Không được cấp phép, chương trình tôn vinh Nữ hoàng văn hóa tâm linh vẫn diễn ra tối nay 13/7

Không được cấp phép, chương trình tôn vinh Nữ hoàng văn hóa tâm linh vẫn diễn ra tối nay 13/7

Thứ 7, 13/07/2019 | 19:03
0
"Chương trình của chúng tôi vẫn diễn ra theo đúng giấy phép mà ban tổ chức cấp phép cho chúng tôi", bà Nguyễn Thụy Oanh - Trưởng ban tổ chức chương trình tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 khẳng định.

Dù vấp phải nhiều chê trách từ dư luận thời gian qua và bị Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) Hà Nội thanh tra, nhưng sáng nay 13/7, trả lời Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thụy Oanh - Trưởng ban tổ chức chương trình tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 - cho biết chương trình này vẫn diễn ra vào tối nay 13/7 như dự kiến.

"Chương trình của chúng tôi vẫn diễn ra theo đúng giấy phép mà ban tổ chức cấp phép cho chúng tôi", bà Nguyễn Thụy Oanh nói ngắn gọn.

Văn hoá - Không được cấp phép, chương trình tôn vinh Nữ hoàng văn hóa tâm linh vẫn diễn ra tối nay 13/7

Trưởng ban tổ chức chương trình tôn vinh Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam 2019 khẳng định chương trình này vẫn diễn ra vào tối nay 13/7 như dự kiến

Trước câu hỏi chương trình có tổ chức tôn vinh các danh hiệu nữ hoàng như quảng cáo trước đó hay không, bà Oanh chỉ nhắc lại "sẽ diễn ra theo đúng giấy phép được cấp" và không trả lời trực tiếp vào câu hỏi.

Bà Oanh cũng mời phóng viên báo Tuổi trẻ đến xem chương trình để giám sát.

Trước đó, ngày 11/7, Sở Văn hoá Thể thao (VHTT) Hà Nội đã có công văn hoả tốc gửi Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị rà soát lại việc thẩm định hồ sơ, nội dung chương trình "Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam  2019" để đảm bảo việc cấp giấy phép tổ chức chương trình theo đúng các quy định của pháp luật.

Theo báo Người lao động, Sở VHTT Hà Nội cũng đề nghị phải tiến hành tổng duyệt chương trình trước khi biểu diễn, xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện có sai phạm và phối hợp, thông tin về Sở VHTT Hà Nội trước ngày 13/7/2019.

Văn hoá - Không được cấp phép, chương trình tôn vinh Nữ hoàng văn hóa tâm linh vẫn diễn ra tối nay 13/7 (Hình 2).

Nữ hoàng văn hóa tâm linh Phạm Nữ Hiền Ngân.

Trong văn bản phúc đáp, Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Phúc có tiếp nhận hồ sơ xin giấy phép biểu diễn nghệ thuật trình diễn thời trang. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định việc cấp phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho Cty CP XNK ô tô Ngọc Minh là đúng quy định tại Điều 8 theo Nghị định 79 về việc tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật có trong đăng ký kinh doanh của Cty CP XNK ô tô Ngọc Minh. Chương trình "Tôn vinh nữ hoàng thương hiệu Việt Nam năm 2019" và các nội dung khác thuộc chương trình này Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Phúc không cấp phép vì không thuộc thẩm quyền.

Được biết, Thanh tra TP.Hà Nội đã vào cuộc làm rõ sự việc. Sở VHTT Hà Nội chỉ có giấy đồng ý tiếp nhận chương trình biểu diễn nghệ thuật, khẳng định không có chuyện tổ chức cuộc thi và trao giải.

Tìm hiểu thêm về Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam, được biết BTC trao 26 danh hiệu, trong đó 11 danh hiệu Nữ hoàng, 15 danh hiệu Á hoàng và Top 5, Top 10 trong năm 2018. Năm 2019, BTC kỳ vọng tôn vinh được khoảng 10 ngành nghề khác nhau, mỗi ngành nghề được kỳ vọng sẽ có 1 Nữ hoàng, 2 Á hoàng.

Khẳng định không phải cuộc thi, mà chỉ là chương trình tôn vinh, tuy nhiên bà Oanh cũng thừa nhận BTC nhận đơn đăng ký của các hội viên, sau đó có quá trình thẩm định hồ sơ. Năm ngoái BTC chưa nhận tiền, tuy nhiên năm nay yêu cầu đóng 10 triệu đồng đối với hồ sơ đủ điều kiện xét giải, theo Tiền phong.

Đình Văn (Tổng hợp)

Diễn viên Mai Thu Huyền lên tiếng về việc được vinh danh cùng Nữ hoàng Văn hóa Tâm linh

Thứ 7, 13/07/2019 | 14:32
Trước những ồn ào về danh xưng "lạ" như: Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam, Nữ hoàng Thực phẩm Việt Nam, Nữ hoàng ngành Thép... trong chương trình tôn vinh Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019. Chúng tôi còn biết thông tin, diễn viên Mai Thu Huyền cũng được vinh danh tại đây. Vậy chị nói gì về việc này?

Ồn ào các danh xưng "lạ", bộ VH,TT&DL nói "không có danh xưng nào là Nữ hoàng Văn hóa tâm linh"

Thứ 6, 12/07/2019 | 18:30
Trước những ồn ào về danh xưng "lạ" như: Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam, Nữ hoàng Thực phẩm Việt Nam, Nữ hoàng ngành Thép... trong chương trình tôn vinh Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019, bộ VH,TT&DL đã chính thức lên tiếng.

Lùm xùm vụ Nữ hoàng Văn hóa tâm Linh: Sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc chỉ cấp phép cho... 2 bài hát

Thứ 5, 11/07/2019 | 16:10
Cuộc thi Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2019 đã vướng nhiều ồn ào bởi tôn vinh những danh xưng rất lạ: Nữ hoàng Văn hóa tâm linh Việt Nam, Nữ hoàng Thực phẩm Việt Nam, Nữ hoàng ngành Thép... BTC cho rằng, sự kiện này đã được sở VH,TT&DL Vĩnh Phúc cấp phép. Mới đây, Phó giám đốc của Sở này đã lên tiếng.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.

Lật mặt 7 đạt thành tích ấn tượng, bán 105.000 vé trong 6 ngày

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:00
Lý Hải vừa công bố tin vui, Lật mặt 7: Một điều ước đã bán được 105.000 vé trong 6 ngày đầu tiên.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hải Phòng: Sớm có phương án xử lý di tích có nguy cơ sụp đổ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:11
Đó là Di tích tội ác chiến tranh cấp thành phố nhà số 4 (số 2 cũ) Phạm Hồng Thái trên địa bàn phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng.

Phương Thảo – Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz và cuộc sống hiện tại ra sao?

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:45
Từng nổi tiếng với các ca khúc như: "Xe đạp ơi", "Ba ngọn nến lung linh", "Xa rồi tuổi thơ"... Cặp đôi Phương Thảo - Ngọc Lễ sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, có cuộc sống bao người mơ ước.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.