Khởi tố, tạm giam đối tượng bán hơn 11 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt giả cho một chủ kho hàng ở Đắk Lắk

Khởi tố, tạm giam đối tượng bán hơn 11 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt giả cho một chủ kho hàng ở Đắk Lắk

Mai Văn Cường
Thứ 6, 25/10/2019 | 10:31
0
Quá trình xác minh, cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam một đối tượng buôn bán hơn 11 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt giả.

Ngày 25/10, đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Phước Hải, 39 tuổi, trú tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang để điều tra về hành vi buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm.

Trước đó, vào ngày 11/10/2018, một tổ công tác của phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra kho chứa hàng của gia đình bà Trần Võ Đan Vy, 34 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột.

Thời điểm này, trong kho của bà Vy có 11,72 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Hồ sơ điều tra - Khởi tố, tạm giam đối tượng bán hơn 11 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt giả cho một chủ kho hàng ở Đắk Lắk

Lực lượng công an kiểm tra kho hàng của nhà bà Trần Võ Đan Vy.

Làm việc với cơ quan công an, bà Vy không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn, chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Do đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản niêm phong và thu giữ toàn bộ số hàng tại kho của nhà bà Vy. Đồng thời, lấy các mẫu sản phẩm đưa đến phân viện Khoa học hình sự bộ Công an phía Nam để giám định.

Kết quả cho thấy, các sản phẩm thu tại kho chứa hàng của nhà bà Vy đều là hàng giả.

Trên cơ sở kết quả giám định, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã chuyển giao vụ việc cho đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra.

Quá trình xác minh, cơ quan Công an đã làm rõ, Huỳnh Phước Hải là người đã cung cấp hơn 11 tấn hạt nêm Knorr và bột ngọt nói trên cho bà Vy.

Ban đầu, Hải khai nhận mua số hàng giả trên từ một người phụ nữ tên Loan ở Chợ Lớn quận 6 (TP.Hồ Chí Minh). Sau đó, Hải đem về đóng gói rồi bán lên cho bà Vy để kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ.

Chuyên gia chỉ ra điểm yếu khiến chuỗi nhà hàng Món Huế “đột tử”

Thứ 6, 25/10/2019 | 06:30
Đến thời điểm hiện tại, sự việc công ty Món Huế bất ngờ đóng cửa, lãnh đạo “mất tích” để trốn tránh các nhà cung cấp, đối tác, nhân viên được giới chuyên gia đánh giá là vụ vỡ nợ lớn nhất trong ngành bán lẻ thực phẩm và đồ uống (F&B) trong 10 năm qua.

Bắt quả tang hàng trăm dân chơi trong quán bar đầy ma túy và rượu giả

Thứ 5, 17/10/2019 | 18:22
200 dân chơi phải về cơ quan công an làm việc khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra hành chính một quán bar nổi tiếng tại quận 10, TP.HCM

Đại gia nào vừa thâu tóm 134 cửa hàng thời trang Vascara?

Thứ 3, 24/09/2019 | 17:10
Vừa thâu tóm NEM được 2 năm, công ty bán lẻ thời trang Nhật Bản - Stripe International đã quyết chi tiền mua lại Công ty TNHH MTV Global Fashion với thương hiệu chính là Vascara.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.