Kinh hoàng công xưởng ‘khủng’ chế tạo súng tinh vi hơn súng ngoại

Kinh hoàng công xưởng ‘khủng’ chế tạo súng tinh vi hơn súng ngoại

Thứ 5, 20/06/2013 | 15:52
0
Như Người đưa tin đã phản ánh: Kiểm tra xưởng sản xuất vũ khí tự chế, CATP.Hải Phòng thu giữ 29 khẩu súng đã hoàn thiện, 2 súng ngắn làm dở, 24 nòng súng, hàng trăm lò xo và 1 “sổ theo dõi xuất hàng”… Một kỹ thuật viên quân khí khẳng định loại súng này tinh vi và hoàn thiện hơn cả súng nhập lậu từ Trung Quốc.

Trước đó, tối 18/6, gần 50 CBCS thuộc Phòng PC 45, CAH.An Dương, CAQ.Lê Chân, Hải Phòng đã bất ngờ đột kích vào xưởng sản xuất “hàng nóng” ở ven sông Lạch Tray. Khi đó, cặp vợ chồng Dương Minh Nhất (SN 1975) và Trần Thị Hồng Vân (SN 1971) đang miệt mài chế tạo súng bút.

Pháp luật - Kinh hoàng công xưởng ‘khủng’ chế tạo súng tinh vi hơn súng ngoại

Công cụ chế tạo súng

Cơ quan công an cho biết, thời gian gần đây, trong quá trình triệt phá các băng đảng giang hồ đất Cảng, lực lượng công an phát hiện một lượng không nhỏ súng tự chế có nguồn gốc trong nước. Xác định, “ổ” sản xuất vũ khí này có thể nằm ngay trong lòng thành phố, PC 45 đã xác lập chuyên án 613S.

Pháp luật - Kinh hoàng công xưởng ‘khủng’ chế tạo súng tinh vi hơn súng ngoại (Hình 2).

Súng bút

Quá trình điều tra, bước đầu, Phòng PC 45 đã làm rõ, Nhất là đối tượng trực tiếp “sản xuất” số vũ khí này. “Thành phẩm” được vợ chồng Nhất-Vân bán cho các thành phần bất hảo trên địa bàn Hải Phòng. Ngoài việc là đối tượng trực tiếp mua “vật tư” để sản xuất “hàng nóng” và mua đạn cho súng, Vân đóng vai trò chính trong việc “giao dịch” tìm “đối tác” để tiêu thụ. Toàn bộ số tiền “lời” do việc sản xuất, mua bán súng được hai vợ chồng Nhất – Vân ném vào ma túy đá.

Pháp luật - Kinh hoàng công xưởng ‘khủng’ chế tạo súng tinh vi hơn súng ngoại (Hình 3).

Súng tự chế

Nhất vốn là một thợ cơ khí khéo tay, không chí thú làm ăn, lại sa  vào “làn khói trắng” từ sớm. Chính vì vậy, 25 tuổi, Nhất đã phải ngồi “bóc lịch” vì trộm cắp thiết bị viễn thông. Đến năm 2002, vừa chân ướt chân ráo ra tù, Nhất lại lần nữa phạm tội danh phá hủy công trình an toàn giao thông quốc gia. Năm 2008. Dương Minh Nhất được cho tạm hoãn thi hành án hình sự bởi xác định bị nhiễm HIV giai đoạn cuối.

Pháp luật - Kinh hoàng công xưởng ‘khủng’ chế tạo súng tinh vi hơn súng ngoại (Hình 4).

Lựu đạn

Được hoãn thi hành án, nhưng cơn “vã thuốc” vẫn đeo đẳng, thời điểm này súng bút, súng hoa cải đang là “mốt” của giang hồ đất cảng lại sẵn có tay nghể cơ khí cao nên Nhất đã lập “xưởng” chế tạo súng bút, súng bắn đạn hoa cải. Để có súng làm mẫu, hắn mua các loại súng bút, súng hoa cải trên thị trường “đen” về “nghiên cứu” sản xuất.

Pháp luật - Kinh hoàng công xưởng ‘khủng’ chế tạo súng tinh vi hơn súng ngoại (Hình 5).

Khu vực chế tạo súng

Thời gian đầu, để “chế tạo” một khẩu súng bút, mất cả tháng trời mày mò, nhưng đến nay, chỉ trong vài ngày Nhất có thể sản xuất được 1 khẩu súng bút với độ tinh sảo gấp nhiều lần “súng ngoại”. Đặc biệt, Nhất còn sản xuất, chế tạo được loại súng dạng col xoay ổ đạn gồm 5 lỗ đạn. Các loại súng trên đều bắn bằng loại đạn súng thể thao. Còn súng bút do Nhất sản xuất được chia làm 3 đoạn, có thể tháo rời, viết như bình thường được và rất dễ cất giấu và mẫu mã, hình thức gọn, đẹp hơn cả “hàng” của nước ngoài.

Pháp luật - Kinh hoàng công xưởng ‘khủng’ chế tạo súng tinh vi hơn súng ngoại (Hình 6).

Tang vật vụ án

Theo Thượng tá Lê Hồng Thắng, dù không bằng cấp, nghề nghiệp nhưng khá khéo tay. So sánh những khẩu súng bút do Nhất sản xuất với súng bút của Trung Quốc thì "hàng nóng" của Nhất tinh vi hơn; mẫu mã, hình thức gọn, đẹp đẽ hơn nhiều. Súng do Nhất sản xuất được chia làm 3 đoạn, có thể tháo rời, viết như bình thường được và rất dễ cất giấu.

Phong Dao

   Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Sửng sốt: Phát hiện xưởng sản xuất súng tự chế cực lớn

Thứ 5, 20/06/2013 | 09:03
Kiểm tra xưởng sản xuất vũ khí tự chế này, Công an TP.Hải Phòng thu giữ 29 khẩu súng đã hoàn thiện, 2 súng ngắn làm dở, 24 nòng súng, hàng trăm lò xo và 1 “sổ theo dõi xuất hàng”.

Bắt 2 đối tượng mang súng ‘diễu hành’ trên phố

Thứ 4, 19/06/2013 | 20:34
Hai đối tượng Chiến và Quý hành nghề cho vay nặng lãi, điều khiển xe máy mang theo 1 súng cất trong cốp vừa bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

'Đạo tặc' đột nhập nhà công an phá két lấy trộm súng

Thứ 5, 13/06/2013 | 15:42
Ngày 31/5/2013, TAND tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm vụ trộm cắp có một không hai từ trước đến nay khi những kẻ đạo tặc to gan dám mò tận vào nhà cán bộ công an để trộm cắp tài sản và tiện tay “cuỗm” luôn khẩu súng ngắn.
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.