Kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM: Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM: Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri

Nguyễn Văn Huy
Thứ 3, 10/07/2018 | 14:11
0
Sáng nay (10/7), Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.HCM khoá IX đã chính thức khai mạc. Kỳ họp này sẽ tập trung vào giải quyết những kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 6 đến nay. Kỳ họp sẽ kéo dài 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12/7.

Tham dự buổi khai mạc có: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Tất Thành Cang; Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm...

Tại kỳ họp này, UBND TP.HCM sẽ báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Bên cạnh đó, Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018; Thường trực HĐND thành phố báo cáo chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm 2019; sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả năm học 2017 – 2018 và công tác chuẩn bị năm học 2018 – 2019; các ban của HĐND TP.HCM báo cáo đánh giá việc giải quyết các kiến nghị của cử tri của UBND TP.HCM từ kỳ họp và báo cáo thẩm tra các tờ trình.

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM: Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết tại kỳ họp các ý kiến chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giao thông vận tải với 104 ý kiến, ý kiến về đất đai môi trường, quy hoạch, chậm triển khai các dự án.

Ông Tuyến còn nhấn mạnh UBND TP.HCM sẽ tiếp thu và ghi nhận toàn bộ ý kiến đóng góp, đặc biệt sẽ tập trung vào vấn đề bức xúc của cử tri, những vấn đề chưa được giải quyết xong, giải quyết kéo dài.

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM: Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri (Hình 2).

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP.HCM.

Cũng tại kỳ họp, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP.HCM cho rằng, thời gian vừa qua đã có một số thành phần xấu tham gia lôi kéo người dân hiểu sai về luật Đặc khu và luật An ninh mạng, tụ tập thành đám đông gây mất trật tự giao thông. Trong đó có một số người dân quá khích đã gây mất trật tự thành phố. Được sự lãnh đạo của UBND thành phố nên tình trạng trật tự an ninh được giữ vững.

Bên cạnh đó, bà Châu cũng đề nghị các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tránh nghe theo các thành phần xấu và tập trung cảnh giác để không còn trường hợp gây mất trật tự như thời gian vừa qua.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kỳ họp HĐND lần này vì bên cạnh đánh giá hoạt động 6 tháng thì nhìn lại 2,5 năm còn lại tính đến hết năm 2020.

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM: Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri (Hình 3).

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao kỳ họp HĐND lần này.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ ra trong 7 chương trình đột phá thì có một số chương trình có triển vọng hoàn thành nhưng cũng còn chương trình nằm trong nguy cơ không hoàn thành, nếu từ đây đến năm 2020 không đổi mới cách làm đột phá.

“Việc gì cần phải thay đổi thì phải dứt khoát thay đổi. Phải có danh mục không làm nữa nếu việc đó làm không hiệu quả”, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

 

TP.HCM: Hơn 80% thí sinh dưới điểm trung bình trong môn Lịch sử

Thứ 2, 09/07/2018 | 14:30
Đại diện sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, vừa có số liệu thống kê điểm thi của thí sinh ở tất cả các môn thi THPT Quốc gia năm học 2018 - 2019.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chuẩn bị gặp gỡ người dân Thủ Thiêm

Thứ 4, 20/06/2018 | 13:09
Theo lịch làm việc, chiều nay, vào lúc 14h30, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tiếp xúc cử tri quận 2 tại nhà Thiếu Nhi quận 2, TP.HCM.

Quốc hội biểu dương tinh thần yêu nước của nhân dân, lên án các hành động quá khích

Thứ 6, 15/06/2018 | 11:20
Quốc hội biểu dương tinh thần yêu nước và sự quan tâm sâu sắc của nhân dân đến các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời, nghiêm khắc lên án những hành động lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật, kích động, quá khích, gây mất trật tự an ninh xã hội.

Tăng cường công tác ứng trực đảm bảo điện phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Thứ 2, 14/05/2018 | 19:23
Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 21/5/2018 đến ngày 15/6/2018 tại Nhà Quốc hội (đường Độc Lập, quận Ba Đình). Để đảm bảo cấp điện phục vụ Quốc hội họp và các hoạt động, sinh hoạt của các đại biểu, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN HANOI) đã xây dựng phương án đảm bảo điện, tổ chức diễn tập và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trong toàn Tổng công ty.
Cùng tác giả

Ùn tắc kéo dài sau vụ va chạm giữa xe buýt và ô tô con

Thứ 3, 17/07/2018 | 16:42
Chiều 17/7, trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã xảy ra một vụ chạm giữa xe buýt và ô tô con khiến nhiều người trên xe một phen hoảng loạn, giao thông qua lại bị ùn tắc kéo dài. Rất may không có thương vong về người.

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP.HCM: Tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri

Thứ 3, 10/07/2018 | 14:11
Sáng nay (10/7), Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân (HĐND) TP.HCM khoá IX đã chính thức khai mạc. Kỳ họp này sẽ tập trung vào giải quyết những kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 6 đến nay. Kỳ họp sẽ kéo dài 3 ngày từ ngày 10 đến ngày 12/7.

TP.HCM: Cây xanh bất ngờ đổ ngã khiến người dân lo sợ

Chủ nhật, 08/07/2018 | 21:03
Chiều 8/7, dù trời không có mưa gió, nhưng một cây xanh loại lớn bất ngờ bật gốc ngã chắn ngang đường trên quận Tân Bình (TP.HCM) khiến nhiều người một phen hú vía.

5 ô tô tông nhau liên hoàn, giao thông tê liệt

Thứ 6, 06/07/2018 | 18:02
Chiều 6/7, trên Quốc lộ 22 đoạn qua khu vực cầu An Hạ (huyện Hóc Môn, TP.HCM) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 xe ô tô khiến nhiều người hoảng loạn, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Va chạm với xe máy chạy cùng chiều, nam thanh niên tử vong tại chỗ

Thứ 5, 05/07/2018 | 22:20
Tối 5/7, trên Tỉnh lộ 768 (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ.
Cùng chuyên mục

Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 phải quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa".

5 khoản tiền người lao động có thể nhận khi nghỉ việc, biết kẻo thiệt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:21
Người lao động cần biết 5 khoản tiền mình có thể nhận sau khi nghỉ việc để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Lực lượng kiểm ngư Việt Nam: Chế độ thấp, khó tuyển người

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:03
Cục trưởng Cục Kiểm ngưchia sẻ, kiểm ngư là lực lượng thường xuyên hoạt động trên biển, điều kiện sóng gió rất khó khăn nhưng chế độ chính sách vẫn còn hạn chế.

Nhiều người lao động được 2 lần tăng lương từ ngày 1/7

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:30
Góp ý vào dự thảo, Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ LĐ-TB&XH thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương.

Quy định về xác minh giấy phép lái xe từ 1/6/2024, ai cũng nên biết

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:36
Nhiều người thắc mắc pháp luật quy định như thế nào về việc xác minh giấy phép lái xe khi Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực.
     
Nổi bật trong ngày

Bảo đảm đủ điều kiện để Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực sớm

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ, quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2024 phải quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa".

Quy định về xác minh giấy phép lái xe từ 1/6/2024, ai cũng nên biết

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:36
Nhiều người thắc mắc pháp luật quy định như thế nào về việc xác minh giấy phép lái xe khi Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực.

Lực lượng kiểm ngư Việt Nam: Chế độ thấp, khó tuyển người

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:03
Cục trưởng Cục Kiểm ngưchia sẻ, kiểm ngư là lực lượng thường xuyên hoạt động trên biển, điều kiện sóng gió rất khó khăn nhưng chế độ chính sách vẫn còn hạn chế.

5 khoản tiền người lao động có thể nhận khi nghỉ việc, biết kẻo thiệt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:21
Người lao động cần biết 5 khoản tiền mình có thể nhận sau khi nghỉ việc để đảm bảo quyền lợi của bản thân.

Nhiều người lao động được 2 lần tăng lương từ ngày 1/7

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:30
Góp ý vào dự thảo, Bộ Nội vụ thống nhất với Bộ LĐ-TB&XH thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7, trùng với thời điểm cải cách tiền lương.