Kim dài 2,5cm chui tọt vào miệng “nghệ sĩ không chuyên”

Kim dài 2,5cm chui tọt vào miệng “nghệ sĩ không chuyên”

Thứ 3, 12/12/2017 | 16:26
0
Khi biểu diễn tiết mục “nước bắn vào mặt”, người này vô tình để kim may dài 2,5cm lẫn nước chui vào bụng, phải nhập viện cấp cứu.
Các bệnh - Kim dài 2,5cm chui tọt vào miệng “nghệ sĩ không chuyên”

Chiếc kim dài 2,5cm vô tình chui vào trong cơ thể.

Bệnh nhân tên là M.N.T (16 tuổi ở Ninh Thuận) vừa được đưa vào BV Nhân dân 115 (TP.HCM) mổ nội soi để gắp kim may dài 2,5 cm ra khỏi bụng.

Trên tờ Pháp luật TP.HCM cho hay, bệnh nhân được đưa vào bệnh viện nói trên trong tình trạng đau âm ỉ vùng bụng.

Bệnh nhân cho biết đang làm cho một cơ sở may mặc ở TP.HCM. Trong lúc giải khuây, người này “biểu diễn” tiết mục “nước bắn vào miệng” cho nhiều người xem.  M.N.T đã dùng kim may công nghiệp đâm nắp chai nước đóng bình nhựa loại 500 ml để tạo các lỗ phun.

Do sơ ý, kim may lọt trong chai nước. Khi bóp mạnh, nước bắn thẳng vào miệng bệnh nhân qua các lỗ. Kim may trong bình theo lực bóp cũng chui tọt vào bụng bệnh nhân.

Chiếc kim dài, đầu lại tròn khiến các bác sĩ rất khó khăn trong việc gắp kim ra khỏi bụng bệnh nhân. BS. Đinh Thu Oanh, Trưởng đơn vị Nội soi, BV Nhân dân 115, cho biết, sau 20 phút, kim may mới được lấy ra. Đây là một ca khó.

Theo các bác sĩ, dị vật trong cơ thể đều gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào bản chất của dị vật, và các cơ quan mà dị vật cư trú, thời gian lưu lại trong cơ thể. Trong những trường hợp nhẹ, dị vật cư trú lâu dài trong cơ thể mà ít gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng cũng có thể gây tử vong nếu không được cấp cứu, điều trị kịp thời.

T.H (tổng hợp)

Tiêm chất filler nâng mũi, cô gái bị đột quỵ và mù một mắt

Thứ 3, 12/12/2017 | 06:00
Nguyễn Thị L. (sinh năm 1994, quê Đắk Lắk) đã kiện chủ thẩm mỹ viện vì làm cô đột quỵ, mắt trái không thể hồi phục sau khi được tiêm chất làm đầy ở cơ sở này.

Nguy hại không ngờ từ ăn hàu sống

Thứ 2, 11/12/2017 | 17:45
Con hàu ăn sinh vật phù du và các sinh vật trong bùn, cát, nước biển... nên khó tránh khỏi tình trạng bị ô nhiễm. Nhiều người đã bị suy giảm sức khoẻ nghiêm trọng khi ăn hàu sống.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.