Lãi suất tại các cửa hàng cầm đồ cao nhất theo quy định pháp luật là bao nhiêu?

Lãi suất tại các cửa hàng cầm đồ cao nhất theo quy định pháp luật là bao nhiêu?

Thứ 3, 08/09/2020 | 08:08
0
Hiện nay, tình trạng vay mượn, cầm cố tại các cửa hàng cầm đồ ngày càng nhiều. Vậy mức tính lãi cao nhất mà các cửa hàng dịch vụ cầm đồ này được cho phép là bao nhiêu thì không vi phạm pháp luật?

Thời gian gần đây, cơ quan công an triệt phá nhiều đường dây cho vay nặng lãi núp bóng cầm đồ, cho vay với mức lãi suất cắt cổ. Nếu người vay tiền đến hạn không có khả năng thanh toán, các đối tượng sẽ gọi điện thoại uy hiếp tinh thần. Trường hợp con nợ không trả sẽ bị tạo áp lực, thậm chí đánh đập.

Tuy nhiên, mức lãi suất tại các cửa hàng cầm đồ cũng được pháp luật quy định rất rõ ràng. Theo đó, Khoản 6, Điều 29, Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định, lãi suất cho vay tiền khi nhận cầm cố tài sản không vượt quá quy định của Bộ luật Dân sự.

Theo Khoản 1, Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, lãi suất vay do các bên thỏa thuận nhưng không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Nếu lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì phần vượt quá không có hiệu lực.

Căn cứ các quy định nêu trên, lãi suất cầm cố tài sản tại các tiệm cầm đồ tối đa là 20%/năm. Nếu tiệm cầm đồ đưa ra mức lãi suất cao hơn, khách hàng chỉ phải trả với mức lãi suất 20%/năm.

Trường hợp tới hạn nhận lại tài sản mà tiệm cầm đồ bắt buộc phải trả tiền lãi với mức lãi suất cao (trên 20%/năm) mới đồng ý trả lại tài sản đã cầm cố, người đi cầm cố tài sản có thể kiện ra tòa án để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho mình.

Khi các bên không thỏa thuận được mức lãi khi vay mà vượt quá số tiền lãi quy định sẽ bị quy vào tội Cho vay nặng lãi.

Tội Cho vay lãi nặng lãi trong giao dịch dân sự được quy định tại Điều 201, Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 nêu rõ:

Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Phạm tội mà thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Ví dụ: Bên A vay của bên B số tiền 30 triệu đồng. Như vậy, trường hợp lãi suất do các bên thỏa thuận và không được vượt quá: 20%/năm của khoản tiền vay. Có nghĩa, lãi suất cho vay tối đa trung bình một tháng sẽ là: 20% : 12 tháng = 1,666%/tháng

Với quy định về lãi suất cho vay tối đa trung bình một tháng là 1,666% như trên, thì mức lãi mà bên A phải chịu chỉ là: 30,000,000 x 1,666% = 499,800đ/tháng.

Nếu số tiền lãi vượt qua số này là trái pháp luật thì sẽ bị quy vào tội Cho vay nặng lãi.

Kể cả 2 bên cho vay và bên vay có thỏa thuận trước về mức lãi, những cũng không được vượt quá 20% khoản tiền cho vay/ năm, tức là không quá 1,666% /tháng.

Đăng Khoa

An ninh hình sự 24h: Cháu bé bị bố đẻ và người tình bạo hành; kiều nữ “thoát y” phục vụ khách hát karaoke

Chủ nhật, 06/09/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Cháu bé bị bố đẻ và người tình bạo hành; kiều nữ “thoát y” phục vụ khách hát karaoke; Bình Dương: Phá đường dây đánh bạc có canh phòng nghiêm ngặt

Những chuyến xe chở "thần chết": Từ sát thủ trong game đến sát thủ đời thực

Thứ 6, 04/09/2020 | 20:30
Hai thanh niên 9X lừa tài xế taxi đi vào đoạn đường vắng để thực hiện hành vi giết người cướp tài sản. Tội ác ấy cuối cùng đã phải trả giá trước pháp luật.

Những chuyến xe chở “thần chết”: Khách quen đoạt mạng người tài xế già để duy trì tình cảm với cô ca sĩ hạng 3

Thứ 3, 01/09/2020 | 20:30
Sau khi nhẫn tâm đoạt mạng người lái xe ôm già, gã trai trẻ tưới xăng lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt sau đó đẩy xác nạn nhân xuống triền đê nhằm che giấu. Tội ác này đã phải trả giá bằng một án tử hình.

Những chuyến xe chở "thần chết": Bị tuyên án tử, hai "sát thủ" ngất xỉu trước vành móng ngựa

Thứ 2, 31/08/2020 | 14:00
Với bản tính ham chơi lười lao động, các đối tượng đã bàn bạc lên kế hoạch đi cướp xe ôm để lấy tiền tiêu xài. Để rồi đứng trước vành móng ngựa, Lưu và Nguyên ngất xỉu khi tòa tuyên án.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Lý giải mối quan hệ giữa vi phạm về đấu thầu với đưa và nhận hối lộ

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:53
Từ các vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” cho thấy mối quan hệ rất chặt chẽ giữa hành vi vi phạm về đấu thầu với tội đưa và nhận hối lộ.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.