Kiểm tra chung cư Carina: Tiết lộ nhiều thông tin sốc

Kiểm tra chung cư Carina: Tiết lộ nhiều thông tin sốc

Dương Thanh Tùng
Thứ 4, 28/03/2018 | 15:43
10
Sau khi có công văn khẩn của UBND TP. Hồ Chí Minh, các cơ quan chức năng của thành phố tiến hành kiểm tra và bước đầu đã phát hiện nhiều sai phạm tại chung cư cao cấp Carina Plaza (phường 16, quận 8).

Một lãnh đạo sở Xây dựng TP.Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư chưa cung cấp được văn bản nghiệm thu về PCCC cho Sở này. Đặc biệt, sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện block A và C của chung cư đã đưa vào sử dụng nhưng có một số thông số kỹ thuật khác so với thiết kế.

Trong đó, khối thương mại, dịch vụ sử dụng sai công năng được duyệt và một số thông số kỹ thuật không đúng như thiết kế ban đầu.

Trước đó, cuối năm 2015, sở Xây dựng TP cũng nhận được đơn thư của cư dân phản ánh một số vấn đề như: Tình trạng mất xe máy hay xe bị hỏng hóc nhưng không tìm ra thủ phạm, chủ đầu tư không thành lập ban Quản trị và một số vấn đề liên quan khác trong công tác quản lý, vận hành chung cư.

Kiểm tra chung cư Carina: Tiết lộ nhiều thông tin sốc

Chung cư Carina Plaza vừa bị cháy, ngoài thiệt hại về người còn thiêu rụi 150 xe máy và 13 ô tô các loại.

Sau đó, Sở này cũng đã yêu cầu UBND phường 16 và UBND quận 8 hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư khắc phục các sai phạm nói trên. Về tình trạng này, UBND quận 8 đã có công văn do ông Lê Quỳnh Đài, Phó Chủ tịch UBND quận ký, yêu cầu công ty Hùng Thanh phải nghiêm túc thực hiện các quy định của bộ Xây dựng về việc tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu tại chung cư Carina Plaza. Đồng thời, thành lập ban Quản trị chung cư và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư. Tuy nhiên, đến thời điểm xảy ra vụ cháy, đơn vị này vẫn chưa có báo cáo về vấn đề này.

Ngoài các sai phạm nêu trên, vào năm 2011, công trình sân tennis (gần 600m²) của dự án Carina Plaza cũng bị phát hiện sai phạm, đã bị thanh tra Xây dựng quận 8 và thanh tra Xây dựng (sở Xây dựng) đình chỉ thi công.

Liên quan đến các nội dung này, PV đã liên hệ chủ đầu tư (công ty Cổ phần đầu tư 577, công ty TNHH XD-TM-DV-SX Hùng Thanh), tuy nhiên, ông Nguyễn Thanh Hùng cho biết, đang làm việc và cung cấp hồ sơ cho công an nên chưa thể trả lời PV.

Kiểm tra chung cư Carina: Tiết lộ nhiều thông tin sốc (Hình 2).

Các cư dân chung cư Carina vẫn đang dọn dẹp, nhận lại tài sản.

Trong một diễn biến khác, ban Giám đốc sở Cảnh sát PCCC TP.Hồ Chí Minh vừa yêu cầu phòng Cảnh sát PCCC quận 8 tạm đình chỉ công tác đối với một Đại úy Cảnh sát của Phòng này để phục vụ điều tra. Danh tính của người này vẫn chưa được tiết lộ.

Đại úy này là cán bộ quản lý về công tác PCCC trên địa bàn phường 16, quận 8, nơi có chung cư Carina Plaza vừa bị cháy làm 14 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Trong ngày 28/3, PV ghi nhận, các cư dân chung cư Carina vẫn đang dọn dẹp, tiến hành nhận lại tài sản. Tuy nhiên, nhiều người đã không còn phương tiện để đi lại khi bị lửa thiêu cháy hoàn toàn.

Chung cư Hà Nội: Khu "sang" cũng bục ống, tịt vòi chữa cháy

Thứ 4, 28/03/2018 | 09:04
Theo lãnh đạo Cảnh sát PCCC Hà Nội, với những tòa nhà chung cư đưa vào sử dụng có hệ thống PCCC, nhưng hiện không hoạt động và hoạt động không hiệu quả vì nhiều lý do. Trong đó, đáng chú ý là việc chủ đầu tư không chấp hành quy định khi thi công; công tác bảo hành, bảo trì, thay thế qua nhiều năm sử dụng không có.

Cháy Carina Plaza làm 13 người chết: Công ty 577 phủ nhận là chủ đầu tư

Thứ 3, 27/03/2018 | 14:05
Thông báo ngắn gọn gồm 2 trang giấy A4 là lời đáp trả của công ty 577 cho hàng loạt những bức xúc đang bùng lên trong cộng đồng dân cư Carina Plaza.

Mua chung cư chưa được nghiệm thu PCCC, dân mất quyền bảo hiểm cháy nổ

Thứ 3, 27/03/2018 | 08:40
Từ ngày 15/4/2018, chung cư bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy nổ. Tuy nhiên đơn vị bán bảo hiểm được từ chối bán bảo hiểm cho chung cư chưa được nghiệm thu PCCC và người dân sẽ mất quyền lợi hưởng bảo hiểm cháy nổ nếu mua phải những chung cư này.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.