Không phát hiện ai biếu, nhận quà Tết sai: Có nên duy trì báo cáo?

Không phát hiện ai biếu, nhận quà Tết sai: Có nên duy trì báo cáo?

Chủ nhật, 12/02/2017 | 07:11
0
Năm nay, Thanh tra Chính phủ không phát hiện trường hợp nào biếu, nhận quà Tết sai quy định. Vậy việc báo cáo này có nên tiếp tục duy trì khi năm nào con số cũng “đẹp” như mơ?

Trong văn bản báo cáo tổng hợp từ các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, TP, tập đoàn kinh tế Nhà nước, cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) thông báo chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng tiền, tài sản công không đúng quy định; lãng phí, tặng quà, nhận quà không đúng quy định trong dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Xã hội - Không phát hiện ai biếu, nhận quà Tết sai: Có nên duy trì báo cáo?

ĐB Trần Anh Tuấn: "Bản tự khai về có biếu, nhận quà Tết sai quy định chỉ là kênh tham khảo". Ảnh: Internet

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ĐBQH Trần Anh Tuấn (đoàn TP.HCM) cho rằng: “Tôi được biết, đánh giá của Chính phủ là các tỉnh về HN chúc Tết giảm 70%. Và báo cáo của Thanh tra Chính phủ là không phát hiện trường hợp nào biếu, nhận quà Tết sai quy định, tôi cho rằng đó là xu hướng, tín hiệu rất tốt”.

Có ý kiến cho rằng, nếu năm nào cũng không phát hiện được trường hợp biếu, nhận quà Tết sai quy định khi cách làm chỉ là các bộ công chức, viên chức tự khai, vậy có cần duy trì việc báo cáo, quy định cấm như các năm vừa qua?

ĐB Trần Anh Tuấn cho rằng: “Trong hệ thống cán bộ, công chức, viên chức, mỗi năm đều có sự thay đổi nhân sự. Chúng ta phải quy định, duy trì các việc đó để cả những người mới vào cũng nắm được việc đó ngay từ đầu. Chắc chắn, các hành vi của họ sẽ phải chuẩn mực, đúng đắn hơn”.

Ông cũng nhấn mạnh: “Thanh tra họ làm không chỉ căn cứ nguyên vào bản tự khai về biếu, nhận quà Tết của cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung tự khai chỉ là một kênh tham khảo, còn tính trung thực về nội dung sẽ phải có kiểm tra. Nếu các đơn vị quản lý nắm được thông tin có dấu hiệu vi phạm quy định về biếu, nhận quà Tết họ sẽ phải dùng nghiệp vụ để kiểm tra.

Tuy nhiên, việc biếu, nhận quà Tết sai quy định không phải dễ mà phát hiện được. Tôi thấy việc này cũng giống như việc kê khai tài sản. Các cán bộ công chức, lãnh đạo thuộc diện kê khai thì cứ kê khai còn việc bản tự kê khai tính trung thực đến đâu phải có cơ quan kiểm tra”.

Về việc liên tiếp nhiều năm không phát hiện trường hợp nào biếu, nhận quà Tết sai quy định, Cục trưởng cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt cho rằng: “Nếu chỉ áp dụng biện pháp hành chính yêu cầu các địa phương báo cáo như hiện nay khó đem lại hiệu quả. Việc phát hiện cũng rất khó khăn và không hề đơn giản.

Những người có động cơ đưa hối lộ thì họ không nhất thiết phải đưa vào dịp Tết. Họ có thể chuyển qua hình thức khác như chuyển tài khoản ngân hàng, chuyển bằng dự án, tặng chung cư, % dự án… Những cái đó là biến tướng tinh vi mà không cần phải đến nhà, không phải đợi dịp Tết”.

Chính vì thế, theo ông Đạt, năm 2017 phải thay đổi phương pháp. “Từ việc biếu, nhận quà Tết chúng ta phải nhận thức rõ về những biến tướng, chuyển hóa trong việc ngăn ngừa phòng chống tham nhũng để làm sao rất thực tế, hiệu quả trong công tác thanh, kiểm tra mới mang lại kết quả. Nếu cứ làm theo hành chính thì rất khó khăn.

Dù thay đổi nhưng không thể trái pháp luật được. Rõ ràng, chúng ta phải có phương pháp mới. Bởi thủ đoạn của những kẻ đưa hối lộ, nhận hối lộ tinh vi hơn nhiều để che đậy động cơ”, ông Đạt nhấn mạnh.

Đỗ Thơm

Cùng tác giả

Chụp ảnh trẻ ngày khai trường đưa lên mạng có bị phạt?

Thứ 5, 29/03/2018 | 11:37
“Khi các nhà báo làm tin ngày khai trường mà sử dụng hình ảnh các học sinh trong bài báo có bị vi phạm khi không phải ai chụp ảnh cũng xin phép? Lúc này có thể xảy ra khiếu kiện, tranh chấp nếu các quy định và định nghĩa về bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân không rõ ràng và phù hợp văn hóa Việt Nam”, TS.Nguyễn Trọng An nêu băn khoăn về việc xử phạt vi phạm về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng vừa được bộ LĐ-TB&XH đưa ra lấy ý kiến.

Vụ phụ huynh ép cô giáo quỳ: Giáo dục sẽ về đâu?

Thứ 2, 26/03/2018 | 19:00
Dù đang mang bầu, nữ sinh thực tập tại trường mầm non Việt – Lào (TP. Vinh, Nghệ An) vẫn bị phụ huynh ép quỳ gối xin lỗi. Nếu không ngăn chặn hiệu quả những vụ bạo lực với giáo viên như vậy, tôi lo nền giáo dục của chúng ta chưa biết sẽ đi về đâu?

Vụ tin đồn Phó Bí thư Thanh Hóa có “bồ nhí”: Cần xử lý nghiêm kẻ tung tin

Thứ 7, 24/03/2018 | 06:00
ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa cho rằng, lần này Thanh Hóa cũng phản ứng tương đối nhanh với tin đồn liên quan đến Phó Bí thư tỉnh. Bởi ứng xử với thông tin xấu, độc chỉ bằng chính thông tin chính thống, minh bạch, kịp thời thì tự thông tin sai sẽ bị loại bỏ.

Nếu còn PCCC qua loa, sẽ có vụ tương tự cháy chung cư Carina Plaza

Thứ 6, 23/03/2018 | 14:10
PGS.TS. Đại tá Ngô Văn Xiêm cho rằng, vụ cháy chung cư Carina Plaza (TP.HCM) khiến 13 người chết thực sự là quá đau lòng. Còn nhiều chung cư khác ở TP.HCM, TP.Hà Nội... chưa đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy nhưng vẫn cho người dân về ở. Nếu có cháy, hậu quả sẽ thảm khốc.

Giới siêu giàu “phất” lên nhờ bất động sản: Nên mừng hay lo?

Thứ 6, 23/03/2018 | 06:10
Nhìn vào top những người giàu nhất Việt Nam và các tỉ phú vừa được Forbes vinh danh, GS.TS Đặng Đình Đào cho rằng, bất động sản ở Việt Nam vẫn là lĩnh vực béo bở, tạo ra siêu lợi nhuận.