Không giảm án cho cựu thư ký tòa Tối cao nhận tiền chạy án

Võ Công Thư
Thứ 3, 23/08/2022 | 18:57
0
TAND Tối cao cho rằng, bị cáo Đạt kháng cáo nhưng không xuất hiện tình tiết nào mới nên không có căn cứ để giảm án.

Ngày 23/8, TAND Cấp cao tại Tp.HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Tấn Đạt, SN 1982, ngụ tỉnh Bình Định, cựu thư ký TAND Cấp cao tại Tp.HCM về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra - Không giảm án cho cựu thư ký tòa Tối cao nhận tiền chạy án

Bị cáo Đạt không cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được xem xét.

Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Đạt trong quá trình làm nhiệm vụ nhận, phân loại đơn kháng cáo tại phòng hành chính tư pháp, thấy có số điện thoại của các đương sự, Đạt chủ động liên hệ hứa giúp và yêu cầu đương sự đưa tiền.

Cụ thể, ngày 10/7/2010, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc đã tuyên Võ Minh Hải 2 năm tù, Võ Doãn Cương 1 năm 6 tháng về tội Tổ chức đánh bạc. Các đồng phạm khác của Hải, Cương cũng phải lãnh từ 3 tháng tới 1 năm 9 tháng tù.

Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. Nhận được đơn, đầu tháng 1/2020, Đạt chủ động liên lạc với Vũ Doãn Cương và một số người khác, giới thiệu là cán bộ TAND cấp cao tại Tp.HCM và có thể giúp các bị cáo được hưởng án treo. Sau đó, Đạt gợi ý các bị cáo nộp mỗi người 150 triệu đồng để lo “chạy án”.

Để nhận tiền, Đạt cho các bị cáo số tài khoản do chính Đạt đứng tên và nhận của 6 bị cáo số tiền 731 triệu đồng.

Ngày 24/7, TAND cấp cao tại Tp.HCM xử phúc thẩm và tuyên tất cả 6 bị cáo nói trên án tù giam. Do không được giảm án nên nhóm 6 bị cáo gọi điện đòi Đạt trả tiền nhưng không liên lạc được nên làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Đạt.

Bằng thủ đoạn tương tự, Đạt còn nhắn tin cho ông Nguyễn Văn Ngọc, ngụ tỉnh Đắk Nông, giới thiệu mình là thư ký tòa, hứa giúp ông Ngọc thắng kiện trong vụ tranh chấp quyền sử dụng đất và nói ông Ngọc chung chi tiền.

Để thuận lợi trong việc tố tụng, ông Ngọc đưa cho Đạt 200 triệu đồng để “lo việc”. Tuy nhiên, tại phiên xét xử phúc thẩm liên quan đến ông Ngọc sau đó, tòa không chấp nhận kháng cáo của ông Ngọc.

Biết bị lừa nên ông Ngọc làm đơn tố cáo. Đạt khai ban đầu bị cáo có ý định giúp ông Ngọc thật, nhưng sau đó do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ nên làm liều.

Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện VKS Tp.HCM công bố cáo trạng truy tố Đạt về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đạt 14-15 năm tù về tội danh trên.

Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên án cho rằng hành vi của bị cáo Đạt mà VKS truy tố tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản là chưa chính xác, bởi hành vi của bị cáo là sự gian dối để chiếm đoạt tài sản người khác, đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài sản người khác, coi thường pháp luật cần xử nghiêm. HĐXX quyết định tuyên thay đổi tội danh bị cáo Đạt từ Lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản sang tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt bị cáo Đạt 13 năm tù.

Sau bản án, Đạt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đạt không đưa ra được tình tiết nào mới.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định, bị cáo kháng cáo nhưng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới để xem xét. Bản án sơ thẩm đã xử đúng người đúng tội và mức hình phạt đã có nhiều chiếu cố.Từ nhận định này, HĐXX tuyên y án 13 năm tù giam đối với bị cáo Đạt.

Tp.HCM: Lừa “chạy án”, cựu thư ký tòa cấp cao lãnh án 13 năm tù

Thứ 5, 28/04/2022 | 19:25
Bị cáo Huỳnh Tấn Đạt đã chủ động đặt vấn đề, rồi nhận hơn 900 triệu đồng của các bị hại để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Nhận tiền “chạy án”, cựu Thư ký tòa hình sự “kéo” chồng vào tù

Thứ 6, 22/12/2017 | 19:26
Trước phiên tòa phúc thẩm, cựu Thư ký TAND TP.HCM thỏa thuận với bị cáo đưa tiền để được hưởng án treo. Khi chồng thư ký vừa nhận tiền thì công an ập đến bắt quả tang.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Một án tử hình, 4 án chung thân

Thứ 5, 11/04/2024 | 18:37
TAND Tp.HCM vừa tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, trong đó có 1 án tử hình, 4 án chung thân, hàng chục án có thời hạn và nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Tuyên án tử hình bị cáo Trương Mỹ Lan

Thứ 5, 11/04/2024 | 16:44
Theo HĐXX, bị cáo Trương Mỹ Lan đóng vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các bị cáo khác phạm tội, gây hậu quả đặc biệt lớn nên cần áp dụng mức hình phạt cao nhất.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.