Ký túc xá sinh viên xin chuyển thành nhà thu nhập thấp

Ký túc xá sinh viên xin chuyển thành nhà thu nhập thấp

Thứ 4, 04/09/2013 | 22:45
0
Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị UBND thành phố chuyển đổi tòa A3 tại khu đô thị Pháp Vân từ nhà ở sinh viên sang nhà cho người thu nhập thấp, để giảm tải áp lực thiếu vốn.

Dự án nhà ở sinh viên tại khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bao gồm 6 đơn nguyên cao 19 tầng, một tầng hầm, khởi công từ năm 2009 với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, dự kiến bố trí chỗ ở cho gần 22.000 sinh viên các trường đại học phía nam thành phố.

5 đơn nguyên của dự án đang được hoàn thiện, trong đó tòa nhà A3 thi công đến phần trát trong và ngoài nhà, lắp đặt đường ống cấp thoát nước...

Xã hội - Ký túc xá sinh viên xin chuyển thành nhà thu nhập thấp

Các tòa nhà sinh viên tại khu đô thị Pháp Vân đã hoàn thành xây thô 

Tuy nhiên, sau 4 năm triển khai, do biến động về giá cả vật liệu, tiền lương và một số hạng mục nên dự án phải điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới hơn 1.800 tỷ đồng, chưa bao gồm việc xây dựng tòa nhà A4. Đến nay, Chính phủ đã bố trí vốn hơn 1.100 tỷ đồng cho dự án.

Để đảm bảo tiến độ, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị UBND Hà Nội và Bộ Xây dựng được bố trí vốn bổ sung trong năm nay là 135 tỷ đồng và vốn trong năm 2014 là 570 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng, trước mối lo ngại công tác bố trí vốn trong năm nay và năm 2014 gặp nhiều khó khăn, để giảm tải áp lực về nhu cầu vốn cho dự án, cơ quan này đã kiến nghị chuyển đổi hạng mục nhà A3 từ nhà ở sinh viên sang loại hình nhà thu nhập thấp, để bán cho người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Nếu áp dụng phương án này sẽ thu hồi được khoảng 110 tỷ đồng để thanh toán cho đơn vị thi công và đầu tư cho các hạng mục còn lại.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, khi chuyển đổi hạng mục nhà A3 từ nhà ở sinh viên sang bán cho người thu nhập thấp sẽ phải điều chỉnh công năng công trình cho phù hợp mục đích sử dụng.

Theo VnExpress.net

Tục 'làm nhà ở cho linh hồn' của người Vân Kiều

Thứ 6, 30/08/2013 | 21:21
Người Bru-Vân Kiều từ ngàn đời xưa đến nay vẫn vậy. Họ sống hiền lành, phóng khoáng và có niềm tin rất mãnh liệt vào thần thánh, vào thế giới tâm linh. Trong một lần về thôn Pa Loang (xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), tôi được nghe già làng Hồ Xuân Thoàng kể về tập tục "làm nhà ở cho linh hồn"...

TS Alan Phan nói về bảo hiểm nhà ở của Bộ Xây dựng

Thứ 6, 30/08/2013 | 14:04
Với đề xuất bắt buộc các dự án bất động sản phải mua bảo hiểm nhà ở của Bộ Xây dựng, tiến sĩ Alan Phan cho rằng, điều này là tốt, song cần phải xác định được mức giá để các bên tham gia đều chấp nhận được.rnrn

Lại sập nhà ở Ấn Độ, 4 người chết, 35 người mắc kẹt

Thứ 4, 28/08/2013 | 16:03
Hai tòa nhà tại bang Gujarat, đông bắc Ấn Độ bất ngờ đổ sập cách nhau 20 phút làm hàng chục người mắc kẹt.

Quy định mới: Việt kiều được mua nhà ở

Thứ 3, 27/08/2013 | 16:02
Theo hướng dẫn mới đây của Bộ Xây dựng, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế, đổi nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở, không phân biệt trong dự án phát triển nhà ở hay tại các khu dân cư hiện hữu.

Nhà ở thương mại dưới 70m2 chỉ phải đóng 50% thuế

Thứ 5, 01/08/2013 | 20:07
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Trong đó có nội dung hướng dẫn giảm 50% thuế GTGT cho nhà ở thương mại có diện tích dưới 70 m2, giá bán dưới 15 triệu/m2.

Người thu nhập thấp sẽ mua được nhà ở?

Thứ 6, 09/08/2013 | 20:37
Thị trường bất động sản (BĐS) và nhà ở xã hội đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Đó là đánh giá chung được rút ra tại phiên họp thứ 11 Ban chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường BĐS diễn ra sáng nay (9/8).