Kỷ luật nghiêm học sinh xông vào trường chém thầy giáo trọng thương

Kỷ luật nghiêm học sinh xông vào trường chém thầy giáo trọng thương

Thứ 3, 01/11/2016 | 16:22
0
Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện và trường THCS Thị trấn Thanh Chương làm rõ và có hình thức xử lí nghiêm đối với học sinh xông vào trường chém thầy giáo trọng thương.

Liên quan đến hành vi học sinh cầm dao xông vào trường chém thầy giáo trọng thương, ngày 1/11, ông Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An đã ký công văn yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương chỉ đạo Trường THCS Thị trấn Thanh Chương phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sở GD&ĐT Nghệ An xác định, việc em Nguyễn Trọng Mạnh (học sinh lớp 8B, Trường THCS Thị trấn Thanh Chương) đã dùng dao chém thầy giáo Nguyễn Hữu Hiếu bị thương là vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Vì vậy, hội đồng kỷ luật nhà trường cần nhanh chóng căn cứ vào các văn bản quy định hiện hành, để có hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với học sinh Nguyễn Trọng Mạnh.

Đồng thời, sở yêu cầu nhà trường tổ chức thăm hỏi sức khỏe, động viên thầy giáo Nguyễn Hữu Hiếu sớm ổn định tinh thần để tiếp tục công việc giảng dạy. Ngoài ra, nhà trường cần phối hợp với các cơ quan chức năng và hội cha mẹ học sinh, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh.

Công văn cũng đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương nghiêm túc thực hiện những yêu cầu trên và phải báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Sở GD&ĐT trước ngày 20/11.

Giáo dục - Kỷ luật nghiêm học sinh xông vào trường chém thầy giáo trọng thương

 Hội đồng kỷ luật Trường THCS Thị trấn Thanh Chương đang xem xét hình thức kỷ luật

Trước đó, như tin tức đã đưa, vào sáng 27/10, khi thầy Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1979), giáo viên bộ môn Hóa học kiêm Trưởng ban an ninh trường có mời phụ huynh của em Nguyễn Trọng Mạnh tới làm việc.

Sau khi trao đổi với phụ huynh xong, học sinh Mạnh bất ngờ xuất hiện ở văn phòng nhà trường. Tại đây, Mạnh cầm một con dao mẹo xông vào chém thầy Hiếu. Do bất ngờ, thầy Hiếu chỉ kịp đưa tay lên đỡ và bị chém trúng dẫn đến bị thương nặng. Các đồng nghiệp nhanh chóng đưa thầy Hiếu đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường đã đình chỉ học tập 1 tuần đối với Mạnh để làm bản kiểm điểm.

Trao đổi về sự việc, ông Đặng Văn Hóa, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết: “Sau khi em Mạnh làm bản kiểm điểm, theo điều lệ trường THCS, Hội đồng kỷ luật trường THCS thị trấn Thanh Chương sẽ họp đưa ra hình thức kỷ luật đối với học sinh vi phạm”.

Liên quan đến sự việc nói trên, luật sư Đặng Văn Cường – Văn phòng Luật sư Chính Pháp cho biết: Để xác định hình thức xử lý, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương cần tiến hành các thủ tục để giám định tỉ lệ thương tật của thầy Hiếu và xác minh về tuổi của em học sinh. Đồng thời, làm rõ động cơ, mục đích của hành vi có tính chất côn đồ đó, mới có căn cứ xác định em Mạnh có bị khởi tố hình sự hay không.

Nếu quá trình kiểm tra, xác định em Nguyễn Trọng Mạnh chưa đủ 14 tuổi thì chỉ bị xử lý hành chính là phạt tiền và có thể bị đưa vào trường giáo dưỡng. Trường hợp thương tích của thầy giáo chưa tới 31%, đồng thời em Mạnh là người đủ 14 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi thì căn cứ vào Điều 12, Điều 8, Điều 104 BLHS, em học sinh này cũng sẽ không bị xử lý hình sự.

Anh Ngọc

Xem thêm video:

Đang làm việc với phụ huynh, thầy giáo bị học sinh chém trọng thương

Chủ nhật, 30/10/2016 | 16:25
Thấy em Mạnh đang có những dấu hiệu chểnh mảng học tập, nhà trường đã mời phụ huynh đến để phối hợp tìm biện pháp giáo dục. Bất ngờ, Mạnh cầm dao xông vào văn phòng chém thầy giáo trọng thương.

Học sinh chém thầy giáo: DẠY CHỮ và DẠY NGƯỜI đều cần phải chú ý!

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:07
Qua nhiều vụ việc bạo lực học đường, dư luận đang lên án nhà trường chỉ chú ý “dạy chữ”, không chú ý “dạy người” trong khi thực tế cần có mối liên hệ chặt chẽ.

Vụ học sinh chém thầy giáo: Chữ 'THẦY - TRÒ' đang trở lên méo mó

Thứ 7, 10/12/2016 | 09:38
Nhà giáo Đậu Xuân Thoan cho rằng, bạo lực học đường dường như đang gia tăng cả về lượng và hành vi ngày càng nghiêm trọng, côn đồ. Chữ "trò" và "thầy" đang trở lên méo mó và lệch lạc.

Đang làm việc với phụ huynh, thầy giáo bị học sinh chém trọng thương

Chủ nhật, 30/10/2016 | 16:25
Thấy em Mạnh đang có những dấu hiệu chểnh mảng học tập, nhà trường đã mời phụ huynh đến để phối hợp tìm biện pháp giáo dục. Bất ngờ, Mạnh cầm dao xông vào văn phòng chém thầy giáo trọng thương.

Học sinh chém thầy giáo: DẠY CHỮ và DẠY NGƯỜI đều cần phải chú ý!

Thứ 7, 10/12/2016 | 10:07
Qua nhiều vụ việc bạo lực học đường, dư luận đang lên án nhà trường chỉ chú ý “dạy chữ”, không chú ý “dạy người” trong khi thực tế cần có mối liên hệ chặt chẽ.

Vụ học sinh chém thầy giáo: Chữ 'THẦY - TRÒ' đang trở lên méo mó

Thứ 7, 10/12/2016 | 09:38
Nhà giáo Đậu Xuân Thoan cho rằng, bạo lực học đường dường như đang gia tăng cả về lượng và hành vi ngày càng nghiêm trọng, côn đồ. Chữ "trò" và "thầy" đang trở lên méo mó và lệch lạc.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Xử lý vụ học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:27
Liên quan vụ việc học sinh lớp một bị đánh, phụ huynh đến trường tát cô giáo, ngành chức năng tỉnh Long An đang xem xét xử lý theo quy định.

Tăng cường chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với Nga

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:42
Đây là một trong những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả giao lưu hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Nga.

Tuyển sinh lớp 10: Bám sát năng lực để chọn nguyện vọng phù hợp

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:40
Hôm nay (19/4), học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Đổ xô cho con đi học "tiền lớp 1": Lợi bất cập hại

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:57
Theo chuyên gia đối với các con giai đoạn mẫu giáo lớn, chuẩn bị học lớp 1 thì quan trọng nhất là chuẩn bị sức khoẻ, thói quen tốt, sẵn sàng hoà nhập.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Tp.HCM giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:07
Tổng chỉ tiêu vào lớp 10 của 113 trường THPT công lập ở Tp.HCM là hơn 71.000 học sinh, giảm 6.000 chỉ tiêu so với năm học trước.

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.