Ký kết triển khai dự án nhà ở xã hội Green House

Ký kết triển khai dự án nhà ở xã hội Green House

Thứ 4, 21/03/2018 | 08:41
0
Ngày 20/3/2018 tại Hà Nội, tập đoàn Trường Tiền và công ty cổ phần Bất động sản Trường Thuận Phát vừa ký kết hợp đồng thi công dự án nhà ở xã hội Green House tọa lạc tại phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, dự kiến sẽ gồm hai block 17 tầng với 476 căn hộ.

Theo đó, lễ ký kết được diễn ra trong không khí nghiêm túc và cởi mở giữa lãnh đạo 2 bên tập đoàn Trường tiền với công ty cổ phần Bất động sản Trường Thuận Phát. Buổi ký kết này có sự hiện diện của ông Hà Quang Hưng, Phó cục trưởng Quản lý nhà và thị trường trường bất động sản - bộ Xây dựng; ông Lê Khánh Trình, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Trường Tiền; ông Đinh Ngọc Ninh, Tổng giám đốc công ty cổ phần Bất động sản Trường Thuận Phát. Bên cạnh đó, lễ ký kết còn có sự góp mặt của nhà thầu tổng công ty Thành An (Binh đoàn 11 – Bộ Quốc phòng), cùng một số đại diện đôi bên.

Ký kết triển khai dự án nhà ở xã hội Green House

Toàn cảnh buổi ký kết trong không khí trang nghiêm 

Dự án Green House sẽ được khởi công xây dựng với tổng diện tích mặt bằng 1,1 ha, bao gồm 2 block, mỗi block 17 tầng với 476 căn hộ. Tại buổi lễ ký kết, ông Đinh Ngọc Ninh, tổng giám đốc công ty cổ phần Bất động sản Trường Thuận Phát cho biết: “Xét về vị trí địa lý, dự án tọa lạc ngay giữa khu công nghiệp Samsung và trung tâm thành phố Thái Nguyên. Hơn nữa, sắp tới Tập đoàn Canon cũng triển khai xây dựng khu công nghiệp cách dự án 1 km. Có thể nói, đây là cơ hội lớn cho dự án Green House thành công bước đầu khi nằm trên địa thế thuận lợi như vậy”.

Trong lời phát biểu, ông Lê Khánh Trình khẳng định: “Dự án Green House vừa đánh dấu mốc hợp tác quan trọng giữa tập đoàn Trường Tiền và công ty cổ phần Bất động sản Trường Thuận Phát, vừa là cơ hội phát triển về bất động sản cho tập đoàn”.

Ký kết triển khai dự án nhà ở xã hội Green House (Hình 2).

Ông Lê Khánh Trình Chủ tịch HĐQT tập đoàn Trường Tiền đang trao đổi với ông Đinh Ngọc Ninh Tổng Giám đốc công ty cổ phần Bất động sản Trường Thuận Phát

Theo đó, “mọi thủ tục về giấy tờ, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất cho nhà thầu sẽ được hoàn tất trong khoảng thời gian từ 30/03 – 05/04”, ông Trình nói.

Ông Hà Quang Hưng, Phó cục trường Quản lý nhà và thị trường trường bất động sản - bộ Xây dựng bày tỏ nhiều quan điểm ủng hộ dự án  Green House.

“Đây là dự án nhà ở xã hội ưu tiên cho hầu hết mọi đối tượng. Như vậy, đã có thuận lợi bao quát hết đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, là dự án nhà ở xã hội nên nhận được nhiều ưu đãi vừa thuận người mua, vừa thuận cho chủ đầu tư”, ông Hưng cho hay.

Ký kết triển khai dự án nhà ở xã hội Green House (Hình 3).

Ông Hà Quang Hưng đưa ra ý kiến tại buổi lễ

Ông Hưng cũng đưa ra ý kiến đồng tình với ông Đinh Ngọc Ninh về quan điểm về vị trí địa lý thuận lợi về khoảng cách khu công nghiệp, khoảng cách với trung tâm thành phố. Hơn nữa, dự án còn giải quyết các vấn đề xã hội và nhà ở của người dân.

Như vậy dự án triển khai sẽ mở ra cơ hội đầu tư và hợp tác,....tạo tiền đề phát triển kinh tế xã hội địa phương cũng như đánh dấu mốc trong tiến trình phát triển vững mạnh của Trường Tiền. Qua dự án này, tập đoàn Trường Tiền mong muốn phát triển hơn nữa về bất động sản cũng như mong muốn người dân được hưởng những căn hộ giá trị mà phía tập đoàn đưa ra.

Nguyễn Hà

Sắp ra mắt dự án Khu đô thị Tấn Đức JSC được phân phối bởi CTCP Kland

Thứ 3, 20/03/2018 | 08:57
Dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt, diện tích quy hoạch khu dân cư rộng 18,8 ha thuộc địa giới hành chính các phường Đồng Tiến và xã Tân Hương.

Hoa Kỳ tổng kết dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế

Thứ 4, 28/08/2013 | 17:01
Để tổng kết hoạt động dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế và chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, USAID đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động dự án USAID STAR Plus.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Giống gà quý tộc đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá cả trăm triệu đồng 1 con

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:30
Vẻ ngoài độc đáo, độ hiếm và giá trị kinh tế cao khiến những giống gà dưới đây có giá từ hàng trăm đến hàng nghìn USD.

Hy vọng thì tin mà kỳ vọng thì đau

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Chúng ta luôn nhầm lẫn giữa hy vọng và kỳ vọng. Trong khi thực tế, 2 điều này hoàn toàn khác nhau.

Clip: Đập cần câu xuống nước cần thủ tá hỏa phát hiện điều đáng sợ

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:53
Mới đây, tài khoản @AMAZlNGNATURE đã chia sẻ lên mạng xã hội X (trước đây là Twitter) đoạn video kịch tính, kèm chú thích “luôn kiểm tra dưới nước trước khi bơi”.

Con cá Koi 67 tỷ đồng, lạ thay vẫn có đại gia "bí ẩn" rút hầu bao mua

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:33
Một con cá Koi nền trắng lạ mắt đã 2 lần giành chức vô địch, thậm chí nó còn được bán đấu giá khoảng 67 tỷ đồng.

Ai sướng hơn ai?...

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:00
Quán cà phê vào sáng chủ nhật khá nhộn nhịp, thường vậy, hai ngày cuối tuần luôn đông hơn các ngày khác trong tuần. Lâu lắm rồi, tôi mới ngồi cà phê với bạn. Có thể do tôi có thói quen ít giao du, nên nhiều khi cả tháng không hề ngồi cà phê.