Kỳ vọng các nữ ĐBQH khóa XV tiếp tục thể hiện tốt bản lĩnh và trí tuệ

Kỳ vọng các nữ ĐBQH khóa XV tiếp tục thể hiện tốt bản lĩnh và trí tuệ

Nguyễn Thị Hường
Chủ nhật, 23/05/2021 | 19:24
0
“Các nữ Đại biểu Quốc hội đã có nhiều đóng góp, thể hiện tốt vai trò, bản lĩnh, trí tuệ”, ĐBQH khóa XIV – GS.TS Nguyễn Anh Trí nhìn nhận.

Quốc hội khóa XIV (2016-2021) là nhiệm kỳ đầu tiên Việt Nam có nữ Chủ tịch Quốc hội và 26,7% đại biểu là nữ. Tuy số lượng nữ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chiếm tỉ lệ chưa cao, song hoạt động của nữ ĐBQH đều được đánh giá cao trong các nhiệm kỳ Quốc hội vừa qua, đặc biệt là Quốc hội khóa XIV. Dư luận cũng kỳ vọng các nữ ĐBQH khóa XV sẽ tiếp tục thể hiện tốt vai trò, bản lĩnh và trí tuệ!

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ĐBQH khóa XIV (đoàn Hà Nội) - GS.TS Nguyễn Anh Trí nhìn nhận: “Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta rất tôn trọng phụ nữ. Trên thực tế, trong các công việc, phụ nữ có đóng góp hết sức tích cực. Đặc biệt, ở trong Quốc hội, qua các nhiệm kỳ gần đây, số lượng và chất lượng các nữ ĐBQH ngày càng được nâng cao.

Ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV – nhiệm kỳ mà tôi cũng là ĐBQH nên tôi nhận thấy rất rõ điều đó, có những tấm gương nữ ĐBQH rất xuất sắc, tham gia tích cực trong các hoạt động của Quốc hội".

Ông Trí lấy ví dụ, từ đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã điều hành Quốc hội rất sắc sảo, linh loạt, hiệu quả, rất có lý có tình… Hay như Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh, ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền, ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh… đã có những phát biểu rất thẳng thắn, chân thành, trách nhiệm, góp ý vào các dự án Luật trong các phiên thảo luận tại Hội trường.

"Có những nữ ĐBQH với vai trò là Trưởng, Phó đoàn ĐBQH đã hoàn thành rất tốt công việc điều hành, chẳng hạn như đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, đồng chí Giàng Thị Bình - Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai… và còn rất nhiều các nữ ĐBQH khác đã làm “tròn vai”, khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của người đại biểu nhân dân”, vị ĐBQH nhận định.

Sự kiện - Kỳ vọng các nữ ĐBQH khóa XV tiếp tục thể hiện tốt bản lĩnh và trí tuệ
ĐBQH khóa XIV - GS.TS Nguyễn Anh Trí.

Theo ĐBQH Nguyễn Anh Trí: “Chủ trương là sẽ tăng tỷ lệ nữ ĐBQH trong khóa XV. Cá nhân tôi rất ủng hộ việc này. Tôi có niềm tin, các nữ ĐBQH khóa XV sẽ tiếp tục phát huy được vai trò của họ một cách xứng đáng, thể hiện được sự năng động, trí tuệ, linh hoạt”.

Sự kiện - Kỳ vọng các nữ ĐBQH khóa XV tiếp tục thể hiện tốt bản lĩnh và trí tuệ (Hình 2).

Ảnh minh họa.

Đồng tình với quan điểm trên, ĐBQH Lê Công Nhường (đoàn Bình Định) cho rằng: “Các nữ ĐBQH đã có những đóng góp rất tích cực trong hoạt động của các đoàn ĐBQH khóa XIV. Đồng thời, thể hiện vai trò đại diện cho người dân, nói lên tiếng nói của đại đa số phụ nữ. Trong khoá XIV, nhiều nữ ĐBQH đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri. Họ đã tích cực tham gia ý kiến trên tất cả các lĩnh vực mà Quốc hội thảo luận, trong đó có những vấn đề về bình đẳng giới, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em…”.

Sự kiện - Kỳ vọng các nữ ĐBQH khóa XV tiếp tục thể hiện tốt bản lĩnh và trí tuệ (Hình 3).

ĐBQH Lê Công Nhường.

ĐBQH Lê Công Nhường bày tỏ: “Tôi mong muốn, trong Quốc hội khóa XV, tỷ lệ Đại biểu nữ sẽ đạt được khoảng 30%. Tôi cũng hy vọng các nữ ĐBQH khóa XV tiếp tục phát huy vai trò, thể hiện chính kiến, đại diện cho tiếng nói của nhân dân, thể hiện vai trò của người phụ nữ trong việc lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và vai trò giám sát xã hội”. 

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục

Thứ 3, 18/05/2021 | 15:48
Trong Ngày Bầu cử đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, công bố, việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 7 giờ và thực hiện liên tục cho đến 19 giờ cùng ngày.

ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương: Nhiều kỳ vọng vào Quốc hội khóa XV!

Thứ 7, 15/05/2021 | 19:00
“Ứng cử viên phải thể hiện được vai trò, trách nhiệm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, ĐBQH Nguyễn Ngọc Phương nêu quan điểm.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Cả nước còn hơn 1.000 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường sắt

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:15
Dù Bộ GTVT và các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp song, trên các tuyến đường sắt hiện còn tồn tại 5 điểm đen, 1.087 điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.

Đẩy nhanh dự án Quốc lộ 7C, mở ra cơ hội phát triển Tây Bắc Nghệ An

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:30
Khi hoàn thành, tuyến đường Quốc lộ 7C nối dài sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Tân Kỳ về Tp.Vinh gần 30 phút và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các địa phương.