Không quân Iraq phá hủy trung tâm chỉ huy IS ở Syria

Không quân Iraq phá hủy trung tâm chỉ huy IS ở Syria

Trần Danh Tuyên
Thứ 2, 14/05/2018 | 17:39
0
Quân đội Iraq vẫn tiếp tục chiến dịch quân sự ở vùng lãnh thổ dọc theo biên giới nước này với Syria, tấn công các tay súng khủng bố cực đoan đang hoạt động tại vùng này.

Là một phần trong chiến dịch quân sự nhằm diệt khủng bố tại Syria, lực lượng không quân Iraq vừa phá hủy một trung tâm chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và một trung tâm hỗ trợ hậu cần ở quốc gia này, truyền thông Nhà nước Iraq cho biết hôm nay 14/5.

Cuộc tấn công được đích thân Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi chỉ thị.

Không quân Iraq phá hủy trung tâm chỉ huy IS ở Syria

Các tay súng IS ở phía Đông Bắc Syria.

Tháng trước, Thủ tướng Iraq cam kết nước này sẽ “thực hiện mọi biện pháp cần thiết nếu chúng đe dọa tới an ninh của Iraq”, ông Abadi nói, ám chỉ những tay súng cực đoan IS mới 3 năm trước chiếm 1/3 diện tích đất Iraq.

Kể từ năm ngoái, không quân Iraq đã tiến hành nhiều đợt không kích khác nhau nhằm diệt IS, với sự đồng thuận của chính quyền Syria của Tổng thống Bashar al-Assad và liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu tại Syria.

Tháng 12/2017, Thủ tướng Iraq đã tuyên bố chiến thắng cuối cùng đối với cuộc chiến chống nhóm thánh chiến Hồi giáo IS tuy nhiên khẳng định lực lượng này vẫn là mối đe dọa với các vùng đất dọc biên giới với Syria.

Do đó, phía Baghdad vẫn tiếp tục các trận oanh kích và đánh bom dọc Iraq cho tới khi không còn bóng dáng khủng bố.

Iraq có mối quan hệ tốt với Iran và Nga, những quốc gia hậu thuẫn chính của chính quyền Assad trong suốt 7 năm diễn ra nội chiến tại Syria. Bên cạnh đó, Iraq cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của liên quân Mỹ chống IS tại Syria. 

Xem thêm: Nga thừa nhận đưa “chiếc xe tăng cách mạng” Uran-9 sang Syria "thử lửa"

Nga thừa nhận đưa “chiếc xe tăng cách mạng” Uran-9 sang Syria "thử lửa"

Thứ 2, 14/05/2018 | 15:51
Nga đang trên đà phát triển các phương tiện không người lái hoạt động trên mặt đất. Bộ Quốc phòng nước này vừa xác nhận rằng xe tăng không người lái Uran-9 đang được thử nghiệm ở Syria.

Mỹ lo sợ căn cứ al-Tanf ở Syria sẽ rơi vào tay lực lượng Iran

Thứ 2, 14/05/2018 | 13:01
Năm 2016, Mỹ đã khởi động một chương trình huấn luyện cho phiến quân Quân đội Syria Tự do (FSA) tại căn cứ quân sự ở al-Tanf nhằm chiến đấu chống IS ở vùng này.

Israel lý giải nguyên nhân khiến lá chắn phòng không Nga bị phá hủy ở Syria

Thứ 2, 14/05/2018 | 10:42
Quyết định tấn công hệ thống phòng thủ tên lửa Pantsir-S1 được đưa ra sau khi lá chắn này khai hỏa về phía chiến đấu cơ của Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nói với hãng thông tấn TASS trong một cuộc họp báo.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

65 con “Chim Cắt” F-16 không đủ “làm nên mùa xuân” cho Ukraine

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:40
Fighting Falcon sở hữu những khả năng quan trọng, nhưng một số chuyên gia không tin rằng sự hiện diện của F-16 ở Ukraine sẽ thực sự tác động đáng kể đến cuộc chiến.