Thanh tra Bộ yêu cầu Sở này ra quyết định dừng chi trả cho các trường hợp này. Nhiều người cho rằng, trong 195 thương binh giả trên có rất nhiều trường hợp là thương binh thật.
Phát hiện gần 200 bộ hồ sơ giả
Theo đó, cuối năm 2014, Thanh tra Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ- TB&XH) xem xét ngẫu nhiên 1.500 hồ sơ tại các huyện Đô Lương, Hưng Nguyên, TP. Vinh, phát hiện 100 trường hợp được cơ quan tỉnh đội Nghệ An lập hồ sơ trên cơ sở tài liệu gốc không đảm bảo tính pháp lý. Giám định của cơ quan công an cho thấy, nhiều hồ sơ có “phần chữ in phôi hình thành bằng hạt mực laze bị làm giả”; vòng tròn và các hình xác nhận trên tài liệu, hình dấu cấp bậc họ tên của người ký được hình thành bằng phương pháp vẽ tay; hoặc giấy tờ ghi thông tin được tẩy xóa, viết không đúng như bản gốc”.
Ông Lê Vĩnh Đồng bức xúc trước việc mình bị kết luận mạo danh, khai man hồ sơ để hưởng chế độ thương binh.
Bên cạnh đó, có 95 trường hợp được xác định do quân đội tại Nghệ An cấp căn cứ vào bản sao lý lịch quân nhân giả, khai man các hồ sơ các đơn vị quân đội để được cấp giấy chứng nhận thương tật. Sau khi có kết luận, Thanh tra Bộ yêu cầu sở LĐ-TB&XH Nghệ An ra quyết định đình chỉ chế độ, tiến hành thu hồi số tiền hưởng sai của 195 trường hợp nói trên vào tháng Tư vừa qua.
Ông Nguyễn Đăng Dương, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An cho biết, sau khi nhận được kết quả của thanh tra Bộ, Sở đã có quyết định đình chỉ trợ cấp thương tật 195 trường hợp trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị còn tiến hành truy thu toàn bộ số tiền trợ cấp mà những trường hợp này đã nhận trước đó.
Tranh cãi thương binh giả, thương binh thật
Quyết định số 1353/QĐ – NCC của sở LĐ-TB