Kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam

Kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 2, 04/04/2022 | 16:05
0
Ngày 4/4, nhiều cơ quan, đơn vị đã đến tặng hoa và chúc mừng 67 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam.

Cách đây 67 năm, Hội Luật gia Việt Nam được thành lập dưới sự động viên, khuyến khích của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 4/4/1955 Chính phủ đã công nhận việc thành lập Hội và Điều lệ của Hội bằng Nghị định số 130/NĐ-NV. Đây cũng chính là ngày đã đi vào lịch sử vẻ vang của Hội, là ngày thành lập và ngày truyền thống của Hội Luật gia Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955 - 4/4/2022), lãnh đạo Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 cùng nhiều cơ quan, đơn vị đã đến tặng hoa và chúc mừng ngày thành lập Hội.

Tiêu điểm - Kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam chia sẻ với lãnh đạo Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam ghi nhận những tình cảm mà các đơn vị dành tặng cho Hội.

Đối với Tạp chí Đời sống và Pháp luật, Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền ghi nhận những đóng góp của đơn vị, đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích và phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ của Hội là tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến cán bộ, hội viên và nhân dân trong cả nước.

Cùng đến thăm và chúc mừng nhân ngày thành lập Hội, ông Ngô Việt Hậu, Phó Chủ tịch thường trực Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 bày tỏ tới đây sẽ có điều kiện được hợp tác với Hội Luật gia Việt Nam.

Tiêu điểm - Kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (Hình 2).

Đại diện Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Vina2 tặng quà lưu niệm chúc mừng 67 năm ngày thành lập Hội.

Tiêu điểm - Kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (Hình 3).

Lãnh đạo Hội cùng các đơn vị tham quan phòng truyền thống của Hội. 

Tiếp đó, Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền cho biết, Hội Luật gia Việt Nam thời gian qua đã có nhiều chương trình hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp… trong việc tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý. Hội Luật gia Việt Nam với danh nghĩa là những người tư vấn, phản biện xã hội rất mong muốn đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, trong đó có những vấn đề xoay quanh pháp lý của các doanh nghiệp hiện nay.

Nhóm PV

Thư của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội

Thứ 2, 04/04/2022 | 06:00
Người Đưa Tin trân trọng đăng tải thư của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Hội (4/4/1955-4/4/2022).

[E] TS. Trần Công Phàn: Làm công tác Hội phải hiểu công việc của Hội, nhất là Hội do Bác Hồ và Đảng thành lập, giao nhiệm vụ

Thứ 2, 04/04/2022 | 09:00
Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn nhấn mạnh, Hội Luật gia Việt Nam do Bác Hồ và Đảng thành lập, giao nhiệm vụ.

Trăn trở của nữ giám đốc một đời gắn bó với trẻ em

Chủ nhật, 03/04/2022 | 06:00
Dù đã nghỉ hưu nhưng bà Đặng Thị Thanh vẫn luôn có nhiều nỗi niềm trong công tác bảo vệ công lý cho người yếu thế…
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi căn bản Luật Di sản văn hóa là phù hợp

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ kỳ vọng việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa sẽ tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý phát huy giá trị di sản văn hóa.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.