Kể từ khi lên nắm quyền tuyển Thái Lan vào năm 2013, Kiatisak đã mang tới cho bóng đá nước này nhiều thành công. Họ không chỉ thống trị khu vực mà còn từng vào tới bán kết Asiad 2014, là đại diện duy nhất của Đông Nam Á tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018.
Hợp đồng của “Zico Thái” với Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) chỉ còn tới tháng 1/2017. Tuy nhiên, hiện tại, đôi bên vẫn chưa có bất kỳ cuộc đàm phán chính thức nào. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của nhà cầm quân 43 tuổi.
Sau chức vô địch AFF Cup 2016, Kiatisak thừa nhận chưa rõ về số phận. Ông úp mở: “Có thể tiếp tục hoặc không. Tôi không muốn và không cần nói ra. Thái Lan cần phải vượt khỏi tầm khu vực, tiến đến tầm châu Á. Còn nếu không, tôi nghĩ sẽ phải tính toán thêm về vị trí HLV trưởng”.
Đối với FAT, họ một mặt thừa nhận thành tích của Kiatisak nhưng dường như cũng tính đến chuyện “đâm sau lưng” nhà cầm quân này. Chẳng thế mà giới thạo tin xứ Chùa vàng mới đây đồn thổi rằng, ông Alejandro Sabella, vị HLV 62 tuổi đến từ Argentina và từng dẫn dắt Messi đang được nhắm đến.
Mọi chuyện càng lúc càng lộ liễu, nhất là khi MC nổi tiếng Prapaporn Chaovanasiri của Đài truyền hình PPtv tuyên bố chắc như đinh đóng cột với một đơn vị báo chí Việt:
“Chủ tịch của LĐBĐ Thái Lan khẳng định rằng bóng đá Thái Lan cần phải vươn lên tầm châu Á, thậm chí là World Cup thay vì chỉ vô địch ĐNÁ và tạo được vài bất ngờ ở châu lục.
Tôi tin chắc rằng LĐBĐ Thái Lan không muốn cộng tác với HLV Kiatisak trong vai trò HLV trưởng ĐT Thái Lan nữa. Rất nhiều HLV có tiếng từ châu Âu đã gửi đơn xin việc đến và mối quan hệ Kiatisak – LĐBĐ Thái Lan kết thúc chỉ còn là vấn đề thời gian”.
Nếu dự đoán trên trở thành hiện thực, câu hỏi được đặt ra là Kiatisak sẽ đi đâu? Huyền thoại của bóng đá Thái dĩ nhiên muốn tiếp tục làm công tác huấn luyện. Và Việt Nam là điểm đến mà chắc chắn ông nghĩ tới.
Kiatisak từng nhiều năm gắn bó với CLB HAGL. Ông và bầu Đức có mối quan hệ thân tình. Trong bối cảnh đội bóng Phố núi đang loay hoay tìm chỗ đứng ở V.League, chuyện họ tìm đến nhau cũng hết sức hợp lý.
Nói thêm rằng, cách chơi lâu nay HAGL xây dựng là “gu” của Kiatisuk Senamuang. Sở hữu “Zico Thái”, mọi chuyện sẽ trở nên trơn tru hơn.
Trần Anh