Không xả nước Vực Mấu, nước biển dâng cao hàng nghìn người phải sơ tán

Không xả nước Vực Mấu, nước biển dâng cao hàng nghìn người phải sơ tán

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 6, 15/09/2017 | 12:40
0
Siêu bão số 10 đang chuẩn bị đổ bộ vào đất liền khiến nhiều nơi mưa to và rất to, nước biển dâng cao ngập vào nhà dân.

Trưa 15/9, ông Ngô Quốc Thăng, Giám đốc xí nghiệp thủy lợi Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết chưa vận hành xả cửa tràn hồ Vực Mấu, bởi vì hồ chứa đang nằm trong ngưỡng an toàn 19/21m.

Theo Báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, tính đến 10h ngày 15/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 60mm đến 130mm. Hiện, các hồ đập khác trên địa bàn Nghệ An đang cơ bản đảm bảo mực nước an toàn.

Xã hội - Không xả nước Vực Mấu, nước biển dâng cao hàng nghìn người phải sơ tán

Nhiều đoạn đường tại TX.Cửa Lò đã bị ngập nước

Tuy nhiên, do mưa lớn nên nước biển tràn qua đê, chảy vào các nhà dân ven biển. Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân dùng bao tải đất, cát… để che chắn không cho nước biển chảy vào, đồng thời tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.

Về công tác di dời, tính đến 9h ngày 15/9, tỉnh Nghệ An đã di dời được 4.182 hộ với 17.125 người. Trong đó: huyện Quỳnh Lưu 1.015 hộ/4.921 người; TX.Hoàng Mai 1.490 hộ/5.598 người; huyện Diễn Châu 324 hộ/1.235 người; huyện Nghi Lộc 804 hộ/3.217 người; TX.Cửa Lò 549 hộ/2.154 người.

Xã hội - Không xả nước Vực Mấu, nước biển dâng cao hàng nghìn người phải sơ tán (Hình 2).

Di dời người dân đến nơi an toàn.

Phương án di dời là đưa người dân đến các khu vực trụ sở UBND xã, phường hoặc nhà văn hóa khối xóm, các khách sạn, nhà nghỉ gần đó, hoặc vận động người dân tìm nơi tránh trú bão tại những ngôi nhà kiên cố hơn của người thân. Lương thực, thực phẩm, thuốc men cũng đã được chính quyền địa phương chuẩn bị để người dân có thể sử dụng trong 3 ngày.

Xã hội - Không xả nước Vực Mấu, nước biển dâng cao hàng nghìn người phải sơ tán (Hình 3).

Các nhà văn hóa chuẩn bị lương thực, thuốc men trong 3 ngày

Ông Võ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết: “Theo diễn biến của bão thì trong buổi trưa 15/9, bão sẽ đổ bộ vào Nghệ An. Chúng tôi đang huy toàn bộ lực lượng của thị xã vào cuộc để di dời khoảng 4.500 người dân đến nơi an toàn nhất”.

Tag: Nghệ An

Bộ GD&ĐT chỉ đạo khẩn về cơn bão số 10

Thứ 6, 15/09/2017 | 09:41
Trước diễn biến nhanh và phức tạp của cơn bão số 10, Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có công điện gửi các địa phương ảnh hưởng trực tiếp của "siêu bão".

Bão số 10: Lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng có thể xảy ra ở đâu?

Thứ 5, 14/09/2017 | 22:11
Do ảnh hưởng của Bão số 10 nên miền Trung sẽ có mưa lớn trên diện rộng. Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở nhiều địa phương.

Quảng Bình: Hơn 20.000 hộ dân trong vùng nguy hiểm của Bão số 10

Thứ 5, 14/09/2017 | 17:33
Trước cơn bão mạnh nhất trong 10 năm trở lại đây, để tránh thiệt hại cũng như đảm bảo an toàn cho người dân, tỉnh Quảng Bình đã lên phương án sẵn sàng di dời 20.290 hộ/76.069 người dân trong trường hợp khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm.
Cùng tác giả

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.

Nghệ An: Phát hiện nhiều vụ khai thác cát trái phép

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:00
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Cùng chuyên mục

Cái "bắt tay" của quan hệ Việt - Pháp từ điểm nhìn Điện Biên Phủ

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ đã chấm dứt vĩnh viễn sự xâm lược của thực dân Pháp tại Đông Dương nhưng cũng mở ra một chương mới tốt đẹp hơn cho quan hệ Việt - Pháp.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.