Không quân Syria ném bom tiêu diệt đầu lĩnh IS phía tây Raqqa

Không quân Syria ném bom tiêu diệt đầu lĩnh IS phía tây Raqqa

Thứ 5, 16/06/2016 | 10:22
0
Liên minh không quân Nga và Syria đã không ngừng tấn công trong 2 tuần vừa qua nhằm yểm trợ bộ binh tiến về phía sân bay quân sự Tabaqa.

Thế giới - Không quân Syria ném bom tiêu diệt đầu lĩnh IS phía tây Raqqa

Không quân Syria ném bom tiêu diệt đầu lĩnh IS phía tây Raqqa.

Vào hôm thứ tư (15/06), các chiến đấu cơ Syria đã tấn công một trung tâm chỉ huy và trạm kiểm soát của tổ chức khủng bố IS nằm gần sân bay quân sự Tabaqa, phía tây Raqqa. Cuộc không kích ác liệt đã tiêu diệt hàng loạt tay súng khủng bố đang cố thủ tại vị trí này.

Theo báo cáo của lực lượng không quân Syria, trong cuộc không kích nói trên đã tiêu diệt một thủ lĩnh chiến trường hàng đầu của lực lượng khủng bố đang chiếm đóng sân bay Tabaqa.

Chỉ huy khủng bố IS này tại căn cứ Tabaqa được xác định có tên là Ahmad Kafrouma, mang quốc tịch Syria.

Trên địa bàn tỉnh Raqqa, theo South Front, quân đội Syria phối hợp với lực lượng không quân Nga, đã tiến công vào giao lộ chiến lược Rusafeh.

Trong ngày 12/06, các lực lượng vũ trang Syria chỉ còn cách 6 km với khu vực chiến lược trong khi các phân đội tiên phong đã tiến vào khu vực này.

Có một số thông tin cho rằng các lực lượng chính phủ đã triển khai trên tuyến chiến đấu cách sân bay chiến lược quân sự Tabaqa khoảng 5 km. Thông tin này không được xác nhận bới quân đội Syria.

Thế giới - Không quân Syria ném bom tiêu diệt đầu lĩnh IS phía tây Raqqa (Hình 2).

Xe tăng quân đội Syria trên chiến trường Raqqa.

Từ Ngày 10/06, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do các dân quân người Kurd làm chủ công, được hỗ trợ bởi hỏa lực không quân của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, bao vây thành phố Manbij do IS chiếm đóng trên tỉnh Aleppo Syria.

SDF đã tiêu diệt một thủ lính của IS tại thành phố Manbij là Osama al-Tounsi. SDF đã tấn công đoàn xe của thủ lĩnh này khi nó xuất phát từ cửa ngõ phía Tây thành phố hướng tới al-Bab.

Vào ngày 11 và 12/06, không có thông tin về các cuộc tấn công vào thành phố trong khi nhóm

Cùng chuyên mục

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.
     
Nổi bật trong ngày

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.