Khởi tố vụ án xảy ra ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố vụ án xảy ra ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Thứ 3, 09/08/2022 | 14:25
0
Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố vụ án liên quan sai phạm ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm khi thi công công trình thay thế biển quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào năm 2014-2015.

Vụ việc được thụ lí theo đơn tố giác tội phạm, tuy nhiên thời gian kéo dài do liên quan đến việc kiểm định chất lượng của vật liệu cũ vì hiện tại không còn. Đây là mấu chốt quan trọng, để xác định chính xác thiệt hại của Nhà nước trong vụ việc này. Hiện Cơ quan CSĐT chỉ mới khởi tố vụ án để phục vụ điều tra mà chưa khởi tố bị can. Trong quá trình điều tra, nếu phát hiện các cá nhân liên quan vi phạm pháp luật sẽ khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

An ninh - Hình sự - Khởi tố vụ án xảy ra ở Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Dòng chữ quảng bá tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng sau khi thay mới

Theo đó, năm 2014, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đề xuất và được UBND tỉnh Quảng Bình đồng ý đầu tư thi công công trình thay thế biển quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng trên nền công trình cũ ở gần đỉnh ngọn núi đá vôi cạnh đường vào động Phong Nha với tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách. Công trình được thi công, nghiệm thu, bàn giao sử dụng từ đầu năm 2015.

Tuy nhiên, theo phản ánh, tố giác đến các cơ quan chức năng, quá trình thi công hạng mục tháo dỡ, thu dọn các vật liệu cũ không sử dụng, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thời điểm trên đã không thực hiện các thủ tục thu hồi, thanh lý tài sản nhà nước theo đúng quy định.

Cũng theo phản ánh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thời điểm trên đã có dấu hiệu nghiệm thu khống phần khung giàn bổ sung, diện tích mặt chữ và một số vật tư thiết bị khác, đồng thời dự toán một số hạng mục lập sai định mức đẩy giá trị công trình lên cao gây thất thoát tài sản nhà nước.

P.V

Đã tìm thấy 5 ngư dân mất liên lạc trên vùng biển Hà Tĩnh

Thứ 3, 09/08/2022 | 13:08
Tàu cá HT 20408 TS cùng 5 ngư dân mất liên lạc trên vùng biển Hà Tĩnh đã được tìm thấy. Hiện tình hình sức khỏe các ngư dân đều ổn định, an toàn.

Sụt lún ở Quỳ Hợp: Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo xử lí

Thứ 3, 09/08/2022 | 09:31
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tiếp tục dừng các hoạt động bơm hút, khai thác nước ngầm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Châu Hồng.

Trốn thuế hơn 14,6 tỷ đồng, giám đốc doanh nghiệp bị khởi tố

Thứ 2, 08/08/2022 | 12:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố một giám đốc doanh nghiệp về tội Trốn thuế với số tiền lên đến hơn 14,6 tỷ đồng.

Nghệ An: Điều tra vụ phát hiện thi thể nam giới không còn nguyên vẹn

Chủ nhật, 07/08/2022 | 21:37
Thi thể nạn nhân là nam giới được phát hiện không còn nguyên vẹn. Cơ quan chức năng đang phong toả hiện trường để điều tra làm rõ.
Cùng tác giả

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Hà Tĩnh hoàn thành giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Thứ 3, 30/08/2022 | 10:55
Hà Tĩnh đã hoàn thành chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nghệ An điểm tên các đơn vị chưa giải ngân vốn đầu tư công

Chủ nhật, 28/08/2022 | 15:35
Tính đến ngày 20/8, toàn tỉnh Nghệ An có 19 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.

Nghệ An ra công điện khẩn chủ động ứng phó với bão Ma-on

Thứ 3, 23/08/2022 | 07:43
Bão Ma-on dự báo sẽ gây mưa to, tại các huyện miền núi có thể xảy ra sạt lở đất đá, lũ quét, Nghệ An đã ra công điện chủ động ứng phó.

Để "chạy trường, chạy lớp" không còn là vấn nạn xã hội

Thứ 6, 19/08/2022 | 17:29
Với mong muốn cho con có được nền giáo dục tốt nhất, phụ huynh đã không ngần ngại tham gia vào các cuộc “chạy” trường, "chạy" lớp, thậm chí “chạy” chọn giáo viên.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.