Kon Tum: Khởi tố tài xế gây tai nạn giao thông khiến 6 người chết, nhiều người bị thương

Kon Tum: Khởi tố tài xế gây tai nạn giao thông khiến 6 người chết, nhiều người bị thương

Thứ 5, 23/07/2020 | 14:58
0
Cơ quan công an đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với tài xế gây tai nạn giao thông trên đèo Ngọc Vin (Sa Thầy, Kon Tum) làm 6 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Ngày 23/7, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với tài xế Mai Hải Nam (39 tuổi, trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ được quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định tài xế Nam là người lái xe khách chở 40 người lao xuống vực ở đèo Ngọc Vin trên QL 14C đi qua xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum).

Nam được xác định là người lái xe khách gây ra vụ tai nạn trên đèo Ngọc Vin (xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum) vào rạng sáng 11/7, khiến 6 người tử vong và 34 người khác bị thương, báo Giao Thông đưa tin.

An ninh - Hình sự - Kon Tum: Khởi tố tài xế gây tai nạn giao thông khiến 6 người chết, nhiều người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn

Như thông tin đã đưa, trước đó, rạng sáng 11/7, xe khách 48 chỗ của nhà xe Minh Thắng do Mai Hải Nam điều khiển di chuyển theo hướng quốc lộ 14C theo hướng từ Bắc vào Nam.

Khi đến khu vực đèo Ngọc Vin, thuộc địa phận xã Rờ Kơi (huyện Sa Thầy, Kon Tum) thì xảy ra tai nạn. Xe lao xuống vực sâu khoảng 20m, bị gãy đôi. Lúc xảy ra tai nạn, trên xe chở khoảng 38 người, trong đó có 6 trẻ em.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 6 người tử vong tại chỗ, trong đó có 1 phụ xe và nhiều người bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã hỗ trợ các nạn nhân bị thương được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum và Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi để cấp cứu.

Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum khẩn trương chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thiện thủ tục để sớm bàn giao thi thể nạn nhân tử vong cho gia đình mai táng. Phó Thủ tướng yêu cầu sớm điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, lưu ý kiểm tra tình trạng nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể lái xe tải, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng đã có báo cáo nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn. Theo đó, đoạn đường xảy ra tai nạn thuộc đường đèo, dốc nguy hiểm, nhiều khúc cua gấp, xe khách chạy sai luồng tuyến kinh doanh vận tải, lái xe thiếu kỹ năng điều khiển phương tiện, không thông thuộc địa hình dẫn đến tai nạn, theo báo VTC News.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017 nêu rõ:

1. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;

...

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Không có giấy phép lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác;

c) Bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;

Đăng Khoa (t/h)

Đối tượng gây ra mâu thuẫn vụ "giang hồ áo cam" ra đầu thú

Thứ 5, 23/07/2020 | 11:24
Đối tượng Mai Nguyễn Xuân Thành được cho là đã nhờ Trí "nhảm" huy động đàn em trong vụ "200 giang hồ áo cam" đại náo quán ốc ở Bình Tân đã ra cơ quan công an đầu thú.

An Giang: Bắt giam người phụ nữ hành hạ, ngược đãi mẹ già

Thứ 5, 23/07/2020 | 09:40
Cơ quan công an nhận định, người phụ nữ này đã nhiều lần đánh đập, hành hạ mẹ già trước khi bà cụ qua đời.

An ninh hình sự 24h: Vợ chồng Đường Nhuệ bị tố uy hiếp Giám đốc trung tâm đấu giá; Nghệ An xây 67 “biệt thự” cho bò với giá 12 tỷ đồng?

Thứ 4, 22/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Vợ chồng Đường Nhuệ bị tố uy hiếp Giám đốc trung tâm đấu giá; Triệt phá băng cướp nhí ra tay liều lĩnh; Nghệ An xây 67 “biệt thự” cho bò với giá 12 tỷ đồng...

Gia Lai: Xác minh vụ tài xế, phụ xe đánh hành khách vì không chịu... lên xe

Thứ 4, 22/07/2020 | 11:48
Sở giao thông vận tải tỉnh Gia Lai đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm rõ vụ một hành khách tố bị tài xế, phụ xe của một nhà xe hành hung khi không chịu lên xe.
Cùng chuyên mục

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.

Bình Thuận: Truy bắt đối tượng cướp tiệm vàng táo tợn ở Tp.Phan Thiết

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:30
Hai thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, một người bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt chủ tiệm vàng rồi cướp số trang sức tẩu thoát.

CSGT Thanh Hóa xử lý xe quá tải từ phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:26
Từ phản ánh của Người Đưa Tin, Cảnh sát giao thông Thanh Hóa đã lập biên bản, xử lý lỗi vi phạm tải trọng của xe tải chở đá và tăng cường kiểm soát, xử lý trên QL45.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Dương: Lý do người phụ nữ bị sát hại trong khu công nghiệp

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:00
Cơ quan chức năng đã bắt giữ được nghi can sát hại người phụ nữ trong khu công nghiệp Sóng Thần khi đối tượng đang lẩn trốn ở Tiền Giang.