Khởi tố vụ án sát hại bác ruột ở Bắc Ninh, hung thủ có thể đối diện mức án tử hình

Khởi tố vụ án sát hại bác ruột ở Bắc Ninh, hung thủ có thể đối diện mức án tử hình

Đỗ Tuấn Linh
Thứ 2, 24/02/2020 | 19:00
0
Cơ quan CSĐT Công an TP.Bắc Ninh đã khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại phường Võ Cường trong vụ nữ giáo viên về hưu bị sát hại ở nhà riêng.

Ngày 24/2, một lãnh đạo Công an TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại phường Võ Cường khiến bà Nguyễn Thị Nh. (SN 1965, trú tại phường Võ Cường) tử vong.

Sau khi gây ra vụ trọng án giết người, cướp tài sản, đối tượng Lê Thành Hưng (SN 1991, trú tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh), đã mang tài sản về Hà Nội cất giấu rồi quay lại chịu tang nạn nhân.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, luật sư Phan Minh Thanh, đoàn Luật sư TP.Hà Nội phân tích: “Với hành vi của đối tượng Lê Thành Hưng sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với 2 tội danh: Giết người và Cướp tài sản. Hình phạt đối với tội giết người đc quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Khung hình phạt 12 năm đến 20 năm, Chung thân hoặc Tử hình

Đối với tội Cướp tài sản, hình phạt nhẹ nhất được quy định tại Khoản 1 Điều 168, là từ 3-10 năm tù. Như vậy, tổng hợp hình phạt của 2 tội danh Hưng sẽ đối mặt với mức án cao nhất đó là Tử hình

Trong trường hợp này, đối tượng Hưng đã cướp tài sản của bị hại, gây thương tích hoặc làm chết người thì có thể đối diện với mức án 18-20 năm hoặc Chung thân (Điểm c, Khoản 4, Điều 168 - Bộ Luật Hình Sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017

Như vậy, tổng hợp hình phạt của 2 tội danh, đối tượng Lê Thành Hưng sẽ đối mặt với mức án cao nhất là Tử hình”.

Pháp luật - Khởi tố vụ án sát hại bác ruột ở Bắc Ninh, hung thủ có thể đối diện mức án tử hình

Luật sư Phan Minh Thanh, đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

Trước đó, khoảng 16h45, ngày 21/2, khi đi làm về, chồng của bà Nguyễn Thị Nh. phát hiện vợ đã tử vong trong nhà ở tầng 2 trong tình trạng mặt có nhiều vết thương. Tại thời điểm phát hiện vụ việc, gia đình đã mất một số tài sản và chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead, camera vô hiệu hóa và bị xóa dữ liệu khi xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an TP.Bắc Ninh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ, bắt giữ đối tượng trong vòng 12 giờ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan điều tra đã khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Thấy đối tượng Lê Thành Hưng có nhiều biểu hiện bất thường nên đã mời về trụ sở Công an TP.Bắc Ninh đấu tranh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm giết hại bà Nh. là Lê Thành Hưng.

Tại cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh, Hưng khai nhận hiện đang làm kiến trúc sư và đang ở trọ tại Hà Nội. Do nợ nần, thiếu tiền, nên Hưng nãy sinh ý định giết người bác ruột của mình để cướp tài sản.

Ngày 21/2 Hưng đã đến nhà bà Nh., biết nạn nhân ở nhà một mình đối tượng đã cầm kéo đâm nhiều nhát vào người bà Nh. sau đó dìm nạn nhân vào bể nước nhằm tạo hiện trường giả.

Pháp luật - Khởi tố vụ án sát hại bác ruột ở Bắc Ninh, hung thủ có thể đối diện mức án tử hình (Hình 2).

Đối tượng Lê Thành Hưng.

Sau khi gây án Hưng đã cướp xe máy cùng nhiều tài sản có giá trị rồi về Hà Nội cất giấu. Hưng đã gửi xe máy của nạn nhân tại một bãi xe, tang vật thì giấu tại phòng trọ.

Cất giấu tài sản xong, nghi phạm quay về chịu tang thì bị cơ quan công an bắt giữ vào lúc gần 10h sáng cùng ngày. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định đối tượng Lê Thành Hưng có nhiều biểu hiện bất thường nên đã mời về trụ sở Công an TP.Bắc Ninh đấu tranh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an công an xác định chính Hưng là đối tượng đã sát hại bà Nh. Hưng khai, đã bí mật đánh trộm chìa khoá của nhà bà Nh. để ra vào nhà thuận lợi. Với ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản, trưa 20/2, Hưng đi xe máy từ phòng trọ ở Hà Nội về Bắc Ninh, gửi ở bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh rồi đi bộ vào nhà nạn nhân. Hưng dùng chìa khoá mở cửa đột nhập vào nhà bà Nhung. Sau khi vào nhà, đối tượng này đã khoá cửa lại rồi đi lên phòng ngủ trống (phòng của con bà Nhung) trên tầng 3 để nằm chờ cơ hội.

Pháp luật - Khởi tố vụ án sát hại bác ruột ở Bắc Ninh, hung thủ có thể đối diện mức án tử hình (Hình 3).

Hiện trường vụ án.

Lãnh đạo Công an TP.Bắc Ninh cho biết, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Thành Hưng về tội danh Giết người, Cướp tài sản.

 

An ninh hình sự 24h: Thu giữ 620kg khẩu trang đã qua sử dụng; Bất ngờ danh tính nghi phạm giết bác ruột, cướp tài sản ở Bắc Ninh

Thứ 7, 22/02/2020 | 21:08
Tin an ninh hình sự 24h qua: Thu giữ 620kg khẩu trang đã qua sử dụng tại nhà một thanh niên; Bất ngờ danh tính nghi phạm giết bác ruột, cướp tài sản ở Bắc Ninh; Nữ giúp việc trộm 40 lượng vàng sa lưới sau 27 năm bỏ trốn...

Vụ giết người cướp tài sản ở Bắc Ninh: Sau khi giấu tài sản, nghi phạm bình tĩnh quay về chịu tang nạn nhân

Thứ 7, 22/02/2020 | 21:04
Sau khi gây ra vụ trọng án giết người cướp tài sản ở Bắc Ninh, nghi phạm Lê Thành Hưng mang tài sản về Hà Nội cất giấu rồi quay lại chịu tang nạn nhân.

Vụ giết người cướp tài sản ở Bắc Ninh: Nghi phạm là cháu ruột của nạn nhân

Thứ 7, 22/02/2020 | 18:42
Liên quan đến vụ giết người cướp tài sản ở Bắc Ninh, Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đã bắt được nghi phạm sát hại nạn nhân, sau đó cướp đi tài sản quý giá trong nhà.

Sau 5 giờ bỏ trốn, nhóm đối tượng dùng dao đâm tử vong nam thanh niên ở Phú Thọ ra đầu thú

Thứ 7, 22/02/2020 | 16:20
Liên quan nhóm đối tượng dùng dao đâm tử vong nam thanh niên ở Phú Thọ, sau 5 giờ bỏ trốn, đối tượng Nguyễn Quang Khải, nghi phạm dùng dao nhọn đâm nạn nhân ra đầu thú.

Điều tra vụ chồng đi làm về phát hiện vợ tử vong tại nhà nghi bị sát hại, cướp tài sản

Thứ 7, 22/02/2020 | 07:50
Tối 21/2, sau khi đi làm về, anh T. trú tại phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh bàng hoàng phát hiện thi thể vợ mình tại nhà với nhiều dấu hiệu của việc bị sát hại, cướp tài sản.
Cùng tác giả

Ban hành văn bản làm khó doanh nghiệp: Xử mãi vẫn còn tồn tại

Thứ 3, 29/06/2021 | 19:45
Mặc dù cơ quan chức năng đã lỗ lực kiểm tra, phát hiện và xử phạt nhiều văn bản sai quy định, nhưng văn bản sai vẫn còn tồn tại gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Phú Thọ: Học sinh, người dân than trời vì sống cạnh trại lợn

Thứ 4, 23/06/2021 | 14:13
Tình trạng xả thải của một trại lợn tự phát tại xã Phú Lâm (Đoan Hùng, Phú Thọ) gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến hàng trăm học sinh cùng nhiều hộ gia đình kêu cứu.

Tổng Giám đốc EQuest: "Tiếng Anh chuyên sâu là vô cùng cần thiết"

Thứ 3, 01/06/2021 | 10:34
Đó là phát biểu của ông Nguyễn Quốc Toàn, đồng sáng lập kiêm Tổng Giám đốc của EQuest nhân sự kiện KKR đầu tư vào EQuest.

Thí sinh English Champion 2021 được tài trợ 100% lệ phí tham gia

Thứ 5, 27/05/2021 | 10:00
iSMART Education - đơn vị tổ chức English Champion 2021 cho biết sẽ tài trợ 100% lệ phí cho tất cả thí sinh đăng ký tham gia English Champion 2021

Ra mắt khoá học hè trực tuyến dành cho học sinh tiểu học

Thứ 3, 25/05/2021 | 10:08
Ngày hôm nay 25/5, iSMART Education chính thức ra mắt Khóa học hè trực tuyến, dành cho học sinh tiểu học, có độ tuổi từ 7-11 tuổi.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.