kịp, lao vào đánh chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Khẩn trương truy bắt các đối tượng

Nhận tin báo, lực lượng công an quận 1 có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu đồng thời lấy lời khai, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan công an cho biết, địa bàn xảy ra vụ việc là trung tâm thành phố, nơi tập trung nhiều địa điểm kinh doanh dịch vụ giải trí thu hút du khách trong và ngoài nước. Vụ việc xảy ra vào thời điểm đêm khuya, nhiều đối tượng tham gia. Tuy nhiên, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, ngay trong đêm, lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bến Nghé phối hợp trinh sát đội CSĐTTP về TTXH và đội ĐTTH Công an quận 1 đã họp nhanh sau đó phân công nhiều tổ điều tra, truy xét đối tượng.

Rạng sáng 30/10, các đối tượng tham gia hỗn chiến đã bị trinh sát bắt giữ đưa về trụ sở công an làm việc.

An ninh - Hình sự - Khởi tố nhiều đối tượng hỗn chiến tại quán bar (Hình 2).

Ảnh cắt từ camera

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Công an sau đó cũng đã thu giữ số hung khí gồm 1 dao, 1 cây kim loại 3 khúc màu đen... Đây là số hung khí mà nhóm Phú, Vinh sử dụng gây án.

Các đối tượng kết thành băng nhóm, sử dụng hung khí nguy hiểm truy đuổi, đánh chém nhau qua nhiều tuyến phố trong đêm gây mất an ninh trật tự địa phương. Đây là hành vi gây rối trật tự công cộng nên cơ quan điều tra đang lập hồ sơ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Việc những người tham gia hỗn chiến hành động có tổ chức, theo băng nhóm và sử dụng hung khí nguy hiểm đuổi đánh nhau gây mất trật tự công cộng, gây bất an cho người dân có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng, luật sư Trần Đình Dũng, đoàn luật sư TP.HCM nhận định. Ngoài ra, cơ quan công an sẽ làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của các đối tượng liên quan.

Khởi tố nhóm nhân viên quán bar chém người gây náo loạn đường phố

Thứ 5, 05/11/2020 | 15:58
Công an quận 1, TP. HCM đã khởi tố nhóm nhân viên quán bar dùng hung khí chém người gây náo loạn đường phố xảy ra trên địa bàn.

An ninh hình sự 24h: Tin mới vụ 3 nữ dancer tử vong vì cháy quán bar

Thứ 3, 03/11/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Nam sinh viên tử vong vì...đạn lạc; vụ hỏa hoạn trong tiệc sinh nhật khiến 3 nữ dancer tử vong...

Hai phụ huynh lao vào đánh nhau tại cổng trường, một người bị thương

Thứ 3, 03/11/2020 | 12:21
Xảy ra xô xát vì chen lấn qua cổng trường, một vị phụ huynh đã rút dao đâm trọng thương đối phương rồi bỏ trốn.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.