Kỳ vọng mở đường bay kết nối Hải Phòng với Côn Minh (Trung Quốc)

Kỳ vọng mở đường bay kết nối Hải Phòng với Côn Minh (Trung Quốc)

Lã Đắc Tiến
Thứ 4, 22/11/2017 | 22:00
0
Kết thúc hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ VIII, lãnh đạo các địa phương kỳ vọng sẽ sớm mở đường bay kết nối giữa TP.Hải Phòng với TP.Côn Minh (Trung Quốc).

Ngày 22/11, tại Trung tâm Hội nghị TP.Hải Phòng, Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ VIII với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác, cùng nhau phát triển” diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại hội nghị, các bên đã đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại sau hai năm thực hiện biên bản hội nghị lần thứ VII được 5 địa phương ký vào tháng 12/2015 tại Côn Minh (Trung Quốc). Đồng thời đi đến thống nhất về các nội dung tợp tác trong giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, 5 tỉnh, thành phố thống nhất nhận thức về vai trò quan trọng của cảng biển cửa ngõ quốc tế Hải Phòng trong hợp tác phát triển tuyến hành lang kinh tế, tập trung triển khai đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông (bao gồm cả đường bộ và đường sắt) kết nối tới cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

Chính trị - Kỳ vọng mở đường bay kết nối Hải Phòng với Côn Minh (Trung Quốc)

Quang cảnh hội nghị.

Cụ thể, năm tỉnh, thành phố thống nhất sớm báo cáo Chính phủ 2 nước, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan nghiên cứu đầu tư các hạng mục kết nối giao thông, bao gồm: xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, kết nối tuyến đường sắt khổ lồng 1435mm/1000mm từ ga Lào Cai (Việt Nam) đến ga Bắc Hà Khẩu (Trung Quốc); nghiên cứu cải tạo các tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội – Hải Phòng; Khuyến khích các hãng hàng không hai bên nghiên cứu, theo dõi thị trường và xin phép Chính phủ hai nước cho mở tuyến hàng không vận chuyển hành khách và hàng hóa từ Cát Bi (Hải Phòng) – Trường Thủy (Côn Minh) và Vân Đồn (Quảng Ninh) – Trường Thủy (Côn Minh).

Các bên thống nhất khuyến khích các doanh nghiệp vận tải có thực lực của hai bên hợp tác, liên doanh cùng tham gia khai thác thị trường vận tải hành khách, hàng hóa trên tuyến hành lang kinh tế, tích cực tham gia vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ quốc tế Việt Nam- Trung Quốc…

Vấn đề hợp tác thương mại, đầu tư; Hợp tác giáo dục, y tế, du lịch, thúc đẩy phát triển ngành logistics qua biên giới cùng một số  lĩnh vực hợp tác cũng là mục tiêu Hội nghị đưa ra để tăng cường, thúc đẩy cùng phát triển.

Chính trị - Kỳ vọng mở đường bay kết nối Hải Phòng với Côn Minh (Trung Quốc) (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho biết, với vai trò là cửa chính ra biển của tuyến hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố, Hải Phòng đã ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông kết nối vùng; khánh thành nhiều công trình quan trọng như: đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, đường và cầu Tân Vũ – Lạch Huyện kết nối với Cảng quốc tế Hải Phòng và Nâng cấp cải tạo Quốc lộ 10.

Tại Cảng quốc tế Hải Phòng sẽ khánh thành 2 bến khởi động cửa vào giữa năm 2018, có thể tiếp nhận được tầu lớn nhất của thế giới. Đường ven biển kết nối giữa Quảng Ninh với Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa cũng đang được tích cực thi công. Ngoài ra còn phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh thực hiện dự án Cầu Bạch Đằng kết nối giữa Hải Phòng với Quảng Ninh, sẽ hoàn thành vào đầu năm 2018. Tới đây, Hải Phòng cũng sẽ triển khai xây dựng tiếp các công trình: Nhà ga số 2 Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, cầu Tân Vũ – Lạch Huyện số 2 và tiếp tục xây dựng các bến tiếp theo của Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng…

Ông Tùng nhấn mạnh, kỳ vọng lớn nhất của TP.Hải Phòng và Vân Nam Trung Quốc đó là: đường bay kết nối giữa Hải Phòng với Côn Minh và có tuyến tàu hỏa cao tốc Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai và Côn Minh. Đây chính là những hành động thiết thực nhất để thực hiện kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình vừa qua.

Kết thúc Hội nghị, 5 tỉnh, thành phố trong hành lang kinh tế đã ký kết biên bản hội nghị, các doanh nghiệp cũng ký kết các thỏa thuận.

Tỉnh Quảng Ninh được chỉ định là nơi đăng cai tổ chức Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố lần thứ IX.

Ngày mai (23/11), Đoàn lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố sẽ tham quan tại đảo Cát Bà, các địa danh, hạ tầng kinh tế, giao thông, như: Cảng quốc tế Lạch Huyện, sân bay, khu công nghiệp...

Lã Tiến

Hải Phòng: Doanh nghiệp sửa đường ẩu, BQL dự án nói “thi công thử”

Chủ nhật, 19/11/2017 | 07:00
Đầu tư trên 3 tỷ đồng nâng cấp, cải tạo khoảng 1,5km đường, tuy nhiên ngay sau khi sửa chữa, nhiều đoạn đã bị lật tung. Trả lời dư luận, ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cát Hải (TP.Hải Phòng) nói "đỡ" cho doanh nghiệp là đoạn đường được “thi công thử”.

Hải Phòng: Chủ tịch UBND xã xin từ chức vì… sức khỏe yếu

Thứ 6, 17/11/2017 | 13:32
Nhận thấy sức khỏe yếu và không có khả năng lãnh đạo địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, ông Phạm Văn Tốt, Chủ tịch UBND xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng) đã có đơn xin từ chức, chuyển công tác khác.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?