Không thể bỏ lỡ: Chủ tịch TP.Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội đề xuất sáp nhập 4 phường khu vực nội thành

Không thể bỏ lỡ: Chủ tịch TP.Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội đề xuất sáp nhập 4 phường khu vực nội thành

Thứ 5, 12/09/2019 | 20:46
0
Tin nóng thời sự xã hội ngày 12/9: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy; Hà Nội đề xuất sáp nhập 4 phường khu vực nội thành; Thực hiện ghi âm, ghi hình việc hỏi cung bị can; Việt Nam có 2 trường đại học lọt top 1.000 trường uy tín thế giới.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy

Tối 11/9, tại Hà Nội, trong trận đấu bù vòng 22 V-League 2019, từ khán đài B, khu vực dành cho cổ động viên Nam Định, một quả pháo sáng được bắn thẳng sang bên phía khán đài A đối diện và trúng vào chân của CĐV nữ. Theo tìm hiểu, nữ CĐV bị thương là chị Tô Huyền Anh (SN 1985) bị thương nặng ở đùi, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội).

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Chủ tịch TP.Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội đề xuất sáp nhập 4 phường khu vực nội thành

Liên quan đến vụ việc, văn phòng UBND Hà Nội vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung về việc xử lý vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy hôm 11/9 khiến lực lượng an ninh và cổ động viên bị thương.

Theo đó, để làm rõ trách nhiệm, xử lý những người liên quan, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (làm rõ trách nhiệm những cá nhân có liên quan đến công tác bảo vệ), báo cáo UBND TP theo quy định.

Xem thêm: Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm việc bắn pháo sáng ở SVĐ Hàng Đẫy

Hà Nội đề xuất sáp nhập 4 phường khu vực nội thành

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã phường.

Kết quả rà soát đối với cấp xã cho thấy, có 12 phường xã (trên tổng số 584 phường xã) phải sắp xếp (6 phường, 6 xã). Lý do các xã phường này phải sắp xếp được UBND TP Hà Nội nêu rõ là do cả 2 tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số đều dưới 50% so với quy định.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội cho biết, với cấp phường không đạt 2 tiêu chí kể trên ở quận Hoàn Kiếm có 2 phường (Hàng Bạc, Hàng Đào), quận Hai Bà Trưng có 4 phường (Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm, Phạm Đình Hổ); cấp huyện ở Phúc Thọ có 3 xã (Cẩm Đình, Phương Độ, Vân Hà), Mỹ Đức có 1 xã (Mỹ Thành), Thanh Oai 1 xã (Kim An), Phú Xuyên có 1 xã (Thụy Phú).

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Chủ tịch TP.Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội đề xuất sáp nhập 4 phường khu vực nội thành (Hình 2).

Qua rà soát trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, UBND TP Hà Nội đưa ra phương án sáp nhập phường Nguyễn Du với phường Bùi Thị Xuân và một phần diện tích đất tự nhiên và dân số của phường Ngô Thì Nhậm (mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214).

Cũng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội còn sáp nhập phần diện tích tự nhiên và dân số còn lại của phường Ngô Thì Nhậm (từ mặt phố Huế từ số nhà 52 đến số nhà 214) với phường Phạm Đình Hổ.

Xem thêm: Hà Nội đề xuất sáp nhập 4 phường khu vực nội thành

Thực hiện ghi âm, ghi hình việc hỏi cung bị can

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã phê duyệt Đề án về cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình cụ thể thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Theo lộ trình thực hiện Đề án, năm 2019 hoàn thành Đề án tổng thể và triển khai đầu tư đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Chủ tịch TP.Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội đề xuất sáp nhập 4 phường khu vực nội thành (Hình 3).

Kể từ ngày 1/1/2020 thực hiện thống nhất ghi âm, ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can trên phạm vi toàn quốc.

Kinh phí thực hiện Đề án do ngân sách nhà nước đảm bảo và được sử dụng trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

Xem thêm: Từ 1/1/2020 thực hiện ghi âm, ghi hình việc hỏi cung bị can

Việt Nam có 2 trường đại học lọt top 1.000 trường uy tín thế giới

Tạp chí Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học uy tín trên thế giới mới nhất. Trong đó, Việt Nam có 2 trường đại học lọt top 1.000 trường uy tín nhất thế giới.

Trong bảng xếp hạng các trường uy tín thế giới của THE công bố, đại học Quốc gia Hà Nội và đại học Bách khoa Hà Nội đều nằm trong top 1.000.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Chủ tịch TP.Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội đề xuất sáp nhập 4 phường khu vực nội thành (Hình 4).

Cũng theo bảng xếp hạng, lần đầu tiên Việt Nam có 3 cơ sở giáo dục đại học được THE công bố thứ hạng cùng với gần 1.400 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới.

Trong đó, đại học Quốc gia Hà Nội và đại học Bách khoa Hà Nội cùng nằm trong nhóm 801-1000; tiếp theo là đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh trong nhóm 1000+.

Xem thêm: Việt Nam có 2 trường đại học lọt top 1.000 trường uy tín thế giới

Bá Di (Tổng hợp)

Không thể bỏ lỡ: 2 người tử vong khi xuống tầng hầm khách sạn, Bộ GTVT yêu cầu đình chỉ nhiều lãnh đạo vụ đường 250 tỷ nứt toác

Thứ 4, 11/09/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 11/9: 3 người thương vong khi xuống tầng hầm khách sạn; Đình chỉ nhiều lãnh đạo vụ đường 250 tỷ nứt toác; Hành động bất ngờ của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khi dự lễ khai giảng muộn tại Quảng Bình; Chốt phương án đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2020.

Không thể bỏ lỡ: Thông tin mới nhất về vụ cháy công ty Rạng Đông, lộ diện tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Thứ 6, 06/09/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 6/9: Bí thư Tỉnh ủy mới của Quảng Ninh là ai? Tổ chức thăm khám miễn phí cho người dân sống gần công ty Rạng Đông; Muốn tham gia công an nghĩa vụ phải tốt nghiệp cấp 3 trở lên.

Không thể bỏ lỡ: Thủy ngân trong không khí sau vụ cháy Rạng Đông vượt ngưỡng khuyến cáo, Bộ GTVT chỉ đạo nóng vụ đường 250 tỷ mới xong đã nứt toác

Thứ 5, 05/09/2019 | 20:00
Tin nóng thời sự xã hội ngày 5/9: Thủy ngân trong không khí sau vụ cháy Rạng Đông vượt ngưỡng khuyến cáo; Bộ GTVT chỉ đạo nóng vụ đường 250 tỷ mới xong đã nứt toác; Vùng rốn lũ Hà Tĩnh chìm ngập trong biển nước.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.