Kiên quyết tháo dỡ

Kiên quyết tháo dỡ "bức tường tử thần" đe dọa bình yên của người dân

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 7, 12/01/2019 | 08:30
0
Liên quan tới vụ bức tường “khủng” không phép cao 12m của dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh Nha Trang liên tục bị nứt, rơi rụng đe dọa đến cuộc sống người dân, sở Xây dựng khẳng định sẽ kiên quyết tháo dỡ công trình sai phạm.

 

Dân sinh - Kiên quyết tháo dỡ 'bức tường tử thần' đe dọa bình yên của người dân

Bức tường thành khổng lồ thuộc dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh ngay sát nhà dân (Ảnh: Duy Quan).

10 tháng mới tháo dỡ hết

Đã gần 10 ngày trôi qua, khi nhắc đến bức tường chắn MSE cao 12m, dài hàng trăm mét của dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh do công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư ở tổ 23 thôn Hòn Nghê 1, xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang, người dân ở đây lại run sợ và không thể quên được hình ảnh những viên gạch, đá liên tục rơi rớt xuống mái nhà.

Ông Nguyễn Thắng Hưởng (ngụ tổ 23) bức xúc: "Sau trận mưa liên tiếp 2 ngày, đến trưa 2/1, bức "tường thành khổng lồ" đã bị nứt vỡ. Những mảnh vỡ rơi ầm ầm xuống mái nhà. Khi nghe tiếng động kinh hoàng, mọi người lo chạy ra ngoài thoát thân. Đến nay, bức tường tiếp tục có dấu hiệu bị xô lệch và có nguy cơ đổ sụp. Hiện nay, người dân chúng tôi phải di chuyển đi nơi khác để trú ngụ tạm thời".

Dân sinh - Kiên quyết tháo dỡ 'bức tường tử thần' đe dọa bình yên của người dân (Hình 2).

Sự cố tường chắn rơi rụng xuống mái nhà dân vào ngày 2/1 đã làm nhiều người dân khu vực tổ 23, thôn Hòn Nghê 1 hoảng loạn. (Ảnh: Duy Quan).

Sau khi xảy ra sự cố tường MSE bị nứt, rơi rụng xuống khu dân cư trong ngày 2/1, UBND xã Vĩnh Ngọc cũng đã tiến hành di dời 18 hộ dân bị ảnh hưởng ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, do kinh phí không có nên UBND xã đề xuất với sở Xây dựng hỗ trợ mỗi hộ dân 5.000.000 đồng để trang trải chi phí di dời. Hiện tại, 18 hộ dân sinh sống dưới bức tường chắn MSE đã được bố trí ở tạm tại ký túc xá trường cao đẳng Y tế Khánh Hòa trên đường Nguyễn Khuyến, TP.Nha Trang.

Theo tìm hiểu của PV, trước đó, sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã có thông báo đình chỉ mọi hoạt động tại dự án này. Ngoài ra, Sở cũng đã chỉ đạo chủ đầu tư phải tự tháo dỡ bức tường xây dựng trái phép nhưng chủ đầu tư vẫn chây ì không chịu thực hiện.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 11/1, bà Lê Thị Tú Anh, Giám đốc công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang đã có văn bản gửi các ngành chức năng tỉnh. Trong văn bản này, bà Tú Anh đã khẳng định: “Tường chắn MSE là loại tường chắn an toàn nhất hiện nay trong vùng đồi núi. Công ty Đồi Xanh Nha Trang đã nộp phương án tháo dỡ và hướng khắc phục đã được thẩm tra và phê duyệt. Tuy nhiên, phải mất gần 10 tháng mới tháo dỡ hết được 40.000m3 đất và các hạng mục công trình đã xây dựng xong với kinh phí rất lớn. Trong quá trình tháo dỡ phải xây lại kè đá hộc đúng giấy phép như sở Xây dựng yêu cầu thì quá nguy hiểm trong mùa mưa bão 2019".

"Nếu UBND tỉnh Khánh Hòa kiên quyết tháo dỡ tường chắn và xây lại kè bằng đá hộc đúng phép thì bà con sống sát tường chắn sẽ bị nguy hiểm hơn”, bà Tú Anh khẳng định.

Trách nhiệm thuộc về ai!?

Dân sinh - Kiên quyết tháo dỡ 'bức tường tử thần' đe dọa bình yên của người dân (Hình 3).

Sau khi sự cố xảy ra, ông Lê Văn Dẻ, Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa (phải) cũng đã có mặt tại hiện trường để khảo sát. (Ảnh: Duy Quan).

Ngoài ra, chủ đầu tư dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh Nha Trang còn cho rằng, sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà cũng có một phần trách nhiệm trong việc để xảy ra tình trạng gạch tường chắn MSE rơi vỡ.

Cụ thể, trong báo cáo gửi lên các ngành chức năng của tỉnh Khánh Hòa, bà Lê Thị Tú Anh, một lần nữa khẳng định: “Hiện nay, toàn bộ mương thu nước, thoát nước, hố ga… của dự án vẫn chưa hoàn thiện vì sở Xây dựng buộc dừng thi công toàn bộ vào ngày 19/9/2018”.

“Chúng tôi đã lo sợ mùa mưa bão sắp tới tường chắn sẽ bị hư hại vì toàn bộ nước trên núi đổ vào tường chắn số 4 sát nhà dân, nếu không thi công kịp hệ thống thoát nước sẽ có những tổn thất đáng tiếc. Lo sợ sự cố sẽ xảy ra, chúng tôi đã 2 lần gửi công văn đề nghị sở Xây dựng cho phép được tiếp tục thi công hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa của dự án để bảo vệ tường chắn nhưng sở Xây dựng đã không chấp thuận”, bà Tú Anh cho biết thêm.

Dân sinh - Kiên quyết tháo dỡ 'bức tường tử thần' đe dọa bình yên của người dân (Hình 4).

Sở Xây dựng đã khẳng định, kiên quyết xử lý sai phạm của dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh. (Ảnh: Duy Quan).

Bà Tú Anh cho hay: “Mặc dù sự cố xảy ra làm nhiều viên đá bị bể và rơi xuống nhưng tường vẫn không có dấu hiệu bị đổ, an toàn tuyệt đối 100%. Có thể nhìn thấy sau các viên gạch bể là lớp vải địa kỹ thuật màu trắng vẫn nằm yên vị trí. Do lớp gạch bên ngoài có tính chất trang trí, làm đẹp mỹ quan nên đã dẫn đến cố sạt lở vào ngày 2/1. Sự cố cũng không ảnh hưởng đến sự an toàn của tường chắn”.

Về phía sở Xây dựng lại cho rằng, lỗi là do chủ dự án đã xây dựng bức tường “khủng” trái phép. Sở cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu tư có phương án tháo dỡ bức tường chắn không đảm bảo an toàn nhưng chủ đầu tư cố tình chây ì.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “Sở Xây dựng sẽ kiên quyết xử lý bức tường xây dựng sai phép, sai vị trí, sai thiết kế cũng như nhiều vi phạm khác”.

“Bom nước” hồ vô cực… nỗi ám ảnh của người dân Khánh Hòa

Chủ nhật, 25/11/2018 | 13:00
Chỉ trong vòng 10 phút sau vụ vỡ hồ bơi vô cực sang khu dân cư ở Nha Trang, nhiều nhà đã mất sạch tài sản. Đau lòng hơn, nhiều gia đình mất đi người thân mãi mãi. Không ít người đã tìm cách đổ lỗi nỗi đau trên cho thiên tai. Trong khi đó, dư luận xã hội cho rằng, đó là hệ quả tất yếu của việc “đào núi lấp sông, chặt phá rừng lấn biển”, quy hoạch đô thị thiếu khoa học.

Toàn cảnh vụ “bom nước” vùi chết 4 người nhà thầy giáo ở Khánh Hòa

Thứ 5, 22/11/2018 | 21:14
Liên quan đến vụ “bom nước” được cho là xuất phát từ việc vỡ hồ chứa nước trên núi của dự án khu nhà ở cao cấp Hoàng Phú đã khiến 4 người trong gia đình một giáo viên tử vong, các đơn vị chức năng đang ráo riết vào cuộc.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

59 phường, xã, thị trấn tại Tp.HCM đã lập tổ bắt chó thả rông

Thứ 5, 28/03/2024 | 21:35
Tp.HCM có hơn 183.700 con chó, mèo được nuôi tại hơn 106.000 hộ gia đình. Để quản lý, hiện có 59/312 phường, xã, thị trấn đã thành lập tổ bắt chó thả rông.

Tạm dừng hoạt động quán thu 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:55
Một quán gội đầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị tạm dừng hoạt động do có hành vi lấy của khách hàng 500.000 đồng cho 1 giờ gội đầu.

Bình Thuận: Nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cục bộ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:31
Nguyên nhân chính xảy ra tình trạng thiếu nước ở tỉnh Bình Thuận, là do các xã khu vực nông thôn chưa được đầu tư công trình cấp nước.

Sắp hình thành khu dân cư hơn 10,4ha tiếp giáp trụ sở UBND Tp.Sầm Sơn

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Tp.Sầm Sơn đang gấp rút hoàn thành các thủ tục cũng như hạ tầng kỹ thuật liên quan để tiến hành đấu giá khu đất hơn 10,4ha, tiếp giáp trụ sở UBND thành phố này.

Tuyên dương nữ hộ lý nhặt hơn 5,3 triệu đồng trả lại người mất

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:04
Trong khi làm việc, nữ hộ lý đã nhặt được một chiếc túi nhựa, bên trong chứa hơn 5,3 triệu đồng. Sau khi xác minh, chiếc túi đã được trả lại cho người mất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội xem xét kỷ luật 8 tổ chức, 28 đảng viên vụ cháy chung cư mini

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:57
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật 8 tổ chức Đảng, 28 đảng viên liên quan vụ cháy chung cư mini.

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Hà Nội: Cận cảnh khu vui chơi được cải tạo từ giếng làng

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:22
UBND quận Ba Đình (Tp.Hà Nội) đã cải tạo giếng làng ở tổ dân phố 3C phường Liễu Giai, ngõ 67 Văn Cao thành sân sân chơi cộng đồng phục vụ người dân.

Xe tải nổ lốp gây tai nạn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45

Thứ 4, 27/03/2024 | 12:51
Đang di chuyển trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, xe tải mang BKS 37C- 480.XX bất ngờ nổ lốp rồi bị ô tô tải đi phía sau tông trúng.