Khởi tố vụ án, bắt giam hai cha con tham gia chém lìa tay người đàn ông trên đường phố

Khởi tố vụ án, bắt giam hai cha con tham gia chém lìa tay người đàn ông trên đường phố

Võ Công Thư
Thứ 4, 11/09/2019 | 15:11
0
Cùng với việc khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định bắt tạm giam 2 cha con và truy tìm các đối tượng khác trong chém truy sát, chém rớt tay một người bán nước sâm trên đường Cao Thắng, quận 3, TP.HCM.

Ngày 11/9, cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM cho biết, vừa ra quyết định tạm giam đối với cha con ông Lê Ngọc Hùng (SN 1974) và Lê Tuấn Anh (SN 2001, con trai ông Hùng), cùng ngụ quận 3, TP.HCM do có liên quan đến vụ chặt rớt cánh tay ông Nguyễn Hữu S., SN 1972, ngụ quận 10, TP.HCM.

Công an quận 3 cũng đang truy tìm Phạm Phong Trung, SN 1982 (tên gọi khác là Trung Anh), Phạm Phong Quang, SN 1984 (tên gọi khác là Trung Em, em ruột Trung Anh), Vũ Thanh Long, SN 1984, tất cả ngụ quận 3. 

Đây đều là các đối tượng trong nhóm người truy sát, chém rớt tay một người đàn ông bán nước sâm trên đường Cao Thắng, quận 3, TP.HCM. Vụ án Cố ý gây thương tích này hiện được Công an quận 3 khởi tố.

An ninh - Hình sự - Khởi tố vụ án, bắt giam hai cha con tham gia chém lìa tay người đàn ông trên đường phố

Hai cha con Lê Ngọc Hùng bị bắt tạm giam.

Trước đó, khoảng 15h25 chiều 28/8, người dân thấy người đàn ông bị nhóm khoảng hơn 3 người rượt đuổi trên đường Cao Thắng, đoạn qua khu vực quận 3.

Khi bị đuổi tới số 82 đường Cao Thắng, người đàn ông bị ngã xuống đường nên bỏ xe máy chạy bộ. Lúc này nhóm người trên cũng đuổi kịp rồi dùng hung khí lao vào tấn công người đàn ông.

Sau khi tấn công người đàn ông bị thương, nhóm người trên lên xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Người đàn ông bị vết thương lìa tay nhanh chóng được người dân hỗ trợ đưa đi đến bệnh viện Bình Dân (quận 3, TP.HCM) cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là ông N.H.S., 47 tuổi, ngụ quận 10, TP.HCM.

Theo lời khai ban đầu của 2 cha con vừa bị bắt tạm giam, vào chiều 28/8, vợ chồng Phạm Phong Trung đến mua nước sâm của ông S. ở hẻm 162, Cao Thắng, phường 11, quận 10. Trong lúc mua nước sâm, giữa ông S. và Trung xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát.

Trung lấy xe máy chở vợ bỏ đi và ông S. cũng lấy xe máy rời khỏi chỗ bán nước sâm.

Sau đó, Trung gọi điện cho em ruột là Phạm Phong Quang, Lê Tuấn Anh, Vũ Thanh Long cùng một đối tượng khác mang theo mã tấu đi tìm ông S. để giải quyết mâu thuẫn.

Khi cả nhóm đang lưu thông trên đường thì phát hiện ông S. lưu thông trước số nhà 82, Cao Thắng nên cùng nhau truy đuổi.

Khi đuổi kịp, nhóm đối tượng phát hiện ông S. có mang theo dao. Để đánh phủ đầu, chúng cùng lao vào đánh hội đồng ông S. và một đối tượng đã dùng mã tấu chém đứt lìa cánh tay trái ông S. rồi tăng ga bỏ chạy.

Các cơ quan chức năng quận 3 yêu cầu những đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoặc có liên quan đến vụ án nhanh chóng đến Công an quận 3 hoặc công an gần nhất đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bé trai bị chú họ dùng dao chém đứt lìa bàn tay: Mắt trái đã bị hỏng hoàn toàn

Chủ nhật, 08/09/2019 | 20:00
Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện Việt Đức, chiều nay bé trai 10 tuổi bị chú chém đứt lìa tay đã thực hiện ca nối lại bàn tay thành công. Tuy nhiên, vết chém vào vùng mặt đã khiến mắt trái của cháu bị hỏng hoàn toàn.

Vụ người đàn ông bán nước bị chém đứt lìa tay: Bắt khẩn cấp 2 cha con

Thứ 3, 03/09/2019 | 11:56
Liên quan đến vụ nhóm “giang hồ” chém người đàn ông đứt lìa tay tại quận 3 hôm 28/8, ngày 3/9, Công an quận 3, TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lê Tuấn Anh (SN 2001, ngụ phường 1, quận 3) và Lê Ngọc Hùng (SN 1974, cha Tuấn Anh).

Hé lộ nguyên nhân người đàn ông bị chém lìa tay giữa trung tâm TP.HCM

Thứ 6, 30/08/2019 | 20:56
Trong lúc mua nước uống, chủ quán và khách hàng xảy ra cãi vã rồi thách thức đánh nhau. Sau đó, vị khách rủ thêm đồng bọn mang theo hung khí tìm gặp chủ quán nước, chém lìa tay.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.