Kịch tính với màn tranh cãi nảy lửa sinh viên Luật

Kịch tính với màn tranh cãi nảy lửa sinh viên Luật

Thứ 6, 22/11/2013 | 16:29
0
Tối 21/11, tại trường Đại học Luật (Hà Nội), trường Đại học luật tổ chức cuộc thi Challenge of law – Thử thách cùng nghề luật sư. Một phiên tòa giả định đã được tổ chức cho những luật sư tương lai có cơ hội được thử thách với ngành nghề của mình. Tại đây, khán giả đã được chiêm ngưỡng những màn tranh cãi nảy lửa và gay cấn giữa các thí sinh.

Từ hơn 150 thí sinh đăng ký tham gia, 20 người xuất sắc nhất đã được chia đều về 4 đội của 4 huấn luyện viên là các đại diện từ 4 văn phòng luật danh tiếng nhất hiện nay: Hà Đăng, Luật gia Phạm, VILAF Hồng Đức, Baker & McKenzie.

Xã hội - Kịch tính với màn tranh cãi nảy lửa sinh viên Luật

Các thí sinh đã sẵn sàng cho cuộc đấu trí tại phiên tòa giả định

Xã hội - Kịch tính với màn tranh cãi nảy lửa sinh viên Luật (Hình 2).

Phần thi của các thí sinh trong phiên tòa giả định về một vụ vi phạm hợp đồng kinh tế 

Vòng bán kết diễn ra giữa 4 đội (mỗi đội 5 người). Các đội bốc thăm bốc tham tranh tụng về một vụ việc và sau đó được các vị luật sư hướng dẫn. 2/5 cá nhân xuất sắc nhất của từng đội (đánh giá dựa trên phần thể hiện tại buổi tranh tụng và các buổi tập luyện của các vị huấn luyện viên) sẽ được đi tiếp vào vòng chung kết.

Xã hội - Kịch tính với màn tranh cãi nảy lửa sinh viên Luật (Hình 3).

Phần thi của đội số 4 

Tại cuộc thi này, các thí sinh đã gây ấn tượng với các HLV bởi những luận cứ và lập luận sắc bén để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ. 2 vụ án được đưa ra tranh tụng đó là những vụ án về kinh tế. Để bảo vệ quyền lợi của thân chủ, các luật sư tương lai đã có cơ hội thử sức với ngành luật trong môi trường khá chuyên nghiệp.

Xã hội - Kịch tính với màn tranh cãi nảy lửa sinh viên Luật (Hình 4).

8 thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết

Trải qua đêm bán kết cực kỳ căng thẳng, cả 20 thí sinh đã "vượt qua chính bản thân mình" như lời nhận xét của cả 4 HLV, các bạn đã làm 4 HLV phải bất ngờ về sự tiến bộ của mình.

8 cơ hội dành cho 8 cái tên xuất sắc sẽ tiếp tục tranh biện với nhau tại vòng chung kết của cuộc thi là:
1. Lê Thị Diễm Hằng
2. Nguyễn Thị Tâm
3. Trần Thị Tú
4. Đặng Thị Phương Thảo
5. Phạm Đình Thế
6. Ngô Thái Ninh
7. Lê Thị Yến Ly
8. Nguyễn Quyết Thắng

Cuộc thi Thử thách cùng nghề luật sư - Challenge of Law 2013, lần đầu tiên được tổ chức ở Trường Đại học Luật Hà Nội.  Đây cơ hội được thực hành kiến thức được học trên lớp trong các vụ việc thực sự.

Hồng Hạnh

Cuộc thi ảnh 'Nụ cười thánh thiện' cho bé từ 0 - 6 tuổi

Thứ 2, 11/11/2013 | 16:19
Hãy chia sẽ những khoảnh khắc hạnh phúc, những tiếng cười của bé với chúng tôi, để cả thế giới được biết bạn đang hạnh phúc nhường nào.

Luật sư phân tích điểm ‘mấu chốt’ trong vụ Nguyễn Thanh Chấn

Thứ 6, 22/11/2013 | 11:43
Vụ án Nguyễn Thanh Chấn đang được dư luận rất quan tâm thời gian này, qua theo dõi mọi thông tin, sau khi có bức tranh đầy đủ về vụ án, tôi đã không khỏi băn khoăn và tự đặt ra cho mình những câu hỏi, nhiều tình huống rồi lại tự trả lời cho những câu hỏi đó.

Trách nhiệm của luật sư bào chữa trong vụ Nguyễn Thanh Chấn?

Thứ 2, 11/11/2013 | 09:20
"Với tư cách là một luật sư, qua theo dõi diễn biến vụ án theo như nội dung báo chí đã đưa tin, tôi xin được đưa ra một số ý kiến phân tích về một góc độ “vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm” của luật sư bào chữa trong vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết tội giết người.", luật sư Dương Minh Kiên.

Các bước 'hóa giải' việc ban hành văn bản trái pháp luật

Thứ 6, 08/11/2013 | 22:00
Khách quan mà nói, các chủ thể soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đều muốn, văn bản quy phạm pháp luật đó hữu ích cho cuộc sống, giúp ngành giải quyết được vấn đề cụ thể đặt ra.

Giải trình của Công ty Luật Thiên Thanh về bồi thường oan sai

Thứ 4, 06/11/2013 | 17:00
Lời đầu tiên xin gửi tới Quý báo lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới toàn thể Ban biên tập và các anh chị em đang công tác tại Quý báo. Tôi là người đã cộng tác với Quý báo trong thời gian khá dài, cụ thể là trên báo điện tử Nguoiduatin.vn hầu hết được các biên tập viên, phóng viên đánh giá tốt về nghiệp vụ và sự tận tâm với Quý báo.

Quan ưu tiên doanh nghiệp hơn dân nghèo: ‘Trái luật, thiếu tình’

Thứ 6, 22/11/2013 | 13:18
Nhận định của Văn phòng Luật sư Việt An (Hà Nội) xung quanh vụ việc lãnh đạo UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đấu giá 9 lô đất, trong đó, 4 lô đấu thầu rộng rãi với giá từ 380 - 390 triệu/1 lô, riêng 5 lô đất còn lại thì lại bán với giá 60 triệu đồng mỗi lô (cùng một địa điểm như nhau) cho một doanh nghiệp đặt trụ sở tại địa phương.

Cuộc thi ảnh 'Nụ cười thánh thiện' cho bé từ 0 - 6 tuổi

Thứ 2, 11/11/2013 | 16:19
Hãy chia sẽ những khoảnh khắc hạnh phúc, những tiếng cười của bé với chúng tôi, để cả thế giới được biết bạn đang hạnh phúc nhường nào.

Luật sư phân tích điểm ‘mấu chốt’ trong vụ Nguyễn Thanh Chấn

Thứ 6, 22/11/2013 | 11:43
Vụ án Nguyễn Thanh Chấn đang được dư luận rất quan tâm thời gian này, qua theo dõi mọi thông tin, sau khi có bức tranh đầy đủ về vụ án, tôi đã không khỏi băn khoăn và tự đặt ra cho mình những câu hỏi, nhiều tình huống rồi lại tự trả lời cho những câu hỏi đó.

Trách nhiệm của luật sư bào chữa trong vụ Nguyễn Thanh Chấn?

Thứ 2, 11/11/2013 | 09:20
"Với tư cách là một luật sư, qua theo dõi diễn biến vụ án theo như nội dung báo chí đã đưa tin, tôi xin được đưa ra một số ý kiến phân tích về một góc độ “vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm” của luật sư bào chữa trong vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết tội giết người.", luật sư Dương Minh Kiên.

Các bước 'hóa giải' việc ban hành văn bản trái pháp luật

Thứ 6, 08/11/2013 | 22:00
Khách quan mà nói, các chủ thể soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đều muốn, văn bản quy phạm pháp luật đó hữu ích cho cuộc sống, giúp ngành giải quyết được vấn đề cụ thể đặt ra.

Giải trình của Công ty Luật Thiên Thanh về bồi thường oan sai

Thứ 4, 06/11/2013 | 17:00
Lời đầu tiên xin gửi tới Quý báo lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe tới toàn thể Ban biên tập và các anh chị em đang công tác tại Quý báo. Tôi là người đã cộng tác với Quý báo trong thời gian khá dài, cụ thể là trên báo điện tử Nguoiduatin.vn hầu hết được các biên tập viên, phóng viên đánh giá tốt về nghiệp vụ và sự tận tâm với Quý báo.

Quan ưu tiên doanh nghiệp hơn dân nghèo: ‘Trái luật, thiếu tình’

Thứ 6, 22/11/2013 | 13:18
Nhận định của Văn phòng Luật sư Việt An (Hà Nội) xung quanh vụ việc lãnh đạo UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đấu giá 9 lô đất, trong đó, 4 lô đấu thầu rộng rãi với giá từ 380 - 390 triệu/1 lô, riêng 5 lô đất còn lại thì lại bán với giá 60 triệu đồng mỗi lô (cùng một địa điểm như nhau) cho một doanh nghiệp đặt trụ sở tại địa phương.