Khởi tố "nữ quái" lập doanh nghiệp để lừa đảo hơn 10.000 người

Thứ 5, 08/09/2022 | 20:37
0

Ước tính có trên 10.000 nạn nhân ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước đã bị lừa. Từ tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi tháng, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1,2 tỷ đồng.

Ngày 8/9, Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) cho biết, cơ quan này vừa làm rõ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với số nạn nhân lên đến hơn 10.000 người. 

Theo đó, hai bị can bị khởi tố là Lại Thị Ngọc Trang (SN 1991) và Nguyễn Văn Trường (SN 2002), cùng trú tại phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, Trang là đối tượng cầm đầu, đang được tại ngoại do nuôi con nhỏ. Đối tượng Trường đã bị lực lượng chức năng tạm giam.

Được biết, cuối tháng 4/2022, Công an thị xã Hương Trà nhận được đơn trình báo của chị L.T.T.. (SN 1983, trú tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 43 triệu đồng.

Theo lời nạn nhân, trong lúc đang buôn bán trên địa bàn phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, chị T. được một đối tượng tự xưng là nhân viên ngân hàng, giới thiệu các gói vay vốn không cần thế chấp, lãi suất thấp, giải ngân nhanh. Tin lời đối tượng, chị T. ngỏ ý vay số tiền 40 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 'nữ quái' lập doanh nghiệp để lừa đảo hơn 10.000 người

Lại Thị Ngọc Trang - đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Dân Việt. 

Sau đó, thông qua nhiều cuộc điện thoại, chị T. được yêu cầu chuyển khoản các loại phí để được giải ngân khoản vay. Tổng số tiền chị T. đã chuyển khoản cho đối tượng là gần 43 triệu đồng.

Sau khi nhận đơn trình báo, Công an thị xã Hương Trà nhanh chóng tiến hành xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định đối tượng gọi điện cho chị T. đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Các tổ công tác của Công an thị xã Hương Trà trực tiếp vào Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng Công an xã Phong Phú (huyện Bình Chánh), Công an phường Phú Thuận (Quận 7) và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an xác định các đối tượng nghi vấn lừa đảo đang ẩn nấp tại căn nhà 4 tầng, địa chỉ số 62, đường 11, khu dân cư Phong Phú, ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng đang thực hiện các cuộc gọi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trong đó có hai đối tượng liên quan đến hoạt động lừa đảo nạn nhân L.T.T. là Lại Thị Ngọc Trang và Nguyễn Văn Trường.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 'nữ quái' lập doanh nghiệp để lừa đảo hơn 10.000 người (Hình 2).

Công an lấy lời khai các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Dân Việt. 

Điều tra khai thác bước đầu cho thấy, đối tượng Trang đã thuê nhà và lập công ty mang tên Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh đầu tư Hưng Thịnh. Trang mua sắm các thiết bị, tuyển dụng nhân viên, hướng dẫn phương thức lừa đảo, trả lương, chi hoa hồng và tổ chức hoạt động lừa đảo. Thủ đoạn lừa đảo của công ty là mua thông tin của các khách hàng, phân công nhân viên (trong đó có Nguyễn Văn Trường) giả danh cán bộ ngân hàng gọi điện đến khách hàng và giới thiệu các gói vay không cần thế chấp.

Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nạn nhân, các đối tượng đề nghị nạn nhân nộp trước các khoản tiền, chi phí để chiếm đoạt tiền.

An ninh - Hình sự - Khởi tố 'nữ quái' lập doanh nghiệp để lừa đảo hơn 10.000 người (Hình 3).

Tang vật vụ án. Ảnh: Dân Việt. 

Ước tính có trên 10.000 nạn nhân ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước bị lừa bằng thủ đoạn này. Từ tháng 10/2021 đến nay, trung bình mỗi tháng, các đối tượng đã lừa đảo khoảng 1,2 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Han (t/h từ TTXVN, Dân Việt) 

Bắt 2 lãnh đạo công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thứ 5, 08/09/2022 | 15:19
Hai giám đốc doanh nghiệp đưa ra thông tin gian dối nhằm ký hợp đồng thi công dự án để chiếm đoạt tiền ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng với số tiền nhiều tỷ đồng.

Thái Bình: Khởi tố đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

Thứ 3, 06/09/2022 | 15:10
Đối tượng tự "nổ" mình có thể làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, rồi chiếm đoạt khoảng 600 triệu đồng của một số nạn nhân.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt giam cô gái lừa đảo gần 2 tỷ đồng qua mạng xã hội

Thứ 2, 05/09/2022 | 21:15
Thông qua mạng xã hội Zalo, Ngọc lập nick giả rồi đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo một người đàn ông ở Bà Rịa - Vũng Tàu gần 2 tỷ đồng.

YouTuber xinh đẹp lừa đảo đàn ông mua tiền ảo 1.300 tỷ bằng mánh khóe "dễ như ăn kẹo"

Thứ 5, 01/09/2022 | 15:48
Cô gái 24 tuổi này là một YouTuber nổi tiếng giàu có và xinh đẹp.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.