Kiên quyết xử lý các trường hợp đi vào đường vành đai 3 trên cao

Kiên quyết xử lý các trường hợp đi vào đường vành đai 3 trên cao

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 2, 17/10/2022 | 14:21
0
Xử lý nghiêm những trường hợp điều khiển xe máy đi lên đường vành đai 3 không chỉ bảo đảm trật tự ATGT mà còn tạo sự răn đe với những người có ý định.
Tiêu điểm - Kiên quyết xử lý các trường hợp đi vào đường vành đai 3 trên cao

Những ngày gần đây, có nhiều trường hợp điều khiển xe máy ngang nhiên đi vào đường vành đai 3 trên gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giữa các phương tiện.

Tiêu điểm - Kiên quyết xử lý các trường hợp đi vào đường vành đai 3 trên cao (Hình 2).

Ghi nhận của Người Đưa Tin, chỉ chưa đầy 1 tiếng, có đến hàng chục xe máy đi từ vành đai 3 trên cao xuống nút giao Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng.

Tiêu điểm - Kiên quyết xử lý các trường hợp đi vào đường vành đai 3 trên cao (Hình 3).

Theo một cán bộ Đội CSGT số 6 (Công an Tp.Hà Nội), thời gian gần đây trên đường vành đai 3 trên cao xuất hiện tình trạng nhiều xe máy đi lên do làn dừng khẩn cấp trên đường này thông thoáng.

Tiêu điểm - Kiên quyết xử lý các trường hợp đi vào đường vành đai 3 trên cao (Hình 4).

“Trong quá trình cơ quan chức năng tuần tra lưu động, xử lý các ô tô đi vào làn khẩn cấp trên đường vành đai 3 thì các tài xế xe máy lại tranh thủ di chuyển trên làn đường này. Ngoài ra, trong giờ cao điểm, đường phía dưới tắc nên nhiều người điều khiển xe máy đã bất chấp nguy hiểm đi lên đường vành đai 3 trên cao nhằm tránh ùn tắc”, cán bộ Đội CSGT số 6 cho hay.

Tiêu điểm - Kiên quyết xử lý các trường hợp đi vào đường vành đai 3 trên cao (Hình 5).

Không chỉ các nam tài xế, nhiều nữ tài xế xe máy cũng đi lên đường vành đai 3 trên cao.

Tiêu điểm - Kiên quyết xử lý các trường hợp đi vào đường vành đai 3 trên cao (Hình 6).

Theo đó, Tổ công tác Đội CSGT số 6 đã lập chốt kiểm soát tại điểm từ vành đai 3 trên cao xuống nút giao Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng để xử lý những trường hợp điều khiển xe máy vi phạm.

Tiêu điểm - Kiên quyết xử lý các trường hợp đi vào đường vành đai 3 trên cao (Hình 7).

Khi lực lượng CSGT ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, một số tài xế chấp hành, nhưng không ít tài xế bất ngờ quay đầu xe bỏ chạy.

Tiêu điểm - Kiên quyết xử lý các trường hợp đi vào đường vành đai 3 trên cao (Hình 8).

Thậm chí cố tình tăng tốc và lạng lách để tránh bị lực lượng chức năng xử lý.

Tiêu điểm - Kiên quyết xử lý các trường hợp đi vào đường vành đai 3 trên cao (Hình 9).

 Nhiều người vi phạm cho biết, việc đi vào đường vành đai 3 trên cao để tránh việc ùn tắc dưới đường dưới và để kịp đến công ty làm đúng giờ.

Tiêu điểm - Kiên quyết xử lý các trường hợp đi vào đường vành đai 3 trên cao (Hình 10).

Theo quy định, các trường hợp tài xế xe máy vi phạm lỗi đi vào đường vành đai 3 trên cao (đường cao tốc) sẽ bị phạt mức 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 4 tháng và tạm giữ phương tiện.

Tiêu điểm - Kiên quyết xử lý các trường hợp đi vào đường vành đai 3 trên cao (Hình 11).

Trung úy Nguyễn Hữu Phương - cán bộ đội CSGT số 6 cho biết, việc tuần tra xử lý người điều khiển xe máy đi lên đường vành đai 3 trên cao là việc làm thường xuyên của Đội CSGT số 6. "Đội CSGT số 6 cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp điều khiển xe máy đi lên đường vành đai 3, điều này không chỉ bảo đảm trật tự ATGT trên tuyến mà còn tạo sự răn đe với những người có ý định cố tình đi lên đây", Trung úy Phương nói.

Chiêm ngưỡng dàn mô hình ô tô, xe máy tiền tỷ

Chủ nhật, 16/10/2022 | 10:00
Anh Phạm Mạnh Linh sở hữu hơn 400 chiếc ô tô, xe máy mô hình khác nhau với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng sau gần 28 năm sưu tầm.

Nhà máy mặt nước sông Hồng ra sao sau 4 năm chậm tiến độ?

Chủ nhật, 16/10/2022 | 15:00
Sau 4 năm chậm tiến độ, dự án nhà máy nước mặt sông Hồng (huyện Đan Phượng, Hà Nội) có tổng diện tích hơn 21ha đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc.

Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá hơn 16.000 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 2, 17/10/2022 | 07:30
Được khởi công từ tháng 10/2016 và dự kiến được bàn giao vào quý II/2022, đến nay dự án nhà máy xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội) vẫn ngổn ngang, chưa hoàn thành.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi căn bản Luật Di sản văn hóa là phù hợp

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ kỳ vọng việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa sẽ tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý phát huy giá trị di sản văn hóa.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.