Lái ôtô đa dụng - địa hình dễ tử vong

Lái ôtô đa dụng - địa hình dễ tử vong

Thứ 3, 14/05/2013 | 10:10
0
Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đã công bố thống kê tử vong trong các tai nạn giao thông vài năm trở lại đây. Kết quả cho thấy loại xe nguy hiểm nhất là xe địa hình (SUV).

Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) đã công bố thống kê tử vong trong các tai nạn giao thông vài năm trở lại đây. Kết quả cho thấy loại xe gây ra nhiều vụ tai nạn nhất là xe địa hình (SUV).

Ô tô-Xe máy - Lái ôtô đa dụng - địa hình dễ tử vong

Các dòng xe được coi là an toàn lại rất dễ gây tai nạn và cướp đi sinh mạng người lái

Trong số 100.000 lái xe và hành khách bị tai nạn giao thông trên loại xe này thì tỷ lệ trung bình là 16,4 người tử vong, tỷ lện với dòng xe bán tải (pick-up) là 12,5/100.000 người, xe bốn chỗ (sedan) là 14,9/100.000 người. Dòng xe an toàn nhất là xe bus cỡ nhỏ (Minibus) chỉ 11,2/100.000 người.

Cũng theo NHTSA, tỷ lệ tử vong khi xe bị lật úp qua nóc đứng đầu vẫn là xe địa hình (SUV) với 9,8/100.000 người; dòng pick-up là 6,6/100.000 người, minibus là 3,9/100.000 và sedan là 3,4/100.000 người.

Tuấn Nghĩa

Kinh ngạc xe địa hình băng qua hồ nước sâu 2m

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Tay đua Dave Lewis đã lái chiếc Yamaha Raptor 700 Quad ở tốc độ 140 km/h để giúp xe băng qua hồ nước một cách dễ dàng.

Những xe thể thao đáng mơ ước nhất

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:09
Đứng đầu danh sách bình chọn của hãng Manheim Auctions là Aston Martin DB9 với vẻ đẹp sang trọng, quyến rũ nhưng không kém phần thể thao.

Bất ngờ với thú chơi xe đạp giá “khủng”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Thời "bão" giá xăng, nhiều người chọn cho mình phương án đi xe đạp để vừa tập thể dục, vừa tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, một số người khác lại có thú "chơi" những chú ngựa sắt kỳ quái. Và ngạc nhiên hơn, để có được chiếc xe đạp ưng ý, dân chơi sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền hàng trăm triệu đồng.

Choáng với siêu xe của đại gia Việt Nam

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Hai siêu xe Porsche và Lamborghini mới cứng cựa, thậm chí một trong hai còn chưa đeo biển kiểm soát để dưới gara một tòa nhà trên đường Lý Thường Kiệt (Hà Nội) làm "choáng váng" người ngắm nghía.